HOANHAP.VN - Sinh ra tại mảnh đất Trung Thành (Yên Thành, Nghệ An), ngay từ tuổi ấu thơ bà Cao Thị Loan đã được theo bố mẹ hòa mình trong những làn điệu, vũ đạo về tuồng cổ. Mấy ai ngờ rằng, lớn lên bà lại trở thành nghệ nhân ưu tú của vùng đất này với nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa của tỉnh nhà.

|
Nghệ nhân Cao Thị Loan (bên phải)
|
Nghệ nhân Cao Thị Loan (sinh ngày 12/10/1962) sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Yên Thành. Là con gái của nghệ nhân Cao Đình Hùng, và Hoàng Thị Thìn. Khi sinh ra bà đã được tiếp cận với những làn điệu, vũ đạo về tuồng cổ. Chính vì vậy niềm đam mê của bà đối với môn nghệ thuật này như ăn sâu vào máu. Ngày qua ngày niềm đam mê đó của bà lại lớn dần theo thời gian. Và không muốn nghệ thuật tuồng cổ bị lãng quên, nên bà và một số thành viên yêu tuồng cổ trong xã đã thành lập nên câu lạc bộ tuồng cổ xã Trung Thành để làm nơi giao lưu, cũng như giữ gìn môn nghệ thuật này.
Năng khiếu xướng tuồng của bà Cao Thị Loan đã bộc lộ khi mới lên 8, lên 9. Ở tuổi ấy, bà đã biết xướng, biết luyến láy… những giai điệu tuồng ở những âm vực cao, thấp khác nhau một cách đầy truyền cảm.
17 tuổi, mốc son đánh dấu sự trưởng thành trong ca hát của bà là khi đạt giải trong vai con của vở diễn Phạm Công Cúc Khoa và vai con của Trần Sỹ Mỹ trong vở diễn Tần Thị Hương Liên và một số vai quần chúng khác. Từ đó về sau, bà Cao Thị Loan tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương và chinh phục trái tim của nhiều người yêu nghệ thuật tuồng bằng chính giọng hát của mình.

|
Nghệ nhân Cao Thị Loan đứng thứ 2 từ trái sang
|
Theo chia sẻ của bà, thành viên trong câu lạc bộ tuồng xã Trung Thành đầy đủ mọi thành phần, lứa tuổi, họ là những người nông dân, những công nhân, viên chức có chung niềm đam mê với nghệ thuật tuồng. Thời gian đầu hoạt động, câu lạc bộ tuồng xã Trung Thành gặp nhiều khó khăn nhưng vượt lên tất cả, các thành viên vẫn say sưa luyện tập và cất công sưu tầm những vở tuồng và sáng tác lời mới cho nhiều vở tuồng mới. Từ đây, tình yêu về nghệ thuật tuồng đã ngày càng lan tỏa đến nhiều người.
Đặc biệt, câu lạc bộ đã tạo được tiếng vang sau nhiều hội thi, hội diễn trong vùng và cả trong khu vực. Gần đây nhất, câu lạc bộ đã đại diện cho huyện tham gia hội thi do sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đà Nẵng tổ chức. Đoàn vinh dự được nhận giải bạc giải thưởng liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả “Tống Phước Phổ”. Trước đó, vào năm 2014 câu lạc bộ tuồng xã Trung Thành đã đạt giải nhì liên hoan câu lạc bộ tuồng huyện Yên Thành tại lễ hội đền Đức Hoàng. Năm 2008 đạt giải nhì liên hoan câu lạc bộ nghệ thuật tuồng Yên Thành… Những thành tích mà câu lạc bộ đạt được có sự đóng góp không hề nhỏ của nghệ nhân Cao Thị Loan.
Trong 50 năm gắn liền với tình yêu nghệ thuật tuồng nghệ nhân Cao Thị Loan đã gặt hái được nhiều thành tích, được trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng. Nổi bật trong đó là vào năm 2015 bà được Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam tặng giải bạc giải thưởng liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ. Thời điểm đó, bà là một trong những nghệ nhân ưu tú của tỉnh được nhận giải thưởng này.

|

|
Một số giải thưởng nghệ nhân Cao Thị Loan nhận được
|
Với những thành tích đó, rất nhiều người đã dành sự ái mộ đối với cống hiến không mệt mỏi của bà trong gìn giữ một giá trị văn hóa dân gian quý giá của dân tộc.
Nhưng đối với bà, những giải thưởng đó không phải là đích đến cuối cùng mà chính là sự truyền lửa cho những thế hệ trẻ sau này. Đó chính là lý do khiến bà và các thành viên còn lại của câu lạc bộ do mình thành lập không ngại ngần tìm kiếm các hạt nhân có năng khiếu văn nghệ rồi từ đó truyền dạy cho các em những làn điệu tuồng truyền thống.
Cùng với đó, bà và các thành viên trong câu lạc bộ còn tiến hành truyền dạy cho nhiều học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trên địa bàn thị xã. Từ đây, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và gặt hái được nhiều thành tích, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về tình yêu nghệ thuật tuồng trong thế hệ trẻ hôm nay của vùng thị xã Trung Thành nói riêng và Yên Thành nói chung.