Ngày hội thể thao dành cho thanh thiếu niên và trẻ khuyết tật

2023-04-04 10:00:00 0 Bình luận
Ngày hội thể thao thân thiện cho thanh thiếu niên và trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT) và Khuyết tật phát triển (KTPT) 2023 được Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại thành phố Huế trong hai ngày vừa qua đã mang lại những tiếng lòng ấm áp

Trẻ tham gia bộ môn thi chạy tại sự kiện “Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển 2023”. (Ảnh: laodong.vn)

Ngày hội diễn ra trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Dự án Hoà nhập) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của chủ dự án là Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thể thao là hoạt động thúc đẩy sự tự tin, hòa nhập cộng đồng và bình đẳng cho người khuyết tật, đồng thời mang lại những lợi ích về sức khỏe thể chất. Tháng 4 hàng năm được coi là Tháng hành động vì Người khuyết tật, với hai ngày kỉ niệm Thế giới nhận thức về tự kỷ (2.4) và ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18.4).

Chương trình Gamuda Build Right For Life (BRFL) mở rộng cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ thông qua Học viện khơi gợi tiềm năng (Enabling Academy).

Ngày hội thể thao thân thiện được tổ chức với sự tham gia của 350 trẻ em và thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển, cùng khoảng hơn 400 người chăm sóc và giáo viên.

Với mục đích tạo sự kiện và hiệu ứng truyền thông để nâng cao nhận thức xã hội về khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, thúc đẩy hoà nhập xã hội thông qua sân chơi thể thao thân thiện và an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển, xây dựng các cộng đồng phụ huynh của trẻ em khuyết tật cùng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau; và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp - khối tư nhân trong thực hiện trách nhiệm xã hội, tạo giá trị chung về chăm sóc sức khoẻ, kỹ năng và sự hoà nhập của người khuyết tật.

Theo thông tin trên Báo Tiền phong, ông James Lai Siaw Pin – Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam một trong những doanh nghiệp tham gia tổ chức cho biết.Trách nhiệm xã hội (CSR) là một phần không thể tách rời trong các hoạt động của Gamuda Land. “Chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp sức mình mang lại những lợi ích cho cộng đồng, hướng đến một xã hội bền vững”. Triết lý chủ đạo của Gamuda Land là hoạt động kinh doanh phải luôn song hành với mục tiêu phát triển bền vững, cam kết tăng trưởng xanh và đóng góp cho xã hội. Gamuda Land luôn tiên phong tuân thủ các tiêu chí ESG, đưa yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hệ thống vận hành của mình. Bên cạnh chương trình nhân ái mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp là “Chạy vì trái tim”, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ tháng 5/2021 đến nay, Gamuda Land cũng đã triển khai chương trình GLCares - chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội vô cùng thiết thực để đồng hành cùng Việt Nam vượt qua đại dịch. 

Đối tượng thụ hưởng mà chương trình hướng tới là những lực lượng chống dịch tuyến đầu đến các thành phần yếu thế nhất trong xã hội.

Bên cạnh đó, chiến lược "Hành động xanh Gamuda" (Gamuda Green Plan - GGP) với những mục tiêu vô cùng táo bạo và đồng thời cũng rất mang tính đo lường. Có thể kể đến như trồng 1 triệu cây xanh trên toàn cầu vào năm 2025, cắt giảm 40% lượng phát thải khí CO2 từ các dự án vào năm 2030… số hóa 100% quy trình hành chính nội bộ và tiến tới số hóa hoạt động thi công bằng công nghệ xây dựng công nghiệp kỹ thuật số - IBS.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...