Những cụ ông, cụ bà sống thọ trên 100 tuổi 

2022-05-29 20:22:40 0 Bình luận

Cụ Juan Mora (113 tuổi)

Cụ ông đến từ Venezuela vừa bước sang sinh nhật thứ 113 vào tuần trước. Tổng cộng cụ có 41 cháu, 18 chắt và 12 chút. Ngoài việc huyết áp hơi cao và các vấn đề về thính giác do tuổi tác, cụ Mora vẫn có sức khỏe tốt và không cần sự hỗ trợ từ các loại thuốc. Theo bác sĩ riêng của cụ Mora, cụ có thói quen uống 1 ly rượu mỗi ngày.

Cụ Mora trở thành cụ ông cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ Satunino Garcia, sinh ngày 11/2/1909 tại Tây Ban Nha, đã qua đời hồi tháng 1 năm nay, chỉ 2 tuần trước khi đón sinh nhật 113 tuổi.

Cụ Turinah (159 tuổi)

Cụ bà Turinah đang sống tại vùng phía Nam, hòn đảo Sumatran, Indonesia. Hiện tại các giấy tờ có thể chứng minh năm sinh của cụ đều đã bị mất, cụ nói rằng cụ đã đốt chúng vào năm 1965 để bảo toàn tính mạng. Năm 2010, con gái cụ đã 108 tuổi nên việc cụ khi ấy đã 157 tuổi là hoàn toàn có thể tin được. 

Điều kỳ lạ hơn là tuy tuổi cao nhưng cụ Tunirah có trí nhớ cực tốt, nhìn rõ và nghe rõ, cụ vẫn còn hút thuốc và làm cả việc nhà nữa. Thậm chí cụ bà còn nói được tiếng Hà Lan vô cùng trôi chảy vì trước đây Indonesia là thuộc địa của Hà Lan cho đến tận năm 1945. Cụ mất năm 2012, hưởng thọ 159 tuổi. Tuy nhiên, vẫn chưa có giấy tờ có thể chứng minh tuổi thật của cụ.

Cụ Mbah Gotho (146 tuổi)

Cụ sinh năm ngày 31/12/1870, sống trên đảo Java của Indonesia. Cuối năm 2016, cụ chính thức chạm tới mốc 146 tuổi. Cụ ông ra đi vào năm 2017,  sau khi vào viện vì một số vấn đề sức khỏe. 

Cụ Tuti Yusupova (134 tuổi)

Cụ bà Tuti Yusupova, sống tại Cộng hòa Karakalpakstan, thuộc Uzbekistan. Cụ sinh ngày 1/7/1880 mất ngày 28/3/2015 hưởng thọ 134 tuổi, 274 ngày. Được biết, cụ Tuti từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của Nga. Cụ cho biết, sau nhiều năm lao động vất vả, cụ dành phần lớn thời gian để xem phim thư giãn tinh thần.

Ngoài ra, cụ cũng bật mí bí quyết sống lâu của mình là lao động nhiều trên cánh đồng, sống chân thật và luôn giúp đỡ mọi người.

Cụ Jeanne Calment (122 tuổi)

Cụ Jeanne sinh ngày 21/2/1875 và mất ngày 4/8/1997. Cụ có sức khỏe tốt và vẫn đạp xe khi 100 tuổi và đi bộ cho đến 114 tuổi. Cụ Calment cho rằng, bí quyết sống lâu của cụ là nhờ dầu oliu, cụ chỉ dùng dầu oliu để chế biến thực phẩm, cụ cũng rất thích xoa nó lên da. Ngoài ra, cụ cũng thích rượu vang đỏ và ăn khá nhiều socola.

Cụ Kane Tanaka (119 tuổi)

Cụ bà Kane Tanaka sinh ngày 2/1/1903 vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 119 cùng với bạn bè cách đây ít ngày. Cụ bà là người sống lâu nhất trên thế giới và là một trong số những người có tuổi thọ cao nhất ở Nhật bản còn sống đến tận bây giờ. Cụ bà hiện tại đang sinh sống trong một viện dưỡng lão ở quận Fukuoka, Nhật Bản. 

Cụ Tanaka thường dành thời gian tập thể dục, tính toán và chơi cờ Othello (Reversi, hay còn gọi là cờ lật). Nhà dưỡng lão cho biết cụ Tanaka ăn khỏe, thích ăn socola và uống nước ngọt. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...