Đến dự chương trình gặp mặt thân mật này có Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Trưởng Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội; đồng chí Lê Quốc Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn, các đồng chí lãnh đạo Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, khách mời và trên 100 đại biểu thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội.

Biển và cảng biển từ lâu đã trở thành biểu tượng tự hào của TP Hải Phòng - nơi hội tụ tinh thần rộng mở, bản lĩnh tiên phong và khát vọng vươn xa. Từ những chuyến tàu mở lối giao thương đến hệ thống cảng biển hiện đại; từ truyền thống kiên cường đến sức bật mạnh mẽ của một cực tăng trưởng phía Bắc, Hải Phòng đã và đang khẳng định vị thế là cửa ngõ hội nhập quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong hành trình đó, cộng đồng doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa quê hương với trung tâm chính trị, kinh tế, tri thức của cả nước. Không chỉ gìn giữ tình đồng hương, cộng đồng doanh nhân còn có điều kiện kết nối tri thức, công nghệ, tài chính, thị trường và các đối tác lớn, qua đó góp phần đưa các nguồn lực trở về phục vụ sự phát triển của Hải Phòng.
Với chủ đề “Vươn mình trước biển”, chương trình Gặp mặt mùa hè 2026 không đơn thuần là hoạt động giao lưu, gặp gỡ thường niên mà hướng tới tạo dựng một không gian kết nối thực chất giữa những người con Hải Phòng đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Hà Nội. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nhân cùng nhìn nhận những vận hội mới, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác tại quê hương Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, doanh nhân Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, Phó Chủ tịch Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà, Phó Trưởng Ban Liên lạc kiêm Tổng Thư ký Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội nhấn mạnh: “Thành phố Hải Phòng chúng ta đang đứng trước một vận hội phát triển rất lớn, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; là trung tâm kinh tế biển, logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Cùng với đó, Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác định kinh tế biển, công nghiệp hiện đại, cảng biển, logistics, du lịch và đổi mới sáng tạo là những động lực phát triển chủ yếu. Những định hướng chiến lược này cho thấy Hải Phòng không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh mà còn đặt yêu cầu phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế. Trong tiến trình đó, sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính quyền tạo ra thể chế và môi trường; doanh nhân tạo ra năng lực sản xuất, dịch vụ và sức sống của thị trường. Hai lực lượng ấy phải đồng hành, chia sẻ cùng một tầm nhìn và cùng hướng tới lợi ích lâu dài của thành phố. Với những lợi thế đó, cộng đồng doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội có nhiều cơ hội tiếp cận, hợp tác với các cơ quan Trung ương, tập đoàn lớn, định chế tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và thị trường quốc tế. Nếu được kết nối hiệu quả với Hải Phòng, những nguồn lực này sẽ tạo thêm nhiều động lực cho các dự án đầu tư, kinh doanh và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, góp phần tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số của thành phố”.
Theo doanh nhân Hoàng Mạnh Tân, sức mạnh của một cộng đồng doanh nhân không chỉ được đo bằng số lượng hội viên hay số cuộc gặp mặt, mà quan trọng hơn phải được thể hiện qua số cơ hội hợp tác được hình thành, số doanh nghiệp được hỗ trợ, số dự án được kết nối và những giá trị cụ thể đóng góp cho quê hương. Một trong những nội dung được quan tâm tại buổi gặp mặt là dư địa phát triển của Đồ Sơn - địa bàn giàu tiềm năng về du lịch biển, nghỉ dưỡng và kinh tế dịch vụ. Nếu trước đây, Đồ Sơn được biết đến chủ yếu là điểm nghỉ mát mùa hè, thì trong giai đoạn mới, địa phương có cơ hội mở rộng không gian phát triển, hướng tới trở thành đô thị du lịch biển bốn mùa, kết nối với Cát Bà, Hạ Long và không gian kinh tế biển của Hải Phòng. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch hiện nay khi nhu cầu của du khách ngày càng đa dạng, không chỉ dừng ở tắm biển và lưu trú ngắn ngày mà mở rộng sang nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, thể thao, văn hóa, hội nghị, mua sắm, vui chơi và các trải nghiệm chuyên biệt. Qua đó, hình thành hệ sinh thái dịch vụ du lịch đa dạng, tạo việc làm ổn định và tăng trưởng nguồn thu bền vững hơn cho địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, mục Tọa đàm chuyên đề “Cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh tại Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới” được tổ chức, tập trung nhận diện những cơ hội thực chất đang mở ra từ quá trình phát triển hạ tầng chiến lược, công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư. Tọa đàm cũng là diễn đàn để các doanh nhân, nhà đầu tư cùng trao đổi về những điểm nghẽn cần tháo gỡ, yêu cầu đặt ra đối với môi trường đầu tư, khả năng kết nối doanh nghiệp và cách thức cộng đồng doanh nhân đồng hương có thể tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của thành phố. Từ các góc nhìn đó, chương trình Gặp mặt mùa hè 2026 và Tọa đàm chuyên đề có ý nghĩa như một “cầu nối” giữa tình đồng hương và những cơ hội hợp tác thực chất, góp phần chuyển hóa tình cảm, trách nhiệm với quê hương thành các ý tưởng, dự án và giá trị kinh tế cụ thể.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Trưởng Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội hoan nghênh Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã tổ chức chương trình Gặp mặt mùa hè 2026 với nội dung thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo doanh nhân đồng hương tham dự. Trung tướng Trần Bá Thiều đánh giá, lực lượng lớn doanh nhân Hải Phòng đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Hà Nội và một số nơi khác là một trong những yếu tố tạo nên thành công của chương trình. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng Đồng hương, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối, hợp tác trong thời gian tới. Về hình thức Tọa đàm chuyên đề, Trung tướng Trần Bá Thiều đánh giá cao chất lượng nội dung và cho rằng, những thông tin được trao đổi tại tọa đàm rất thiết thực, bổ ích, giúp các doanh nhân có thêm cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu và định hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh về quê hương Hải Phòng. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng, từ những kết nối được tạo dựng qua chương trình, cộng đồng doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm; chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, đóng góp trí tuệ, nguồn lực vào quá trình phát triển của thành phố.

Chương trình gặp mặt khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, tràn đầy niềm tin và hy vọng của tất cả mọi người. Đây là một sắc thái mới trong các kỳ gặp mặt thường xuyên, đều đặn của Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội - một Câu lạc bộ được coi là mạnh nhất về ý nghĩa và hiệu quả nội dung hoạt động của người Hải Phòng tại Hà Nội hiện nay.
Bình luận bài viết