Hà Nội
Thứ 3, 20/01/2026
Nhiều mây
24°C

Phan Thiết: Lộ diện chủ mưu thuê người di dời mộ tại xã Tiến Thành

17/05/2019 11:05
3:12
HOANHAP.VN - Liên quan đến việc di dời các ngôi mộ tại thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, bước đầu đã có chứng cứ thể hiện chủ thửa đất là ông Nghiêm Xuân Thiêm đã thuê người di dời mộ với giá là 60 triệu đồng.

Thừa nhận thuê chuyển mộ với giá 60 triệu đồng...

Tạp chí Hòa Nhập đã phản ánh về việc một nhóm người di dời các ngôi mộ tại thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết vào sáng ngày 9/5 với nhiều bất thường. Ngay sau khi có đơn cam kết gửi đến UBND xã Tiến Thành để tập hợp tài liệu chứng cứ chứng minh tính pháp lý của các ngôi mộ, ông T đã tìm đến chủ thửa đất là ông Nghiêm Xuân Thiêm, trú tại Phường Thanh Hải, Tp Phan Thiết để thương lượng việc giữ lại các ngôi mộ. Ông T cũng có nguyện vọng nếu ông Thiêm bán đất thì ông T sẽ mua lại mảnh đất này để yên tâm về phần mộ cho những người đã khuất.

Ông T cũng cho hay, ông Thiêm đã thừa nhận là người bỏ tiền thuê người di dời 3 ngôi mộ với giá là 60 triệu đồng, đã đưa trước 15 triệu.


Ông Nghiêm Xuân Thiêm chủ thửa đất cho rằng, người phụ nữ áo đen là người làm giúp việc di dời mộ


Tuy nhiên những người được thuê đã không thực hiện được và ông Thiêm đang đòi lại số tiền 15 triệu từ những người di dời mộ bất thành vào sáng ngày 09/52019 vừa qua. Cũng theo ông T các tài liệu chứng cứ thể hiện việc ông Thiêm thuê người di chuyển mồ mả trái phép đã được ông lập vi bằng và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc xâm phạm hài cốt mồ mả theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật hình sự.

Phóng viên đã liên lạc lại ông Thiêm để xác minh lại việc thuê người di dời các ngôi mộ. Tuy nhiên ông Thiêm đã phủ nhận việc này, và cho hay “có cô nào đó làm giúp để cô ấy bán” ông Thiêm cũng cho biết người này tên là Minh hay Nguyệt gì đó làm nghề môi giới đất.

Di dời mộ để bàn giao đất cho thuận lợi…?

Theo tìm hiểu của PV, ông Nghiêm Xuân Thiêm hiện đang công tác tại một đồn biên phòng đóng trên địa bàn TP Phan Thiết. Ông Thiêm đã bán 2 thửa đất tại thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, Tp Phan Thiết cho một người khác, và đến ngày 19/5/2019 là hai bên tiến hành các thủ tục làm hợp đồng mua bán. Trước đó ông Thiêm không nói rõ trên các thửa đất này hiện đang có một số ngôi mộ.


Giấy chứng nhận quyền sử đất thể hiện ông Nghiêm Xuân Thiêm là chủ sở hữu.


Phải chăng vì lo sợ người mua đất phát hiện điều gian dối này nên ông Thiêm đã gấp rút thuê người di dời mộ vào thời điểm ít người biết?

Trước đó phản ánh đến đường dây nóng của tòa soạn, ông Nguyễn Văn T cho biết, trong lúc đang đi xác định lại tọa độ, vị trí các ngôi mộ của dòng họ, ông phát hiện một nhóm người đang làm các thủ tục, lễ nghi và cải táng cho 3 ngôi mộ trên một thửa đất cách UBND xã Tiến Thành, khoảng 800m. Ông T đã yêu cầu nhóm người dừng lại, đồng thời báo với chính quyền địa phương thì nhóm người đã lập tức rời khỏi hiện trường. Sự việc cũng đã được ông Nguyễn Ngọc Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thành xác nhận.

Về việc di dời mộ, Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đoàn luật sư Thành Phố Hà Nội cho hay hành động cải táng các ngôi mộ tại xã Tiến Thành, Tp Phan Thiết với động cơ đê hèn mà “danh không chính” là hành vi có dấu hiệu xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt... tội danh này sẽ bị xử lý theo Điều 319 Bộ Luật hình sự.

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...