Quảng Ninh đưa 3 dự án giao thông tầm cỡ quốc tế vào hoạt động trong tháng 12

2018-11-15 12:04:26 0 Bình luận
Trong tháng 12 tới, Quảng Ninh sẽ đưa 3 dự án giao thông trọng điểm, mang tầm cỡ quốc tế là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai và đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn vào hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh


Ngày 14/11, sau khi đi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, sẽ đồng loạt đưa 3 dự án giao thông trọng điểm, mang tầm cỡ quốc tế của tỉnh là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai và đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn vào hoạt động trong khoảng thời gian từ 25-30/12.

Cả 3 dự án giao thông đường bộ, biển và đường hàng không này có tổng giá trị đầu tư lên tới 25.000 tỷ đồng, đều do tư nhân thực hiện.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp, gồm đường cất, hạ cánh dài 3,6 km, rộng 45 m; hệ thống đường dẫn, sân đỗ đón khách tối thiểu được 4 máy bay (có thể đón được những loại máy bay lớn và hiện đại nhất thế giới như A350, B777); đài kiểm soát không lưu, nhà điều hành, nhà ga hành khách và hàng hóa có công suất tiếp nhận được 2 triệu hành khách, 10.000 tấn hàng hóa/năm...

Từ ngày 15-20/11, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ bắt đầu thực hiện nghiệm thu, thống nhất đưa công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư và tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ GTVT, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức mở cảng, dự kiến trong khoảng ngày 25-30/12.

Tương tự, đối với Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, được thiết kế với cầu cảng dài 524 m, sàn đón trả khách có diện tích 3.900 m2, cầu dẫn từ bờ ra bến cảng dài 785 m... đảm bảo khả năng tiếp nhận những loại tàu biển hiện đại nhất thế giới, có thể đón đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000 GT đã hoàn thành thi công. Riêng khu vực nhà ga hành khách diện tích 7.600 m2 được thiết kế hiện đại, đẳng cấp 5 sao gồm các hạng mục như khu vực nhà chờ khách, khu vực kinh doanh dịch vụ phục vụ hành khách trong lúc chờ tàu sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12/2018.

Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn khởi công quý III/2015 có chiều dài là hơn 59 km với tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn nước rút để sớm hoàn thiện, đưa vào lưu thông cuối năm 2018. Khi đi vào hoạt động sẽ, công trình đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện hạ tầng kỹ thuật cả 3 dự án đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc thông tin thêm, Quảng Ninh vừa ký hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) với giá trị khoảng hơn 13.000 tỷ đồng và dự kiến khởi công dịp cuối năm 2018. Hiện Quảng Ninh đã bỏ hơn 2.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với khối lượng thực hiện khoảng 90%, đủ điều kiện khởi công dự án.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...