Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc bang Utah (Hoa Kỳ)

2017-08-30 14:48:43 0 Bình luận
Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất, hiệu quả giữa địa phương của hai nước, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Thống đốc bang Utah Gary Herbert - Ảnh: VGP/Hải Minh


Sáng ngày 30/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thống đốc bang Utah Gary Herbert dẫn đầu đoàn quan chức và doanh nghiệp của bang sang làm việc tại Việt Nam từ 29/8 - 3/9.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thống đốc và đoàn; hoan nghênh việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các bang của Hoa Kỳ nói chung và bang Utah nói riêng với các địa phương Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất, hiệu quả giữa địa phương của hai nước, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Phó Thủ tướng thông báo quyết tâm đổi mới toàn diện và đồng bộ của Chính phủ Việt Nam, trong đó tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hệ thống luật pháp minh bạch, công bằng, bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư.

Đồng thời, Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp nước ngoài để doanh nghiệp yên tâm làm ăn lâu dài và ổn định tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu-giáo dục của bang Utah tăng cường đầu tư và kinh doanh, hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Utah có thế mạnh như xây dựng hạ tầng giao thông, khoa học, quản lý nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững, quy hoạch đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thống đốc bang Utah bày tỏ ấn tượng về thành tựu của công cuộc đổi mới toàn diện tại Việt Nam; đánh giá cao bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua.

Thống đốc Gary Herbert khẳng định bang Utah coi trọng và sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, thực chất với Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thống đốc Gary Herbert có các cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...