Ô nhiễm môi trường đáng báo động từ đại dự án chăn nuôi bò

2016-03-25 14:43:17 0 Bình luận
Đại dự án chăn nuôi bò tại địa bàn xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) mặc dù mới đưa vào hoạt động nhưng mức độ ô nhiễm môi trường đã ở mức đáng báo động, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn các xã lân cận.

 


Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng kể từ khi “đại dự án” nuôi bò của Cty Bình Hà triển khai.

Dân hoang mang vì nguồn nước bị ô nhiễm

Thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản ánh về việc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Cty Bình Hà) triển khai dự án chăn nuôi bò ngay tại thượng nguồn của các con sông chảy về khu dân cư làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, đục ngầu, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.



Nguồn nước ở khu vực triển khai dự án đã trở nên đục ngầu, bốc mùi hôi thối do phân bò của dự án thải thẳng ra môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Chúng tôi đã có mặt tại thôn 4, thôn 5, thôn 6, xã Cẩm Mỹ ghi nhận những phản ánh của người dân là có cơ sở. Hiện tại, hầu hết các nhánh khe suối đã bị san lấp, cày xới, thu hẹp dẫn đến nguồn nước đổ về các con sông bị hạn chế. Người dân rất bức xúc trước vấn nạn nguồn nước Rào Vang Vang đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên từ giếng nước, từ khe suối dưới trời nắng oi làm chúng tôi cảm thấy buồn nôn, rác thải vứt bừa bãi theo dòng chảy bám 2 bên Rào, cộng với phân bò đặc quánh làm cho dòng chảy bị tắc nghẽn…



Nước sinh hoạt của người dân có mùi tanh, không thể sử dụng vì ô nhiễm kể từ tháng 12/2015.

Đặc biệt, Cty Bình Hà chưa xây dựng được nhà máy xử lý phân, các công trình phụ trợ như bể lắng, bể xử lý phân chưa có nên hầu hết phân và rác thải của nhà máy đang đổ trực tiếp ra môi trường. “Hiện tại Rào Vang Vang đang trở thành “Rào chết”, trâu bò không tắm, không uống nước được. Có 22 hộ dân sống xung quanh khu vực ven Rào Vang Vang bị ảnh hưởng nguồn nước nghiêm trọng, riêng 02 hộ nhà anh Bùi Hà và anh Trần Ất ở thôn 4, xã Cẩm Mỹ từ khi trại bò xả thải (ngày 23/12/2015 thì 3 ngày sau 26/12/2015) đến nay gia đình không dùng được nước giếng mà phải đi gánh nước ở thôn dưới về dùng” – hộ anh Bùi Hà chia sẻ.


Anh Dương Văn Trung chỉ thực trạng quá tải của khu vực xả phân bò của Cty Bình Hà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.


Công ty Bình Hà chưa xây dựng các công trình phụ trợ, phân bò đổ thẳng ra môi trường gây mất mỹ quan và ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của hơn 20 hộ dân trong vùng.

Ông H, một người dân tại thôn 4, xã Cẩm Mỹ cho biết: “Rào Vang Vang từ bao đời nay là mạch nước ngầm cung cấp cho hầu hết các hộ dân kể cả nước ăn, nước sinh hoạt và chăn nuôi… Nhưng từ khi dự án chăn nuôi bò về triển khai ngay khu vực thượng nguồn, lợi ích kinh tế như thế nào thì chưa thấy nhưng nguồn nước thì đổi màu từ trong xanh thành đục ngầu nên việc ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân chúng tôi là điều không thể tránh khỏi. Về lâu về dài chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn…”


Hình ảnh khủng khiếp hiện tại ở Rào Vang Vang. Nơi đây đã từng là mạch nước ngầm cung cấp nước sinh hoạt cho hầu hết cư dân trong vùng.

Anh Dương Văn Trung, Trưởng thôn 4 xã Cẩm Mỹ chia sẻ: “Nghĩa trang chôn bò không đúng quy trình, hiện nay chôn bò chết rất sơ sài chỉ đào hố, rải vôi rồi lấp đất chứ không trải bạt chống thấm, không xử lý đề phòng dịch bệnh lây lan. Việc quy hoạch nghĩa trang bò, hố phân thải ngay đầu thượng nguồn mà việc xử lý ô nhiễm môi trường sơ sài thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ mới hơn trăm con bò chết chứ tương lai cả ngàn con bò chôn ở đây mà làm kiểu này thì dân lãnh đủ”.

Có hay không việc chủ đầu tư coi thường chỉ đạo của địa phương?

