Ngày văn hoá Việt Nam lần thứ 5 tại Trường PTCS số 21 ở Plzeň - CH. Séc

2020-03-05 18:42:27 0 Bình luận
Ngày 28 tháng 2, tại Trường phổ thông cơ sở số 21 ở thành phố Plzeň (CH. Séc) đã diễn ra Ngày văn hóa Việt Nam nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam cho các học sinh trong trường. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Trường số 21 phối hợp cùng Tổ chức phi lợi nhuận Mặt trời nhỏ và Chi Hội người Việt thành phố Plzeň cùng thực hiện sự kiện này. Đây là dự án được sự hỗ trợ tài chính của thành phố Plzeň và Bộ nội vụ Séc.

Tới dự Ngày văn hóa Việt Nam lần thứ 5 có bà Lucie Kantorová, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách giáo dục, xã hội và sức khỏe cùng lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Plzenský và chi hội người Việt tại thành phố Plzeň.

Tại sự kiện này, các học sinh của trường giới thiệu về văn hóa, gia đình, lịch sử, địa lý, thể thao, âm nhạc của Việt Nam do chính các em tự chuẩn bị nội dung và chương trình. Cụ thể như: Màn múa Lân do các bạn Việt và Séc cùng thực hiện; Các học sinh Việt Nam đọc tiếng Việt và giải nghĩa bằng tiếng Séc, hát múa bằng tiếng Anh; Trải nghiệm làm món nem cuốn, như tập cuốn, rán nem và thưởng thức món nem do mình làm. Ngoài ra tại đây còn có trưng bày áo dài hay đồ vật về văn hóa Việt Nam.


Bà Kantorová tới dự và phát biểu của mình: “Đây là không gian cộng đồng người Việt, thật tuyệt khi các bạn có thể giới thiệu nền văn hóa, truyền thống của các bạn cho chúng tôi, người Séc cũng như người châu Âu và các bạn cũng nhớ về cội nguồn của mình. Và tôi phải nói rằng điều này rất thú vị đối với bản thân tôi và người châu Âu. Vì vậy, chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó và cảm ơn các bạn vì một buổi sáng tốt đẹp.

Nữ sinh lớp 7 Nguyễn Ý Nhi bày tỏ: “Cháu đã tham gia nhiều lần rồi và cháu cũng muốn cho các bạn biết Việt Nam đẹp như thế nào, về phong tục Việt Nam, gia đình, lịch sử và những món ăn rất ngon của Việt Nam. Sau khi bọn cháu làm các chương trình này thì các bạn Séc rất muốn về Việt Nam tham quan, ăn những món ăn ngon, đi biển chơi, đến những nơi rất đẹp của Việt Nam. Cũng trong ngày văn hóa này, các học sinh của trường còn được tập cuốn nem, được xem các điệu múa Lân, ông địa vào giờ giải lao. Đội múa lân gồm các học sinh người Việt và người bản xứ”.

Đội múa lân

Martěj Kubias, học sinh lớp 5 nói: “Ở lớp cháu có một bạn người Việt, bạn đó thường kể với bọn cháu về Việt Nam. Cháu thích đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là phong cảnh Việt Nam và chắc chắn cháu sẽ đến thăm Việt Nam. Cháu rất thích văn hóa Việt Nam, cháu thấy mối quan hệ gia đình Việt Nam bền chặt và thân thiết, bố mẹ người Việt rất quan tâm đến con và con cái cũng rất tôn trọng bố mẹ”.

Ông Roman Lisy, Trưởng ban tổ chức Ngày văn hóa Việt tại trường 21 cho biết: “Chúng tôi mong muốn các trẻ em người Séc có thể tìm hiểu thêm về những nét đẹp trong văn hóa, thể thao, nghệ thuật và cả phong cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam. Và chúng tôi mong qua những chương trình như thế này có thể kết nối hai nền văn hóa.”.


 

Được biết, Trường phổ thông cơ sở số 21 ở Plzeň có 811 học sinh theo học, trong đó có 58 là học sinh người Việt. Dự án Ngày văn hóa Việt Nam tại trường không những đã giới thiệu được văn hóa Việt Nam tới cả các bạn nhỏ người Séc mà còn cho thấy các cháu người Việt sinh ra và lớn lên ở Séc vẫn giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và tích cực quảng bá nó đến với bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh diễn ra tại Ngày Văn hóa Việt lần thứ 5:

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...