Những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới

2016-06-29 09:40:45 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tương Dương là huyện nghèo “bậc nhất” Nghệ An. Tuy nhiên, với mục tiêu “toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới - NTM”, những năm qua, đồng bào các dân tộc ở Tương Dương cũng đã và đang rất nỗ lực để cũng cả nước góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

Hồ Bản Vẽ - 1 điểm du lịch sinh thái thơ mộng ở Yên Na.


Xác định là huyện khó khăn nên từ khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Tương Dương đã nhất quán chủ trương: Hỗ trợ xi măng cùng với cây trồng, vật nuôi, để bà con đồng bào nơi đây góp công, góp sức, giúp nhau thực hiện các mục tiêu phấn đấu.

Từ chủ trương đúng, biết khơi dậy sức dân, nên các xã: Yên Thắng, Yên Hòa, Nga My, Xiêng My, Yên Na, Yên Tĩnh, Xá Lượng, Thạch Giám, Tam Thái, Tam Đình... khí thế làm giao thông nông thôn được triển khai khá rầm rộ.

Xã Yên Na là một trong những địa phương của huyện Tương Dương mạnh dạn đăng ký xây dựng NTM. Với tổng diện tích tự nhiên 14.070 ha, dân số hơn 4.555 nhân khẩu thuộc 1.067 hộ dân chủ yếu là đồng bào Thái, K’mú, Kinh, sống tập trung ở các bản: K’mú, Xốp Pu, Huồi Cụt, Huồi Xén, Bản Vẽ, Na Khốm, bản Bón, bản Có Phảo và bản Xiềng Nứa, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Yên Na phấn đấu đến năm 2021 sẽ đạt được 15/19 tiêu chí NTM.



Cán bộ xã Yên Na luôn sát cánh với đồng bào.


Từ Nghị quyết của Đảng ủy, thời gian qua, các ngành của xã Yên Na đã vào cuộc rất quyết liệt trong việc tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xóm, bản; phát quang các trục đường nông thôn; khơi thông cống rãnh; thu gom, xử lý rác thải, làm hố rác, làm nhà vệ sinh, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp cho thôn, bản.


Tính đến thời điểm này, toàn dân xã Yên Na đã vận động được 35/262 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông tự nguyện giải tỏa mà không yêu cầu đền bù, bồi thường; 281/1067 hộ dân đã làm hố chứa rác thải; 215/1016 hộ dân xây nhà vệ sinh tự hoại; có 688 hộ xây chuồng trại chăn nuôi gia súc theo đúng quy chuẩn nông thôn.



Tuy nhiên, do đời sống còn nghèo, bà con vẫn đốt nương làm rẫy, nguy cơ cháy rừng luôn rình rập.


Năm 2016 này, mục tiêu đặt ra của xã Yên Na là sẽ có 650m đường giao thông nông thôn ở bản Na Khốm, bản Xốp Pu được chỉnh trang, nâng cấp. Đường giao thông của bản Vẽ, bản Huồi Cụt đã được xây dựng theo chương trình 30a với tổng chiều dài 1.695m, tổng kinh phí do dân góp ngoài xi măng là 230,7 triệu đồng.

Xã Yên Na kết hợp với Ban quản lý dự án của huyện Tương Dương và nhà thầu, đã thực hiện xong viêc xây dựng Nhà máy nước sạch 5 bể chứa tại bản Vẽ với tổng kinh phí đầu tư 500 triệu đồng.



Niềm vui của đồng bào khi được mua ngô mới


Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Sang- Chủ tịch UBND xã Yên Na, do đời sống người dân còn nghèo (tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 56,9%) nên việc huy động nguồn vốn theo mô hình “xã hội hóa” ở Tương Dương nói chung cũng như ở xã Yên Na rất khó khăn. Một số người dân, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên ở xóm, bản, vẫn còn nặng tính trông chờ, ỉ lại nguồn vốn của Nhà nước cấp.

Cũng theo ông Sang, để đáp ứng được 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM đối với huyện miền núi Tương Dương là rất khó khăn do hạ tầng nông thôn từ lâu ít được đầu tư, nâng cấp, địa hình phức tạp, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế… do vậy Yên Na rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành.

Với tinh thần phát huy nội lực, Đảng ủy và chính quyền xã Yên Na vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách trong việc xây dựng NTM. 6 tháng cuối năm 2016, Yên Na tập trung đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông nông thôn thuộc các bản Na Khốm, bản Bón, bản Có Phảo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...