Những kỷ niệm đi cùng năm tháng của Quân đoàn 3 và Sư đoàn 320

2020-04-29 09:01:46 0 Bình luận
Sư đoàn 320 đứng trong đội hình Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) được vinh dự đánh trận mở màn của Quân đoàn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến công căn cứ Đồng Du Củ Chi, tiêu diệt sư đoàn bộ binh 25 ngụy, mở tung cánh cửa thép phía Tây Bắc Sài Gòn, góp phần quan trọng vào chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Để đáp ứng với tình hình mới, phù hợp với quy mô và tính chất cơ động trên các chiến trường, ngày 26/3/1975: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 54/QP-QĐ thành lập Quân đoàn 3.

                                                          Ngày 27/3/1975, tại căn hầm số 7 thuộc sở chỉ huy tiền phương của mặt trận B3 Tây Nguyên, Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Quốc phòng công bố quyết định số 54/QP-QĐ thành lập Quân đoàn 3. Thiếu tướng Vũ Lăng - Phó tư lệnh mặt trận B3, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 3. Đại tá Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy mặt trận B3, giữ chức Chính ủy Quân đoàn 3.

Lúc này Phó Tư lệnh Quân đoàn, gồm có: Đại tá Nguyễn Năng, Đại tá Nguyễn Kim Tuấn.

Phó Chính ủy Quân đoàn là Đại tá Phí Triệu Hàm.

Tham mưu trưởng Quân đoàn là Đại tá Hồ Đệ; các tham mưu phó, gồm: Thượng tá Nguyễn Quốc Thước, Thượng tá Lê Minh  

 Sau đó, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam quyết định điều động trung đoàn cao xạ 232, trung đoàn công binh 575 (với toàn bộ cán bộ, quân số, trang bị) của Bộ Tư lệnh 559 về trực thuộc Quân đoàn 3.

Khi thành lập, ngoài bộ tư lệnh và 3 cơ quan, Quân đoàn có các đơn vị như:

 - Sư đoàn bộ binh 10, Sư đoàn trưởng: Thượng tá Đoàn Hồng Sơn; Chính ủy: Đại tá Lã Ngọc Châu.

- Sư đoàn bộ binh 320, Sư đoàn trưởng: Thượng tá Bùi Đình Hòe; Chính ủy: Thượng tá Bùi Huy Bổng.

- Sư đoàn bộ binh 316, Sư đoàn trưởng: Trung tá Nguyễn Hải Bằng; Chính ủy: Thượng tá Hà Quốc Toản.

- Trung đoàn đặc công 198, Trung đoàn trưởng: Trần Kình, chính ủy: Lê Văn Tích.

- Trung đoàn pháo binh 40, Trung đoàn trưởng: Nguyễn Hữu Vinh, Chính ủy: Mai Sinh Giá.

- Trung đoàn pháo binh 675, Trung đoàn trưởng: Trần Đình Sai, Chính ủy: Nguyễn Xuân Dục.

- Trung đoàn phòng không 234, Trung đoàn trưởng: Vũ Văn Lương, Chính ủy: Vũ Xuân Sắc.

- Trung đoàn phòng không 593, Trung đoàn trưởng: Nguyễn Duy Sơn, Chính ủy: Phạm Minh Mẫn.

- Trung đoàn phòng không 232, Trung đoàn trưởng: Nguyễn Văn Hách, Chính ủy: Trần Đình Khánh

- Trung đoàn xe tăng 273, Trung đoàn trưởng Lê Mai Ngọ, Chính ủy: Vũ Đình Tư.

- Trung đoàn công binh 7, Trung đoàn trưởng: Lễ Hữu Công, Chính ủy: Đoàn Văn Khoát.

- Trung đoàn thông tin 29, Trung đoàn trưởng Lê Đức Đệ, Chính ủy: Đỗ Giả…

Ngày 3/4/1975: Bộ tư lệnh quân đoàn ra quyết định điều động toàn bộ số lái xe và nhân viên phục vụ của Tổng cục kỹ thuật vào giao xe cho Quân đoàn 3 (45 người, 30 xe Hồng Hà).  

