HOANHAP.VN - Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định được thành lập ngày 17/01/2006, đến nay đã kết nạp được 11.346 hội viên (gồm 10.464 hội viên chính thức và 882 hội viên tự nguyện). Đội ngũ cán bộ các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đa số là những cựu chiến binh đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách nhưng chưa được hưởng chế độ thù lao.

|
|
Ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Tư liệu
|
Trao đổi với ông Phạm Ngọc Kiểm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (gọi tắt là VAVA) tỉnh Nam Định cùng một số cựu chiến binh là cán bộ chuyên trách, phóng viên hoanhap.vn được biết:
Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 13.499 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của nhà nước (bao gồm 10.463 nạn nhân trực tiếp và 3.036 nạn nhân gián tiếp). Đội ngũ cán bộ hội giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách gồm: Hội cấp tỉnh 6 người, ban chấp hành tỉnh hội 25 người; hội cấp huyện có 25 người thường trực huyện hội, ban chấp hành có 208 người; hội cấp xã có 229 chủ tịch hội chuyên trách, 1.094 ủy viên ban chấp hành. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 941 chi hội với 1.260 chi hội trưởng và chi hội phó.

|
|
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định tiếp nhận và trao tặng xe lăn do tổ chức “Trả lại tuổi thơ” tặng nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nam Định năm 2016. Ảnh: Tư liệu
|
Tuy nhiên, tỉnh Nam Định lại đang là một trong số ít những địa phương thực hiện quá chậm Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội”. Cụ thể: Quyết định này quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ. Trong đó, mức thù lao hàng tháng đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội cấp tỉnh là không quá 5,0 lần, hội cấp thành phố trực thuộc tỉnh không quá 3,6 lần, hội cấp huyện không quá 3,2 lần và hội cấp xã không quá 1,5 lần so với mức lương tối thiểu chung. Đối với hội có tính chất đặc thù, nguồn kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2011.

|
|
Trao tặng học bổng cho con, cháu CCB bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Nam Định có thành tích vượt khó, chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: Tư liệu
|
Ở tỉnh Nam Định, mặc dù Hội VAVA là một trong những đơn vị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận số 09 ngày 19/7/2011 về hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh và đã được UBND tỉnh công nhận là hội có tính chất đặc thù, nhưng gần 6 năm nay chế độ thù lao cho cán bộ lãnh đạo chuyên trách công tác hội theo Quyết định số 30 từ tỉnh đến cơ sở vẫn chưa có. Nguồn kinh phí hoạt động của các cấp hội chỉ được UBND cùng cấp hỗ trợ rất hạn chế, gồm hội cấp tỉnh được hỗ trợ 120 triệu đồng/năm, hội cấp huyện từ 10 - 20 triệu đồng/năm, còn hội cấp xã hầu như không được hỗ trợ.
Như vậy, đội ngũ cán bộ giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của Hội VAVA tỉnh Nam Định đang phải chịu một thiệt thòi lớn. Hàng ngày, họ phải dùng những đồng lương hưu, trợ cấp của mình hoặc tiền tiết kiệm của gia đình để chi phí cho các hoạt động cá nhân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác hội. Trong khi chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách công tác hội theo Quyết định số 30 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc ở hầu hết các tỉnh, thành phố, lý do gì ở tỉnh Nam Định lại chưa có hiệu lực? Câu hỏi này xin dành phần trả lời trước công luận cho lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định.
Tỉnh Nam Định có 145.649 người tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường miền Nam, trong đó có gần 40.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hầu hết số nạn nhân trực tiếp là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Nam. Đến nay, họ đều trên 60 tuổi, già yếu, bị nhiều loại bệnh tật khác nhau hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo khó chữa. Những nạn nhân gián tiếp là con, cháu của họ đều bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ. Hàng năm, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định thường xuyên duy trì các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin bằng các nguồn vận động trong toàn xã hội, tạo mọi điều kiện chăm sóc, giúp đỡ để họ và gia đình họ vượt qua khó khăn, giảm bớt nỗi đau, sống hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện an sinh xã hội.