Nỗ lực giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng

2018-01-15 09:49:36 0 Bình luận
Giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng tồn đọng là vấn đề khó khăn và phức tạp. Nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng và cộng đồng xã hội, TP Hà Nội đã giải quyết dứt điểm hàng nghìn hồ sơ tồn đọng, mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho nhiều gia đình, góp phần thực hiện tốt chính sách quan tâm, ưu đãi người có công.

Chăm sóc sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội. Ảnh: Bá Hoạt


Mở rộng đối tượng

Hà Nội là địa phương có số lượng người có công lớn nhất trong cả nước - gần 800.000 người (chiếm tỷ lệ gần 10% tổng số người có công của cả nước), trong đó có hơn 6.500 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 45.000 thương binh, bệnh binh, gần 80.000 liệt sĩ… Quan tâm toàn diện đến người có công, trong những năm gần đây, cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã xác nhận hơn 18,4 nghìn trường hợp thuộc danh sách người có công.

Mặc dù đã rất cố gắng, song trên địa bàn TP Hà Nội, đâu đó vẫn còn hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Nguyên nhân là trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, nhiều cơ quan quản lý thay đổi, người thân của những người đã hy sinh, người bị thương không còn lưu giữ được hồ sơ liên quan, bản thân quân nhân, dân quân du kích, thanh niên xung phong, người phục vụ kháng chiến không giữ được giấy tờ gốc... nên không đủ căn cứ để xác nhận là người có công.

Ông Trần Văn Tính, trú tại xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh) cho biết, người thân của gia đình ông là cụ Trần Văn Ngóc, sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 1945, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở kháng chiến, bám đất, giữ làng. Tháng 12-1950, cụ Ngóc bị địch phát hiện, bắt giữ, đánh đập dã man và cuối cùng bị địch giết tại bốt Thạch Đà (Mê Linh).

Thế nhưng, vì nhiều lý do, cả một thời gian dài sau đó cụ Trần Văn Ngóc chưa được công nhận liệt sĩ. Điều đó khiến gia đình cụ luôn băn khoăn, trăn trở. Tương tự là trường hợp cụ Nguyễn Văn Nhạn, sinh năm 1919 tại xã Tản Hồng (huyện Ba Vì), tham gia cách mạng năm 1946, bị địch bắt và giết hại vào năm 1952; là cụ Chu Văn Nhiễu, sinh năm 1926 tại xã Trung Tú (huyện Ứng Hòa), tham gia cách mạng năm 1948, mất năm 1953 khi đang thực hiện nhiệm vụ… Tất cả những người này, tới nay vẫn chưa được công nhận liệt sĩ.

Nhằm giải quyết triệt để hồ sơ tồn đọng, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 12-7-2017 về giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng. Kế hoạch này là sự cụ thể hóa nội dung Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ LĐ-TB&XH về quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng, nhưng có sự linh hoạt và mở rộng hơn bởi hướng tới tất cả những hồ sơ đủ điều kiện chứ không chỉ có hồ sơ tồn đọng ở cấp tỉnh, thành phố theo tinh thần Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH.

Xét duyệt khách quan, đúng đối tượng

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công cấp thành phố, cấp quận, huyện; kiện toàn Hội đồng xác nhận người có công cấp xã và tiến hành điều tra, rà soát, tiếp nhận hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng. Sau quá trình xác minh thông tin và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, Ban Chỉ đạo xác nhận người có công TP Hà Nội thống nhất đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, công nhận liệt sĩ đối với 17 trường hợp.

Bà Lê Thị Minh Hương, Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho hay, danh sách đề nghị công nhận liệt sĩ được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân, trước hết là ý kiến của các bậc lão thành cách mạng, những người tham gia hoạt động kháng chiến, người cao tuổi và được niêm yết công khai, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những trường hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đều có được sự nhất trí hoàn toàn của các đại biểu tham dự trong tất cả các cuộc họp và đến nay, không có bất kỳ ý kiến nào khác. Qua đó, có thể khẳng định, việc xác minh thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng được các cấp, các ngành chức năng của TP Hà Nội tiến hành một cách thận trọng, đúng đối tượng, dân chủ, công khai, minh bạch.

“Ngoài hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, những trường hợp có thông tin, căn cứ đề nghị xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh tiếp tục được TP Hà Nội quan tâm thực hiện”, bà Lê Thị Minh Hương khẳng định.

Trong quá trình tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công thời gian qua, có những trường hợp các cơ quan chức năng phải thu thập thông tin từ hồ sơ trong nhà tù của địch trước đây, hoặc từ những tài liệu, sổ sách, những quyển nhật ký và mọi giấy tờ có liên quan. Trong thực tế, đó là một quy trình cần sự thận trọng, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ xử lý việc này bởi có hồ sơ còn những điểm chưa rõ hoặc thiếu cơ sở vững chắc để xác minh, làm rõ...

Hy vọng, với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng từ thành phố tới cơ sở, trong tương lai gần, TP Hà Nội sẽ không còn hồ sơ tồn đọng và tất cả những ai có công với cách mạng sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...