Nam Định trước ngày khai giảng năm học mới 2022-2023

2022-09-01 17:12:04 0 Bình luận
Trước ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định đã vượt khó, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho một năm học mới theo tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

Sân bóng đá, bóng rổ đạt chuẩn được xây dựng tại Trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) - Ảnh: Hồ Thanh

Thầy giáo Lưu Xuân Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hồng (Nam Trực, Nam Định) - Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho biết: Năm học vừa qua Trường THCS Nam Hồng có tổng số 479 học sinh, 74,95% số học sinh xếp loại học lực khá giỏi, 100% số học sinh đỗ tốt nghiệp, 138/139 học sinh khối 9 thi đỗ vào các trường THPT. Đặc biệt nhà trường thi học sinh giỏi đạt 111 giải cấp huyện, 15 giải cấp tỉnh và giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học này Trường THCS Nam Hồng có tổng số 636 học sinh ở 16 lớp học cùng 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho năm học mới 2022-2023, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tập luyện sắp xếp, bố trí các khối lớp theo đội hình ngày khai giảng đảm bảo trang nghiêm, đúng thời gian quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.

Cổng ra vào đẹp mắt tại Trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) - Ảnh: Hồ Thanh

Tại Trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) được xây dựng mới bằng nguồn vốn xã hội hóa trị giá 17 tỷ đồng, mọi người đều ghi nhận công trình bề thế, khang trang, đẹp mắt này đang được thày trò nhà trường khai thác, sử dụng hiệu quả. Ngoài các phòng học kiên cố, khang trang, khuôn viên nhà trường còn có đủ sân chơi, sân bóng đá, bóng rổ. Nhà hiệu bộ - Ban giám hiệu ở đây được mang tên là Nhà đốc học, giữ lại nét riêng biệt, độc đáo của Trường Pháp - Việt. Năm học 2021-2022 nhà trường giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Năm học 2022-2023 nhà trường có tổng số 949 học sinh ở 24 lớp học và 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mục tiêu phấn đấu của thày trò nhà trường là giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà học ba tầng 18 phòng học trị giá gần 15 tỷ đồng mới được xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng tại Trường THCS Trực Đại (Trực Ninh, Nam Định) - Ảnh: Hồ Thanh

Khi đến Trường THCS Trực Đại ở xóm Trung Khuân xã Trực Đại (Trực Ninh, Nam Định) thầy hiệu trưởng Đỗ Thục Phán vui vẻ cho biết: Được sự quan tâm, cho phép của lãnh đạo tỉnh Nam Định, lãnh đạo huyện Trực Ninh và Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, ngày 4-9-2022 Trường THCS Trực Đại sẽ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai), khánh thành nhà học ba tầng và khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây là lần thứ hai Trường THCS Trực Đại được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhà trường sẽ tổ chức đón nhận danh hiệu này đúng vào dịp khai giảng năm học mới. Cùng với niềm vinh dự tự hào được đón nhận danh hiệu cao quý này thày trò nhà trường vui mừng phấn khởi tổ chức khánh thành khu nhà học 3 tầng khang trang, đẹp mắt gồm 18 phòng học, trị giá gần 15 tỷ đồng.

Quang cảnh Trường THCS Hoàng Ngân xã Tân Thịnh (Nam Trực, Nam Định) trước ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.

Thầy giáo Lê Đức Hiệu, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Ngân xã Tân Thịnh (Nam Trực, Nam Định) “khoe” với chúng tôi: Khuôn viên nhà trường đang có tới 16.900 m2 ở hai khu A (Vũ Lao) và khu B (Tân Thành). Năm học 2021-2022 nhà trường đã xây dựng, cải tạo toàn bộ khu vườn cảnh rộng 3.000 m2, mua sắm thiết bị thông minh tại 15 lớp học trị giá 250 triệu đồng. Nhà trường có 120 học sinh dự thi đều đỗ vào lớp 10 THPT trong đó có 2 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định). Học sinh Trần Đức Phát lớp 9A đạt giải Ba môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2022-2023 Trường THCS Hoàng Ngân xã Tân Thịnh có tổng số 529 học sinh ở 15 lớp học và 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường là dạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen.

Nhà đốc học tại Trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) - Ảnh: Hồ Thanh

Được biết, từ khi kết thúc năm học 2021-2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có hàng trăm phòng học, công trình vệ sinh, bếp ăn, công trình nước sạch được đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phục vụ cho năm học mới. Hiện nay toàn tỉnh đang có tổng số 12.907 phòng học, trong đó gồm: Khối Mầm non có 3.789/3.911 phòng học kiên cố (đạt 96,88%), khối Tiểu học có 4.658/4.831 phòng học kiên cố (đạt 96,6%), khối THCS có 2.776/2.858 (đạt 97,1%) và khối THPT có 1.263/1.307 phòng học kiên cố (đạt 96,63%) còn lại là bán kiên cố, không còn phòng học tạm. Cùng với việc tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, các cơ sở giáo dục đều chủ động rà soát, thống kê mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học, nhất là các thiết bị phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời các nhà trường đều tổ chức trang trí khuôn viên, tạo khung cảnh vui tươi đẹp mắt, rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2022-2023. Ngay trong ngày khai giảng, ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định sẽ phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...