Ngày Sở hữu trí tuệ TG: Vươn cao tinh thần “nhanh hơn, mạnh hơn và cao hơn”
Hơn 300 sinh viên có mặt từ rất sớm cùng tham gia các hoạt động của chương trình |
Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc, Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí, Phó Bí thư thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và hơn 300 sinh viên trên địa bàn TP.HCM.
“Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” (World Intellectual Property Day - IP Day) ra đời vào năm 2000. Trong 5 năm qua, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.
Truyền lửa là một nghi thức quan trọng trong thể thao |
Với chủ đề “Vươn tới giải vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao” đã đưa ra một góc nhìn cận cảnh hơn trong lĩnh vực thể thao, tập trung vào việc phổ biến và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về khía cạnh hoàn toàn mới trong việc áp dụng những luật bảo vệ, sở hữu trí tuệ vào ngành kinh doanh thể thao. Khẳng định được đằng sau những thành công trong thể thao đều có sự góp mặt của các yếu tố liên quan đến Sở hữu trí tuệ như: sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu….
Nghi thức truyền lửa tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần đổi mới sáng tạo trong thể thao |
Theo ông Đinh Hữu Phí Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết: “Việc quan tâm về quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được các nhà khoa học, các trường đại học quan tâm, chú ý đến quyền bảo hộ, sở hữu công nghiệp với các kết quả sáng tạo của họ. Họ đã phối hợp với Cục SHTT tổ chức nhiều cuộc tập huấn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của sinh viên về SHTT”
“Khi tham gia chương trình này, mình cảm thấy rất ý nghĩa vì bản thân hiểu được nhiều hơn về quyền sở hữu trí tuệ. Là sinh viên, chúng ta cần hiểu được vấn đề này, chung tay bảo vệ quyền lợi của cá nhân, doanh nghiệp sáng tạo ra thương hiệu.” - Bạn Nguyễn Đặng Trí Nghĩa - sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.