Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay “giải cứu” sau khi hoạt động trở lại

2021-03-12 18:34:39 0 Bình luận
Vào lúc 18h50 ngày 11/3/2021, chuyến bay Airbus A321 mang số hiệu VJ2723 của hãng hàng không Vietjet Air chở 193 hành khách là công dân Việt Nam xuất phát từ vùng dịch Nhật Bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), khởi động trở lại hoạt động đón các chuyến bay “giải cứu”.

Đây là chuyến bay “giải cứu” đầu tiên hạ cánh sân bay quốc tế Vân Đồn sau hơn 1 tháng sân bay đóng cửa theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải, để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Vào 20h30 cùng ngày, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón thêm một chuyến bay giải cứu, cũng xuất phát từ Nhật Bản, đưa hơn 160 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến giải cứu từ Nhật Bản ngày 11.3.

Tất cả hành khách trên 2 chuyến bay trên chủ yếu gồm du học sinh hoặc lao động gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực, các trường hợp khó khăn khác… Hành khách được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt trước khi lên chuyến bay, đồng thời đeo khẩu trang y tế suốt hành trình.

Trước đó, năm 2020 sân bay Vân Đồn đã đón hơn 180 chuyến bay từ vùng dịch chở hơn 40.000 hành khách là công dân Việt Nam và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Riêng trong tháng 1/2021, trước khi tạm đóng cửa phòng dịch, sân bay Vân Đồn cũng đón 1 chuyến bay “giải cứu” từ Nhật Bản và 4 chuyến bay chở chuyên gia từ Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh lây lan, sân bay quốc tế Vân Đồn đã nâng mức áp dụng các biện pháp an toàn chống dịch lên cao nhất. Cụ thể, hành khách từ vùng dịch hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế bắt buộc và làm tất cả các thủ tục nhập cảnh, hải quan tại khu vực riêng biệt bên ngoài nhà ga. Hành khách được hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Hành lý xách tay và hành lý ký gửi được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt.

Sân bay Vân Đồn siết chặt quy trình đón các chuyến bay giải cứu.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Khu vực nhà ga và luồng di chuyển của khách được phun khử trùng, khử khuẩn. Mọi cán bộ nhân viên làm việc tại sân bay khi tham gia đón chuyến bay “giải cứu” phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch: Đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng và thực hiện khử khuẩn liên tục…

Sân bay quốc tế Vân Đồn chính thức hoạt động trở lại từ 3/3/2021 và đã đón những chuyến bay thương mại đầu tiên theo lịch trình TP.HCM – Vân Đồn. Đến nay, cả 3 hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều đã khai thác trở lại đường bay này. Trong đó, Vietjet Air khai thác chuyến bay khứ hồi vào buổi sáng các ngày thứ 3 – 5 – 7 và Chủ nhật hàng tuần; còn Vietnam Airlines và Bamboo Airways có chuyến khứ hồi vào buổi chiều các ngày trong tuần.

Luồng di chuyển của hành khách cũng được khử trùng toàn bộ sau khi hoàn tất đón chuyến bay.

Nhân dịp khởi động trở lại đường bay TPHCM – Vân Đồn, các hãng hàng không cũng áp dụng mức giá ưu đãi, thấp nhất chỉ từ 33.000 đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí), tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách di chuyển sau hơn 1 tháng tạm ngừng giao thương vì dịch Covid-19.

Với các chuyến thương mại này, sân bay Vân Đồn cũng áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như: bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy thủ tục, cửa ra vào ga, phòng làm việc của nhân viên; đo thân nhiệt cho hành khách và nhân viên sân bay ngay khi đến nhà ga; yêu cầu khai báo y tế điện tử; bắt buộc đeo khẩu trang với 100% hành khách và cán bộ nhân viên sân bay; phun khử khuẩn 100% hành lý các chuyến bay đến. Hàng ngày, sân bay Vân Đồn cũng thực hiện phun khử khuẩn nhà ga, lau chùi các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao bằng dung dịch diệt khuẩn.

“Sau thời gian đóng cửa phòng dịch, sân bay Vân Đồn đã sẵn sàng mọi nguồn lực để  tiếp tục thực hiện trách nhiệm với Quốc gia, đón thêm nhiều chuyến bay khác đưa người Việt hồi hương và chở chuyên gia sang Việt Nam làm việc. Sân bay hiện đang áp dụng quy trình phòng dịch ở cấp độ cao nhất và cam kết tuân thủ chặt chẽ mọi quy định, để đảm bảo an toàn cho mọi khách hàng, mọi chuyến bay đi và đến sân bay Vân Đồn", ông Phạm Ngọc Sáu - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khẳng định.

 

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tạm dừng hoạt động kể từ 12h từ ngày 28/1, sau khi phát hiện một nhân viên an ninh tại sân bay nhiễm virus SARS CoV-2.

Sau khi triệt để thực hiện các công tác phòng chống dịch, từ ngày 2/2 đến nay, Quảng Ninh không ghi nhận ca nhiễm mới liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và chính thức gỡ bỏ cách ly tập trung cho sân bay từ ngày 17/2/2021.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...