Quảng Ninh: Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người

2023-07-28 20:49:11 0 Bình luận
Với chủ đề: “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”- Chiều ngày 28/7/2023, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7 năm 2023

Đến dự lễ phát động, về phía Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138); Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam..

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc tại lễ phát động

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trong những năm qua, vấn đề mua bán người luôn là vấn đề nóng, không chỉ với mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn nạn mang tính toàn cầu. Tại Việt Nam, với sự phát triển của internet và mạng xã hội hiện nay, tội phạm mua bán người thông qua mạng xã hội, tài khoản ảo, qua SIM điện thoại không chính chủ… diễn biến phức tạp. Loại tội phạm này xâm hại trực tiếp đến các quyền cơ bản nhất của con người; ảnh hưởng lớn đến đời sống sức khỏe của nạn nhân và gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em; gây nên những bất ổn trong xã hội, gieo rắc nỗi đau tận cùng cho biết bao gia đình.

Chủ đề của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” 30/7 năm nay là “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau” có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kết nối giữa các đơn vị, cơ quan chức năng làm công tác phòng, chống mua bán người và là điểm tựa giúp cho các nạn nhân bị mua bán trở về có thể tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ phòng chống mua bán người, trong đó đặc biệt là tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mua bán người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cả xã hội và tất cả các tầng lớp dân.

   Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ phát động

Tại Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu: Quảng Ninh được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người. Nhận thức rõ tình hình và nguy cơ, trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tội phạm mua bán người luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Cùng với đó là sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng, chống tội phạm mua bán người địa bản tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phòng ngừa từ xa, từ sớm, từ địa bản cơ sở, nhất là địa bàn khu vực biên giới. Theo thống kê, giai đoạn 2016 - 2020, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ, giảm 41% số vụ so với giai đoan 2011 - 2015. Trong 2 năm vừa qua, toàn tỉnh không xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán người; công tác giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được các cấp, các ngành quan tâm triển khai hiệu quả.

Các đại biểu khách mời đã tham gia tọa đàm, trao đổi, chia sẻ một số vấn đề xung quanh công tác phòng chống mua bán người

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh xác định công tác phòng, chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải được triển khai thường xuyên, lâu dài. Trong đó lấy công tác phòng ngừa tội phạm là trọng yếu; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đề người dân hiểu biết, nâng cao nhận thức; đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ tốt nhất các nạn nhân theo đúng phương châm, chủ đề “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2023 là “Mở rộng vòng tay với nạn nhân mua bán người, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng, lễ phát động sẽ truyền đi thông điệp công tác phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần làm giảm nguy cơ, đẩy lùi tội phạm.

Tại lễ phát động, các đại biểu khách mời đã tham gia tọa đàm, trao đổi, chia sẻ một số vấn đề xung quanh công tác phòng chống mua bán người, như: Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngăn chặn tội phạm mua bán người; công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị và hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người; các giải pháp hỗ trợ nạn nhân mua bán người trở về với cuộc sống bình thường, tái hòa nhập cộng đồng; công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm mua bán người...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2023.

Phát động chung tay phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2023, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, nhấn mạnh: Công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng chống mua bán người là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cần sự chung tay của toàn xã hội với mục tiêu cao nhất là bảo vệ “quyền con người”, bảo vệ “an ninh con người” và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hoá thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm mua bán người vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, giúp người dân cải thiện cuộc sống, hạn chế di cư; tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm mua bán người. Đồng thời triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, theo nguyên tắc “lấy nạn nhân làm trung tâm” và “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người…

Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống mua bán người năm 2023 với chủ đề “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngay sau lời phát động của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống mua bán người năm 2023 với chủ đề “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 7/2025

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, người sử dụng lao động, mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1/7/2025.
2025-07-02 01:51:42

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung

Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00
Đang tải...