HOANHAP.VN - Quảng Tín là xã có địa hình bán sơn địa còn nhiều khó khăn của huyện Đắkr’lấp, tỉnh ĐắkNông nhưng với niềm tự hào về truyền thống cách mạng, sự cần cù chịu khó, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Ðến nay, xã đã đạt được những thành quả đáng trân trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và trở thành một trong những xã đi đầu về xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện.

|
Chợ Quảng Tín
|
Với phương châm mỗi tiêu chí, mỗi công trình trong xây dựng nông thôn mới đều bảo đảm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nên mỗi người dân địa phương đều nhận thức được xây dựng NTM là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân. Do đó, trong quá trình thực hiện, ở Quảng Tín không xảy ra lãng phí, thất thoát, mọi công trình đều bảo đảm đúng tiến độ. Xã đang có kế hoạch huy động nhân dân thôn 8 tiếp tục làm đường bê tông tuyến đường còn lại là 200m và huy động nhân dân dọc theo tuyến đường quốc lộ 14 thuộc thôn 2, thôn 5 đầu tư làm đèn đường chiếu sáng với tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng. Các hạng mục khác như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, sân vận động, chợ, hệ thống điện, nước sạch nông thôn... đã được chỉnh trang, xây dựng mới.
Nếu mức thu nhập bình quân đầu người của người dân Quảng Tín vào năm 2015 khoảng 16,7 triệu đồng/người/năm thì nay đã tăng lên 25,3 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 đạt 12,06%, trong đó công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng trên 20%. Có được kết quả này là nhờ địa phương biết vận dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh nền tảng kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu chủ động cho diện tích cà phê, điều, hồ tiêu, cấp nước sinh hoạt, thoát nước theo quy hoạch được duyệt.

|
Lãnh đạo xã Quảng Tín
|
Giao thông là một trong những tiêu chí đầu tiên được Đảng ủy, chính quyền xã Quảng Tín chọn triển khai thực hiện. Bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2011, xã Quảng Tín gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã nên các nội dung xây dựng NTM được hưởng ứng và thực hiện tích cực. Nội dung xây dựng NTM được các tổ chức như Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đưa ra công khai để người dân bàn bạc trong các cuộc họp, tài chính rõ ràng, minh bạch, sẵn sàng giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của dân. Từ đó, bà con đã không ngần ngại góp công, góp của xây dựng NTM. Đến nay, qua 5 năm triển khai, 3 tuyến đường liên xã, 13 tuyến đường xã và 31 tuyến đường thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa, đảm bảo khô ráo, sạch sẽ ngay cả trong mùa mưa bão. Cùng với đó, việc thực hiện các tiêu chí về thủy lợi, chuyển đổi cây trồng, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường… đều được người dân tích cực hưởng ứng.
Hiện xã có 8/9 làng, bản đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, đạt tỉ lệ 88,9%. Trạm y tế xã đã được nâng cấp, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc khám và chữa bệnh cho người dân. Hoạt động y tế từng bước được củng cố, các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tốt. 9/9 bản có y tá bản phục vụ tốt công tác sơ khám ban đầu cho nhân dân. 96% hộ dân trong xã hộ sử dụng nước đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt trên địa bàn xã đã có 5/9 bản sử dụng nước sạch do nhà máy nước sạch cung cấp. Để tạo môi trường sạch đẹp, bên cạnh việc trồng thêm cây xanh, xã đã xây dựng Đề án “5 không 3 sạch” do Hội Phụ nữ chủ trì, 9/9 xóm có tổ dọn vệ sinh định kỳ, mỗi tháng hai lần tổng vệ sinh thôn xóm. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

|
Một góc đồi cà phê xã Quảng Tín
|
Đến nay, sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Quảng Tín đã thu được kết quả đáng trân trọng, 19 tiêu chí cơ bản đã hoàn thành. Có được kết quả đó, theo ông Vũ Trọng Tài - Chủ tịch UBND xã, trước hết là nhờ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là trong nhân dân. Từ nhận thức xây dựng NTM bên cạnh góp phần xây dựng xã hội văn minh, phát triển, và phục vụ cho cuộc sống của bản thân, gia đình mình, bà con đã không tiếc công, tiếc của, tự giác tham gia, từ đó huy động được tối đa mọi nguồn lực phục vụ xây dựng NTM. Đặc biệt, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Việc làm tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân tự giác tham gia và hưởng thụ”, đã góp phần quan trọng trong việc người dân hăng hái tham gia đóng góp xây dựng NTM.