Ngày 6/4/1975: Bộ tư lệnh quân đoàn ra quyết định thành lập ban chỉ huy hậu cứ B3 lấy phiên hiệu là đoàn 75, trực thuộc đảng ủy và bộ tư lệnh quân đoàn. Đoàn 75 có nhiệm vụ: quản lý, chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng còn lại phía sau của quân đoàn theo phạm vi quyền hạn do Bộ Tư lệnh ủy nhiệm.   

Ngày 8/4/1975, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 lệnh cho Sư đoàn 320 hành quân thần tốc từ Phú Yên ngược đường số 7, theo đường 14 qua Buôn Ma Thuột - Đức Lập - Bù Đăng vào Chơn Thành nhận nhiệm vụ mới. Sau 7 ngày đêm hành quân liên tục, vượt qua 500km, với nhiều khó khăn về đường xá và các điều kiện khác, toàn bộ Sư đoàn 320 đã vào vị trí tập kết tại Chơn Thành (Bình Phước) một cách bí mật và an toàn.

Ngày 12/4/1975, trong lúc các đơn vị Quân đoàn 3 đang trên đường tiếp tục tác chiến, phát triển thắng lợi xuống đồng bằng liên khu 5. Trên đường cơ động đến khu tập kết chuyển sang hướng mới thì thường vụ Bộ tư lệnh quân đoàn do tư lệnh Vũ Lăng và chính ủy Đặng Vũ Hiệp nhận nhiệm vụ của Bộ tư lệnh chiến dịch giao, nội dung cụ thể như sau:

Quân đoàn 3 với lực lượng trong biên chế, có pháo binh và cao xạ của chiến dịch chi viện, phối hợp với một tiểu đoàn của đoàn 115 đặc công và các lực lượng địa phương: Gò Dầu Tây Ninh, Trảng Bàng, Củ Chi, Đồng Dù tỉnh Hậu Nghĩa đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu nhất của chiến dịch từ phía tây bắc vào Sài Gòn, cụ thể:

- Dùng lực lượng cấp sư đoàn đến sư đoàn tăng cường, đánh trận thối động, tiêu diệt căn cứ sư đoàn 25 ở Đồng Dù, chặn và tiêu diệt lực lượng sư đoàn 25 từ Củ Chi đến Trảng Bàng, không cho chúng co cụm về Sài Gòn.

- Tổ chức lực lượng đột kích mạnh binh chủng hợp thành cấp sư đoàn tăng cường thọc thẳng vào Sài Gòn, đánh chiếm chủ yếu là mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất, phát triển hiệp đồng với đơn vị bạn đánh chiếm bộ tổng tham mưu ngụy, đánh chiếm và làm chủ quận 3, phát triển sang quận 1, hiệp đồng với quân bạn đánh chiếm Dinh Độc lập, phát triển sang quận 10, hiệp đồng với quân bạn đánh chiếm biệt khu thủ đô ngụy. Đây là nhiệm vụ chủ yếu của quân đoàn.

Giữ vững các mục tiêu sau khi đã chiếm được, bảo vệ kho tàng, ổn định trật tự an ninh…

                                     

Ngày 14/4/1975: Bộ Chính trị chấp thuận đề nghị của Tư lệnh chiến dịch đổi tên chiến dịch Sài Gòn – Gia Định là chiến dịch Hồ Chí Minh.
“Theo kế hoạch, Quân đoàn 3 phối hợp với các lực lượng vũ trang Tây Ninh, Sài Gòn - Gia Định tiến công trên hướng tây bắc. Bộ tư lệnh quân đoàn giao nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh cho các đơn vị: sư đoàn 316, sư đoàn 320 và các đơn vị binh chủng kỹ thuật. Riêng sư đoàn 10 (do đang cơ động lực lượng từ Nha Trang, Cam Ranh lên tây bắc Sài Gòn) đến muộn, nhận nhiệm vụ ngày 22/4/1975”.

Ngày 15/4/1975 Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 320 (thiếu trung đoàn bộ binh 64) đánh trận mở màn là đánh chiếm Đồng Dù trong chiến dịch Hồ Chí Minh, phát triển đánh chiếm quận lỵ Củ Chi và Tân Quy, mở hành lang cơ động cho lực lượng chủ yếu của quân đoàn.

