Nên chuyển Nhà máy Bia Hà Nội khỏi nội đô?

2019-04-10 00:13:06 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thời gian gần đây, các cột khói đen bốc lên từ phía trong Công ty CPTM Bia Hà Nội đang gây hoang mang cho người dân vì làm ảnh hưởng tới sức khỏe toàn bộ khu dân cư sinh sống xung quanh.

Từ lâu, người dân sinh sống tại tổ dân phố số 4 (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) đã phản ánh về việc tại Công ty CP thương mại Bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) vào buổi tối thường xuất hiện nhiều cột khói đen bốc lên từ phía trong công ty, việc xả khí thải này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân.

Sau khi nhận được phản ánh, PV đã trực tiếp đến khu vực xả thải để tìm hiểu. Theo quan sát, vào khoảng 21h - 22h, nhà máy đã xả khói mù mịt, hầu như các hộ dân xung quanh đều phải đóng kín cửa. Những người tham gia giao thông khi lưu thông qua đoạn đường này đều cảm thấy thấy khó chịu vì mùi hôi khét của khói.


Cột khói đen xuất hiện từ phía trong Công ty CP thương mại Bia Hà Nội. 


Trao đổi với PV, ông S. (người dân sinh sống tại tổ dân phố số 4, phường Liễu Giai, Hà Nội) cho biết: "Trong suốt thời gian dài vừa qua, công ty vài lần trong tháng họ hay xả khói mù mịt, đen ngòm khiến không khí ở đây vô cùng ngột ngạt, khó chịu, nhất là sự việc này toàn diễn ra vào tầm buổi tối muộn. Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường Liễu Giai để phản ánh nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả cụ thể nào”.
  
Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, PV đã liên lạc, trao đổi qua điện thoại với ông Đặng Thành Công - Chủ tịch UBND phường Liễu Giai, ông cho biết: "Trước đây, nhà máy bia Hà Nội cũng đã có hiện tượng về môi trường, nhân dân cũng có phản ánh. Thời gian gần đây thì UBND phường chưa ghi nhận được. Hiện nhà máy bia cũng đã có lộ trình phải di dời theo quyết định của Thành phố".


Công ty CPTM Bia Hà Nội 


Theo kế hoạch phát triển - đầu tư, trước đó, vào ngày 20/6/2018, tại Đại hội cổ đông của Habeco, Hội đồng quản trị cho biết sẽ thực hiện dự án di dời nhà máy có tuổi đời hàng trăm năm tại 183 Hoàng Hoa Thám, chuyển sang huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian sớm nhất. Theo quy hoạch của Hà Nội, khu vực nhà máy hiện tại không được đặt nhà máy sản xuất. Vị trí này sẽ đổi công năng sử dụng thành công viên cây xanh, bảo tàng...

Dư luận đang đặt câu hỏi, rằng: Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng do nhà máy bia Hà Nội xả thải thường xuyên vì sao chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân. Đồng thời, đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày có quyết định di dời, Công ty CPTM Bia Hà Nội vì sao vẫn chưa được chuyển đi?

Đến bao giờ nhà máy Bia Hà Nội mới được di dời và trả lại bầu không khí trong lành, không gây ô nhiễm cho người dân nơi đây.

PV sẽ tiếp tục liên hệ với UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, UBND phường Ngọc Hà và Công ty CP thương mại Bia Hà Nội để xác minh, thông tin tới người dân.

 

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, có nhiệm vụ phân phối toàn bộ sản phẩm Bia hơi Hà Nội sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội theo chiến lược kinh doanh chung của Tổng Công ty.

Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội với mã cổ phiếu HAT giao dịch trên sàn HNX. Năm 2018, sản lượng tiêu thụ bia của HAT là 68,8 triệu lít, tăng 11,5%so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của HAT năm 2018 đạt xấp xỉ 30 tỷ đồng. Trong khi đó nợ phải trả tài chính đến ngày 1/1/2019 là hơn 96 tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...