Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Ô nhiễm rác thải ở Hà Nội: Thảm họa chăng?

24/04/2016 09:58
3:12
HOANHAP.VN Với 30 đơn vị hành chính, mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt thành phố Hà Nội thải ra là khoảng 5.400 tấn, cao điểm lên tới trên 7.000 tấn, trong khi tại các quận mới như: Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải mới chỉ đạt được trên 70%.
Cảnh báo Hà Nội hết chỗ đổ rác đã được đưa ra từ vào năm 2012, trong bối cảnh các bãi xử lý chôn lấp quy mô lớn ở Nam Sơn (Sóc Sơn), Xuân Sơn (Sơn Tây)... có nguy cơ đóng cửa vì quỹ đất những khu này cạn kiệt dù đã phải tận dụng nhiều biện pháp như nâng cốt, nhập các ô chôn lấp, đào hố khẩn cấp... Trong khi đó, các dự án mới để tiếp nhận, xử lý rác đến thời điểm này vẫn bế tắc mà khối lượng rác phát sinh đang tăng theo cấp số nhân từng ngày.


Hoạt động thu gom rác bất cập khiến nhiều khu vực nội thành ô nhiễm 
Tại khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội lâu nay trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt của gần 1.600 người dân thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu (Chương Mỹ). Đủ các loại rác thải từ xác động vật, hoa quả thối, túi ni lông… đều được đem ra đổ ở ven đường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, vào những ngày nắng nóng, mùi rác thải bốc lên nồng nặc. Theo anh Vũ Đình Lưu, chủ một hàng ăn gần đó, lượng rác quá lớn lưu cữu nhiều năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhân dân địa phương. "Gia đình tôi sắp phải đóng cửa hàng vì quanh năm sống chung với ruồi, muỗi và khách hàng cũng không dám ngồi ăn" - anh Lưu than thở.
Tại tuyến đường Nguyễn Khang, đoạn đối diện với trạm y tế phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cứ buổi chiều hàng ngày có từ 3 đến 5 thùng rác, thậm chí có thời điểm lên tới cả chục thùng. Các thùng kể trên đều chất đầy các loại rác thải sinh hoạt. Điều đáng nói là những thùng rác tập kết tại đường Nguyễn Khang thường xuyên ở tình trạng không che phủ bạt, nên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực. 


Nguy cơ sống chung với rác!
Cũng ở tình cảnh tương tự, một số hộ dân ở ngõ 629, phố Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay phải chịu cảnh ô nhiễm do những thùng đựng rác thải gây ra. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, những thùng rác thải được tập kết ven đường, còn làm mất mỹ quan đường phố, tiềm ẩn nhiều hiểm họa đối với người tham gia giao thông, nhất là vào buổi tối. 
Chị Nguyễn Thị Vân, người dân ngõ 629 bức xúc: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp di chuyển điểm tập kết rác thải đi nơi khác, nhưng từ nhiều năm nay chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết, không biết người dân ở đây phải chịu cảnh ô nhiễm đến khi nào". 

Từ thành thị rác về nông thôn?

Đó chỉ là những trường hợp điển hình của tình trạng một số thùng thu gom rác thải mất vệ sinh trên địa bàn Thủ đô, đang có tác dụng ngược, khiến nhiều người dân phải chịu cảnh ô nhiễm. 

Mầm mống của bệnh tật, do ô nhiễm môi trường và nguồn nước

Rác có mặt ở khắp mọi nơi, từ đường làng đến phố lớn

Một vấn đề khác hiện đang được dư luận quan tâm là những dự án xử lý rác tốn nhiều tiền của, ngân sách Nhà nước sẽ áp dụng triển khai như thế nào để tránh "vết xe đổ" từ nhiều dự án trước? 
Giải pháp nào để Hà Nội không ngập chìm trong rác khi các bãi rác hiện tại không còn chỗ chứa? Nhiều chuyên gia nhận định, nếu không có giải pháp sớm sẽ là một thảm họa về môi trường!
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...