Nữ Bộ trưởng đầu tiên trong cuộc chiến chống thuốc lá

2016-07-27 14:38:10 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thuốc lá có hại khôn lường bởi một giọt ni-cô-tin có thể giết chết một con ngựa. Thế nhưng, những người nghiện thuốc lá thường vô tình hay cố ý quên mất điều đó hoặc hy vọng rằng bệnh tật sẽ lảng tránh họ.


Các tổ chức y tế ở nhiều nước giờ đây đã mệt mỏi tới mức không còn sức kêu gọi dân nghiện thuốc từ bỏ thói xấu tai hại này nữa, nhưng buông xuôi tay trước hiểm họa đó là điều không thể chấp nhận được, bởi vì họ đã phải dùng đến biện pháp khác là tấn công trực diện vào các hãng sản xuất thuốc lá.

Đi tiên phong trong việc áp dụng hình thức đấu tranh này là Mỹ, Canada… Nhiều nơi đã thông qua đạo luật cho phép Tòa án, một khi đã đủ chứng cớ, buộc các hãng sản xuất thuốc lá phải đóng góp tiền của để trang trải các khoản chi phí mà nhà nước phải bỏ ra để điều trị những người bị đau ốm do nghiện thuốc lá.

Một trong những người khởi xướng đạo luật này là bà Giôi Mắc-phai, Bộ trưởng Y tế trong Chính phủ bang Cô-lum-bia. Bà nổi tiếng là một Bộ trưởng Y tế giàu lương tâm và trách nhiệm, đặc biệt, bà Giôi Mắc-phai tỏ ra hết sức kiên quyết trong cuộc đấu tranh chống thuốc lá.

Cùng với Thủ tướng bang là ông Gơ-len-Clác, bà đã nhiều lần yêu cầu các công ty thuốc lá tự nguyện góp phần trang trải những chi phí dùng để điều trị những loại bệnh liên quan với tệ nghiện hút thuốc lá cũng như tự nguyện tài trợ cho các chương trình đấu tranh chống tệ nạn này.

Theo ước tính của bà Mắc-phai thì tổng chi phí cho những hoạt động đó lên tới 1200 triệu đô la, vậy mà toàn bộ số tiền khổng lồ này đều do nhà nước và nhân dân phải gánh chịu.

Bà yêu cầu các công ty thuốc lá phải chấm dứt những hình thức quảng cáo nhằm vào thanh thiếu niên và phải công khai thừa nhận sản phẩm của họ là có hại cho sức khỏe con người mà trước hết là gây nên các chứng bệnh phổi và bệnh tim mạch.

Dĩ nhiên các công ty thuốc lá không bao giờ chịu chấp nhận những đề nghị của bà. Vì vậy bà đã tìm mọi cách vận động Quốc hội bang thông qua đạo luật nói trên và cuối cùng bà đã thành công. Giờ đây, Tòa án sẽ có quyền buộc các công ty thuốc lá phải ngồi vào bàn thương lượng.

Đông đảo dư luận Canada nhiệt liệt hoan nghênh đạo luật mà bang Cô-lôm-bia vừa thông qua. Nhiều tỉnh và nhiều bang khác cũng đang dự định tuyên chiến với công ty thuốc lá như bang Cô-lôm-bia đã làm. Thủ tướng Canada là ông A-lan Rốc cũng bày tỏ rất quan tâm đến những diễn biến ở bang này và hy vọng sẽ áp dụng cách làm đó trên quy mô toàn quốc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...