Sau khi nhận nhiệm vụ Quân đoàn giao, ngày 16/4/1975, cán bộ chủ chốt của Sư đoàn và các trung đoàn, các đơn vị phối thuộc, trong đó có lực lượng du kích Củ Chi…đi trinh sát và nghiên cứu thực địa.

Sau khi đi trinh sát địa hình, hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu, ngày 24/4/1975, Sư đoàn báo cáo quyết tâm tiến công Đồng Dù với Bộ Tư lệnh quân đoàn 3, đồng thời 20 giờ cùng ngày Sư đoàn vượt sông Sài Gòn sang đất Củ Chi.

Sư đoàn 320 được Bộ tư lệnh quân đoàn 3 giao nhiệm vụ: xiết chặt vòng vây căn cứ Đồng Dù, nhốt chặt sư đoàn 25 ngụy và đánh một trận thối động, tiêu diệt sư đoàn này không cho chúng co cụm về Sài Gòn. Sau đó, tiêu diệt các lực lượng khác của địch ở Củ Chi, Tân Qui, mở cánh cửa thép án ngữ phía tây bắc Sài Gòn để quân đoàn đưa lực lượng thọc sâu vào chiếm các mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy cùng các đơn vị và các hướng tấn công khác, góp phần vào chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(còn nữa)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2024 - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được trao giải “Top Công Nghiệp 4.0 Việt Nam 2025” tại hạng mục “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0” với Ứng dụng Herbalife VNHUB (trước đây có tên My VNClub).
2025-06-26 09:18:09

Khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025

Ngày 25/6, Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025 (ENTECH HANOI 2025) đã chính thức khai mạc. Hội chợ diễn ra từ ngày từ 25/5 - 27/6/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
2025-06-26 06:44:49

Xác định thừa kế nhà đất khi không không sổ đỏ như thế nào?

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nơi có nhiều bất động sản với lịch sử sử dụng lâu đời, việc chuyển giao quyền sử dụng, sở hữu nhà đất khi người thân qua đời đôi khi trở nên phức tạp, đặc biệt là trong trường hợp tài sản đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ/sổ hồng). Thiếu đi bằng chứng pháp lý quan trọng này có thể tạo ra rào cản lớn trong quá trình làm thủ tục thừa kế theo quy định.
2025-06-25 23:35:00

Mặt bằng khối đế chung cư Hà Nội "ngủ đông": Nỗi lòng cư dân và bài toán giá thuê đắt đỏ

Dạo quanh nhiều khu đô thị mới lẫn cũ tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những tầng trệt, khối đế của các tòa chung cư hiện đại vắng lặng, đìu hiu. Những tấm biển "cho thuê mặt bằng" phơi sương nắng, bạc màu theo thời gian như minh chứng cho sự "ngủ đông" kéo dài của không gian thương mại từng được kỳ vọng là "vị trí vàng".
2025-06-25 23:24:38

Đầu tư homestay, farmstay trên đất nông nghiệp: Giấc mơ hấp dẫn và những "cú phanh gấp" pháp lý bất ngờ

Xu hướng "bỏ phố về quê" tìm không gian xanh để nghỉ dưỡng, trải nghiệm cuộc sống điền viên ngày càng nở rộ, kéo theo sự phát triển của các mô hình homestay, farmstay ở vùng ven đô. Thế nhưng, đằng sau "giấc mơ xanh" ấy là không ít rào cản pháp lý phức tạp, khiến hành trình hiện thực hóa gặp muôn vàn gian nan, dẫn đến những thiệt hại không nhỏ.
2025-06-25 23:09:07

Bảo hiểm cháy nổ: Tấm khiên cho tài sản bạc tỷ

Hoả hoạn luôn rình rập, đặc biệt tại các đô thị lớn với mật độ dân cư và công trình dày đặc. Thế nhưng, "tấm khiên" bảo vệ tài sản trước rủi ro này - bảo hiểm cháy nổ - vẫn chưa được nhiều người dân, tổ chức quan tâm đúng mức, dù pháp luật đã có quy định rõ ràng.
2025-06-25 22:59:00
Đang tải...