Trao đổi với ông Lê Quang Nghĩa, Chủ tịch xã Cẩm Mỹ về tình hình ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường do chất thải từ trại bò của Cty Bình Hà, ông Nghĩa cho biết: “Từ khi trại bò đi vào hoạt động thì các hộ dân sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm nguồn nước, nước nghe mùi tanh không dùng được là có thật, nhưng việc xác định nguyên nhân thì phải nhờ đến các cơ quan chức năng có chuyên môn chứ tôi không thể khẳng định việc này là do trại bò gây ra. Tuy nhiên, do người dân phản ánh nhiều nên chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra thực tế thấy tại hiện tượng hố phân quá tải bị tràn, hệ thống xử lý phân không đảm bảo nên phân đang thải trực tiếp ra môi trường. Bên cạnh đó, hiện tượng bò chết đang còn chôn tạm bợ… Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với đại diện Cty Bình Hà nhưng đến nay vẫn chưa thấy Cty khắc phục”.

“Chúng tôi rất đồng tình với chủ trương của tỉnh nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế địa phương. Nhưng trước tình trạng ô nhiễm như hiện nay, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và kiến nghị với doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con” – ông Nghĩa nói thêm.

Anh Dương Văn Trung, Trưởng thôn 4, xã Cẩm Mỹ cho biết: “chúng tôi đã nhiều lần họp thôn, kiến nghị lên xã, lên huyện, biên bản đã lập đi lập lại nhiều lần, cán bộ xã xuống kiểm tra, họp bàn nhưng chưa có hướng xử lý. Doanh nghiệp thì thờ ơ. Hôm nay mà anh, chị không về kêu cho dân thì chúng tôi sẽ kêu Chuyển động 24h về quay cho dân được nhờ chứ sống thế này thì đời con, đời cháu sẽ ủ bệnh mà chết thôi”.

Trước đó, Cty Bình Hà có văn bản xin giải phóng mặt bằng đắp đập chứa nước phục vụ cho việc trồng cỏ tại vùng Động Lếu thôn 4 nhưng UBND xã Cẩm Mỹ đã có công văn số 47/UBND –TNMT đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra thực địa bởi phía sau đập có hơn 400 hộ dân hiện đang sinh sống. Khi đắp đập sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân và gia súc, gia cầm…

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) có quy mô 150.000 con, được triển khai trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với tổng diện tích hơn gần 5.000 ha đất rừng, tổng vốn đầu tư 5.045 tỷ đồng. Dự án chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 quy mô 30.000 con, tổng mức đầu tư 845 tỷ đồng; giai đoạn 2 quy mô 150.000 con, tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Từ chiếc chân giả đến ngọn lửa nhiệt huyết: Hành trình vượt nghịch cảnh của Phan Văn Khải

Bị ung thư xương ở tuổi 15 và phải cắt bỏ một chân, Phan Văn Khải -chàng trai đến từ Lào Cai đã không khuất phục trước nghịch cảnh. Trở lại trường học, đỗ Đại học Y Hà Nội và trở thành một tình nguyện viên nhiệt huyết, Khải dùng chính sự đồng cảm và nghị lực của mình để lan tỏa niềm tin, chữa lành những tâm hồn tổn thương khác.
2025-08-14 15:21:34

Samsung Việt Nam tổng kết Dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ năm học 2024 - 2025

Ngày 13/8, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ - Samsung Innovation Campus (SIC) năm học 2024 - 2025, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, đóng góp vào mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030 của Việt Nam.
2025-08-14 10:42:58

Phát vé miễn phí cho khán giả tham dự Concert “Việt Nam trong tôi”

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức đại nhạc hội trong chuỗi sự kiện triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do- Hạnh phúc với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.
2025-08-14 10:17:56

Xây dựng xã Kiến Minh trở thành đầu mối liên kết kinh tế ven biển phía Nam

Sáng 13/8, Đảng bộ xã Kiến Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định xây dựng địa phương trở thành đầu mối liên kết kinh tế ven biển phía Nam TP.Hải Phòng.
2025-08-14 07:31:55

Quyết tâm xây dựng phường Láng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững

Sáng ngày 14/8, Đảng bộ phường Láng (Hà Nội) đã long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Đột phá, Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường tiền nhiệm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng cho giai đoạn phát triển mới
2025-08-14 06:57:26

Lời thề giữ trọn dải núi sông

“Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ là lời hiệu triệu thiêng liêng đối với cả dân tộc. Và để bảo vệ nền độc lập non trẻ, cả dân tộc sau đó bước vào cuộc trường chinh anh dũng, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giữ vững nền độc lập, thống nhất non sông, đưa đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới”, Thượng tướng, viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu nói.
2025-08-13 22:28:57
Đang tải...