Nghĩ về danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

2019-05-08 17:46:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Do tuổi cao, bệnh nặng, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần hồi 20h10' ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tối 27-4, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra thông cáo đặc biệt về tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Theo Thông cáo này: “Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3/5 và ngày 4/5/2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí”.


Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN


Bà Nguyễn Thị Bình - Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước (thời kỳ 1992 -2002), đã kể lại: “Tôi vẫn còn nhớ, trong thời kỳ Bác làm Chủ tịch nước, tuy tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, nhưng với trách nhiệm của một Chủ tịch nước thời kỳ đổi mới, Đại tướng Lê Đức Anh vẫn thường tận dụng quỹ thời gian của mình để xuống các địa phương, đến tận các phường, xã hỏi thăm các bà mẹ của liệt sĩ thì thấy rằng, những người mẹ đã cống hiến các con của mình cho tổ quốc nhưng lâu nay không ai chăm sóc. Điều này khiến ông rất day dứt vì thế ông đã đề xuất với Bộ Chính trị (BCT) về sắc phong danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng (BMVNAH)”.

Ngày 10/9/1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký Lệnh số 36-L/CTN Công bố Pháp lệnh Quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng”.


Chủ tịch nước Lê Đức Anh cùng các MVNAH duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu


Bà Bình kể tiếp: “Được BCT đồng ý, ngày 1/12/1994 Đảng và Nhà nước long trọng tổ chức phong tặng danh hiệu BMVNAH đợt 1 tại Hội trường Ba Đình lịch sử và ngày 29 cùng tháng đó lần đầu tiên trong lịch sử Cách mạng Việt Nam hàng trăm BMVNAH ở tuổi ngoài 70 đã cùng duyệt đoàn quân danh dự với người đứng đầu nhà nước Việt Nam trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Kể từ đợt 1 trong 6 năm liền Đảng và Nhà nước ta đã phong 6 đợt danh hiệu cao quý cho 42.798 Bà mẹ. Kể từ đó phong trào đền ơn đáp nghĩa nhận phụng dưỡng suốt đời các BMVNAH và xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, Người có công với cách mạng vừa sôi nổi, vừa rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đã trở thành nếp sống mang đậm tính nhân văn và truyền thống văn hóa Uống nước nhớ nguồn của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Điều ấy đã thực sự làm ấm lòng cho rất nhiều người đang sống và cả những người đã khuất”.

Được biết, ngày 17/12/1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký quyết định tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt đầu tiên cho 19.879 bà mẹ trong cả nước, trong đó có các bà mẹ tiêu biểu: Mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam có chín con, 1 rể, 2 cháu ngoại là liệt sĩ; Mẹ Phạm Thị Ngư ở Hàm Hiệp, Hàm Thuận, Bình Thuận có tám con là liệt sĩ, bản thân mẹ là Anh hùng LLVT nhân dân; Mẹ Trần Thị Mít ở Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị có chín con là liệt sĩ; Mẹ Nguyễn Thị Rành, ở Phước Hiệp, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh có tám con là liệt sĩ, bản thân mẹ là Anh hùng LLVT nhân dân; Mẹ Nguyễn Thị Dương ở Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị có tám con thì năm con là liệt sĩ (3 người con khác là: Đại tướng Đoàn Khuê, Trung tướng Đoàn Chương và Đại tá Đoàn Thúy…

Chỉ tính riêng từ tháng 12 năm 1994 đến hết năm 2001, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho: 44.253 người, trong đó miền Bắc: 15.033 người, miền Nam: 29.220 người.


Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Văn Minh trao danh hiệu cho các Mẹ

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...