Người khuyết tật khó tiếp cận các nguồn vốn vay
2016-04-20 14:37:44
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trên 200.000 người khuyết tật (NKT). Những NKT có việc làm tự trang trải cuộc sống chiếm tỷ lệ rất nhỏ giọt mà phần lớn đều dựa vào người thân. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng người khuyết không thể kiếm kế mưu sinh là do khó tiếp cận các nguồn vốn vay.
NKT khó tiếp cận vốn vay
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 203.000 nghìn NKT (trong đó có khoảng 70.000 NKT có nhu cầu được học nghề và có nghề để tự lập). Nhưng NKT sau khi học nghề xong muốn tự lập mưu sinh thì cần có vốn đê hiện thực hóa giấc mơ hòa nhập.
![]() |
Anh Lê Bá Thành, bị liệt hai chân ở đường Lê Quý Đôn, xã Hưng Lộc, TP Vinh |
Anh Lê Bá Thành, bị liệt hai chân ở đường Lê Quý Đôn, xã Hưng Lộc, TP Vinh , Giám đốc Công ty TNHH máy CNN Thành Vinh với số vốn hơn 1 tỷ đồng có gần chục lao động mà phần lớn là NKT khi trao đổi với PV HNHN đã không dấu nổi những khó khăn khăn khi muốn tiếp cận nguồn vốn vay lớn để mở rộng sản xuất kinh doanh.
Anh cho biết: hiện tại công ty đang rất cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, bản thân tôi là người bị liệt hai chân tôi cảm thấy thấm thía với nỗi vất vả của những người cùng cảnh ngộ. Tôi cũng rất muốn có vốn lớn để có thể nhận những người cùng cảnh ngộ vào vừa đào tạo nghề cho họ vừa giúp đỡ nhận họ làm tại công ty nhưng khó nỗi là nguồn vốn có hạn. Những dự định và hoài bảo chưa thực hiện được.
Hiện tại tôi cần khoảng một tỷ đồng vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất vì nguồn và mối hàng nhận sản phẩm của công ty đang ngày một tăng, công ty chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Song khi tiếp cận nguồn vốn vay các thủ tục rất rườm rà mà những người như tôi phần lớn là tự học chữ nên để nói lập đề án này nọ thì tôi chịu mà ngân hàng thường đòi hỏi vậy. Trước đây tôi cũng vay ngân hàng nhưng chỉ được vay với số vốn ít không đáp ứng nhu cầu nên giờ tôi trả và cũng không vay lại nữa. Bản than tôi muốn vay một số vốn lớn ít nhất cũng bằng vốn hiện có của công ty thì mới phát triển sản xuất được…
Anh cho biết: hiện tại công ty đang rất cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, bản thân tôi là người bị liệt hai chân tôi cảm thấy thấm thía với nỗi vất vả của những người cùng cảnh ngộ. Tôi cũng rất muốn có vốn lớn để có thể nhận những người cùng cảnh ngộ vào vừa đào tạo nghề cho họ vừa giúp đỡ nhận họ làm tại công ty nhưng khó nỗi là nguồn vốn có hạn. Những dự định và hoài bảo chưa thực hiện được.
Hiện tại tôi cần khoảng một tỷ đồng vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất vì nguồn và mối hàng nhận sản phẩm của công ty đang ngày một tăng, công ty chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Song khi tiếp cận nguồn vốn vay các thủ tục rất rườm rà mà những người như tôi phần lớn là tự học chữ nên để nói lập đề án này nọ thì tôi chịu mà ngân hàng thường đòi hỏi vậy. Trước đây tôi cũng vay ngân hàng nhưng chỉ được vay với số vốn ít không đáp ứng nhu cầu nên giờ tôi trả và cũng không vay lại nữa. Bản than tôi muốn vay một số vốn lớn ít nhất cũng bằng vốn hiện có của công ty thì mới phát triển sản xuất được…
![]() |
Anh họa sỹ Chu Vinh Đức, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ NKT Thành phố Vinh |
Anh họa sỹ Chu Vinh Đức, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ NKT Thành phố Vinh có 2 xưởng vẽ cũng cho biết: Anh và rất nhiều NKT trong câu lạc bộ rất muốn vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất nhưng khi mọi người đến ngân hàng chính sách hỏi vay thì đều được trả lời là không có vốn hoặc cần thủ tục phức tạp và chịu lãi suất như những đối tượng chính sách bình thường.
Rất cần sự giúp đỡ
Trao đổi với PV HNHN, bà Trần Thị Hương, Phó phòng Kế hoạch tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An cho biết: Nhu cầu cần vay của NKT là khá lớn, song hiện tại nguồn cho NKT vay có hạn. Hàng năm nguồn ngân sách tỉnh chuyển sang ngân hàng chính sách cho vay giải quyết việc làm chung từ năm 2015 trở về trước là 4 tỷ, 2016 là 8 tỷ ( hiện tại tỉnh cũng chưa chuyển sang ngân hàng) nhưng không phân nguồn cụ thể cho từng đối tượng mà khi NKT có nhu cầu vay thì sẽ trích trong số tổng nguồn đấy ra cho vay theo Nghị định 61 của Chính Phủ. Một nguồn cho vay nữa là từ Hội người mù hàng năm khoảng trên dưới 800 triệu, nhưng cũng không đáp ứng nhu cầu. Còn vấn đề vay giải quyết việc làm cho NKT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lại đòi hỏi đối tượng vay phải có trên 30% NKT làm việc; nếu có từ 10 NKT trở xuống thì được vay tối đa 500 triệu, 20 NKT trở lên là 1 tỷ. Tuy nhiên, các cơ sở đáp ứng điều kiện này đến vay gần như không có.
Việc tiếp cận nguồn vốn vay cho NKT khó có nguyên nhân: Thứ nhất, do nguồn vay có hạn mà nhu cầu xã hội lại nhiều nên NKT chưa kịp đến vay thì các đối tượng khác đã nhanh tay hơn. Thứ hai, NKT là đối tượng đặc biệt khó kiếm việc làm cần được sự quan tâm của Nhà nước trong vấn đề giải quyết vốn vay để tự hòa nhập, tự nuôi sống bản thân. Hơn nữa tại ngân hàng chính sách xã hội có cho vay thông qua các tổ chức hội nhưng hội NKT lại không được ủy thác cho vay..
Thực tế trên đặt ra vấn đề là để NKT tiếp cận được nguồn vốn vay theo tính chất ưu đãi thì nên chăng UBND tỉnh và Nhà nước cần bố trí nguồn riêng ủy thác thông qua tổ chức NKT các cấp để NKT có thể tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi. Đó cũng là cách giúp NKT hòa nhập tự nuôi sống bản thân làm giàu cho xã hội./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Thái Thịnh
Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42
Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong
Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59
Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới
Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32
Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?
Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00
Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!
Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:
2025-06-30 18:36:03