HOANHAP.VN -Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới - NTM”, ngay từ năm 2011, xã Châu Thành được huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) chọn đưa vào danh sách đăng ký. Sau 5 năm nhìn lại, mặc dù gặp không ít khó khăn, những kết quả mà Đảng uỷ và nhân dân xã miền núi Châu Thành đạt được, rất đáng ghi nhận…
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM” được triển khai sâu rộng đến tận các xóm, bản xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.

|
|
Chương trình xây dựng NTM được Đảng uỷ xã Châu Thành đặc biệt quan tâm.
|
Ông Lăng Thế Mỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành chia sẻ: “Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương, quyết định về chương trình, mục tiêu xây dựng NTM, công tác tuyên truyền được lãnh đạo xã rất quan tâm.
Xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM ngay từ năm đầu tiên triển khai kế hoạch. Các tiêu chi về xây dựng NTM được công bố rộng rãi và có những bước đi thích hợp để đạt được kết quả theo tình hình cụ thể của địa phương.
Ngày 22/9/2012, UBND xã Châu Thành đã chính thức công bố quy hoạch và phát động toàn dân tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Các nội dung xây dựng NTM được lồng ghép trong các cuộc họp từ đảng uỷ xã xuống tận thôn xóm”.
Qua tuyên truyền vận động, cán bộ, nhân dân xã Châu Thành đã hưởng ứng mạnh mẽ. Hàng chục m2 đất vườn, đất ở, đất nông nghiệp được người dân tự nguyện hiến (không yêu cầu đền bù, bồi thường, hỗ trợ) để mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và thuỷ lợi. Hàng trăm ngày công lao động của người dân được đóng góp. Bên cạnh đó, một số công trình nông thôn cũng đã nhận được sự ủng hộ của người dân bằng tiền mặt thông qua quyên góp, đóng góp trên tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Tuy nhiên, song song với việc triển khai các phần việc liên quan đến mục tiêu xây dựng NTM, ông Mỹ cho biết, Đảng uỷ, UBND xã coi nội dung: “Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, là nhiệm vụ hàng đầu”. Để đạt được mục tiêu này, xã Châu Thành đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các mô hình kinh tế hiệu quả, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả, giá trị sức lao động. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã Châu Thành đã tăng từ 8,5 triệu đồng/người/năm 2011 lên 15 triệu đồng/người/năm 2015.

|
|
Nhờ tuyên truyền vận động tốt, người dân xã Châu Thành đã đóng góp hàng công sức, đất đai, tiền của để tham ra rất tích cực vào mục tiêu xây dựng NTM
|
Bằng nguồn vốn do dân góp, năm 2012, xóm Chăm Hiêng đã hoàn thiện 150m ống dẫn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Kết hợp với nguồn vốn lồng ghép của chương trình 135, năm 2013 đến nay, xóm Chăm Hiêng, xóm Trung Thành, xóm Bản Cô đã sửa chữa, mở rộng 700m đường giao thông xóm, 1 cầu tràn và 1 cầu thường bằng bê tông, hoàn thiện lưới điện RII.
Năm 2014, Bản Cô cũng xây mới được 1 đập dâng nước tưới cho diện tích lúa của bản.
Từ 40 tấn xi măng được tỉnh Nghệ An hỗ trợ từ tháng 4/2014, xã Châu Thành đã tuyên truyển, vận động người dân 2 xóm xóm Bản Cải, xóm Tiến Thành đóng góp hàng chục ngày công lao động, hoàn thành được 0,25km đường làng, ngõ xóm.
Về lĩnh vực giáo dục - y tế, bằng nguồn vốn xã hội hoá và ngân sách xã, năm 2013, một số phòng học, tường rào, phòng y tế, công trình vệ sinh của trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở và Tạm y tế xã đã được sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp. Trường mầm non cụm Chăm Hiêng được đầu tư phòng ăn cho các cháu, mua sắm thêm 1 số đồ chơi, trang thiết bị, xây tường rào. Xóm Trung Thành cũng được đầu tư xây mới nhà văn hoá (hội quán) phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Năm 2014, trường mầm non xã Châu Thành đã đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2016-2017 trường THCS xã Châu Thành phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.
Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn đầu tư, xây dựng hạ tầng nông thôn, xã Châu Thành đã thực hiện được hơn 8,6 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho giao thông hơn 2,4 tỷ đồng, kiên cố hoá kênh mương hơn 2,9 tỷ đồng, đầu tư điện RII là 1,46954 tỷ đồng và 637,7422 triệu đồng là công trình văn hoá xóm.

|
|
Phong trào văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng được duy trì và phát huy tốt ở xã Châu Thành.
|
Qua thực hiện phong trào, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ được nâng lên. Đường làng, ngõ xóm của các xóm, bản xã Châu Thành bây giờ khang trang, sạch sẽ. Có 66% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, 4/9 làng được công nhận “Làng văn hoá” và 4/4 cơ quan, đơn vị đạt “Cơ quan, đơn vị văn hoá”. Đặc biệt, đã có 87,71% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tệ nạn xã hội được kiểm soát và đẩy lùi.
Theo ông Hà Đăng Ninh - Chủ tịch UBND xã Châu Thành, đặc thù của địa phương này là xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, đời sống à con đồng bào còn gặp khó khăn. Do vậy, viêc phát huy nội lực của nhân dân để xã hội hoá trong đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi là rất khó khăn.
Qua thống kê, về giao thông nông thôn, xã Châu Thành còn gần 19km đường trục xóm bản, ngõ thôn và nội đồng, 6 đập chứa nước, 1 trạm biến áp điện, 6 nhà văn hoá xóm, 6 sân thể thao đang phải tiếp tục đầu tư nâng cấp. kế hoạch từ nay đến năm 2010, những công trình nào được ưu tiên đầu tư xây dựng trước, đã được UBND xã Châu Thành lập kế hoạch rất cụ thể. Tuy nhiên, để có được nguồn đầu tư kịp thời cho các công trình này để kịp về đích, xã Châu Thành đang rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Theo tính toán của xã Châu Thành, từ nay đến năm 2020, các công trình còn lại cần khoảng 113,5 tỷ đồng, trong đó xã huy động từ nhân dân và cộng đồng khoảng 22 tỷ đồng, ngân sách cần hỗ trợ khoảng 88 tỷ đồng, còn lại là 3,5 tỷ đồng là vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp.
Về phía địa phương, ông Ninh cho rằng, vẫn phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM nhưng xã Châu Thành vẫn rất cần sự quan tâm, chia sẻ hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành.