Sinh viên bại não đạt giải Nhất Tin học trẻ quốc gia, tham dự đấu trường quốc tế

2022-04-12 10:54:06 0 Bình luận
Sức khoẻ yếu, bệnh tật nhưng ý chí và nghị lực của nam sinh Nguyễn Đức Thuận chưa bao giờ tắt. Cậu là một trong 500 gương mặt đại diện Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO).

Nguyễn Đức Thuận (19 tuổi) là sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội. Cậu sinh ra ở Bắc Ninh, mắc chứng bại não thể cứng từ thuở nhỏ nên sức khoẻ không được như bao người khác.

Năm 6 tuổi, tay cậu vẫn không thể cầm nổi cây bút, cơ thể chẳng khác gì tàu lá, chỉ cần một bạn nói to là ngã dúi dụi. Thuận được bố đóng cho bộ bàn ghế riêng để mang theo đi học. Mẹ và bà phải nghỉ làm để ngồi bên vừa giữ, vừa cầm tay cho con tập viết. Thế nhưng, bù lại Thuận rất thông minh, nhất là môn Toán.

Vừa qua, Thuận được mời ra đề cho Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng

"Bạn khác viết được một dòng thì Thuận mới viết được một chữ. Song môn Toán Thuận thông minh đến mức ngay cả học sinh lớp 5 cũng không so được", cô Trịnh Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, chia sẻ.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc cầm bút, viết chữ, những năm tháng tiểu học đến cấp 3, Thuận còn đối mặt với nạn bát nạt. Không tìm được nhiều bạn bè, song Thuận may mắn có chiếc máy tính làm bạn. Từ chỗ mày mò chơi vài trò game, cậu tìm đến các trang giải Toán trên mạng rồi ham mê, có một dạo lập tới 6 tài khoản để được làm toán.

Năm Thuận học lớp 5, biết nhà trường đang tuyển học sinh lớp chọn để tham dự Cuộc thi giải toán trên mạng Violympic, mặc dù không phải học sinh lớp chuyên nhưng cậu rất mong muốn tham gia.

Đằng sau thành công trong học tập của Thuận là sự hậu thuẫn của bố mẹ

Cậu bé tật nguyền nhờ bạn cũng lên xin Ban giám hiệu và kết quả khiến mọi người bất ngờ, khi cậu  là học sinh duy nhất của trường đạt giải ba Toán cấp huyện năm đó.

Kết quả học tập của Thuận không chỉ nhờ sự nỗ lực, cố gắng mà còn là sự hậu thuẫn to lớn của gia đình. Mặc dù có thời gian kinh tê gia đình khó khăn, song bố mẹ Thuận luôn tạo điều kiện để con được học tập đầy đủ.

Được biết, Thuận có lần suy sụp vì trượt kỳ thi trường chuyên năm lớp 10. Thế nhưng không buồn lâu, cậu tiếp tục lên mạng học tập, tiếp tục mục tiêu có giải quốc gia để được tuyển thẳng vào đại học.

Để giành được giải trong kỳ thi này, Thuận cần "cày" thêm nhiều bài tập để tăng khả năng tư duy. Trung bình mỗi ngày cậu làm từ 10 đến 30 bài, thời gian ngồi trên máy lên đến 14 tiếng. Song song tự học, cậu kết nối với các thầy giỏi và những đàn anh, đàn chị đi trước ở trong và ngoài nước nhờ kèm cặp thêm cho mình. Kết quả thật tốt đẹp khi Thuận đạt giải Ba, được đặc cách vào trường chuyên Bắc Ninh.

Không ngủ quên trên chiến thắng, năm học cuối cấp, Nguyễn Đức Thuận tiếp tục giành giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ quốc gia 2020, giải nhì Học sinh giỏi quốc gia 2021 và là một trong 15 người ưu tú nhất được chọn từ 500 học sinh trên cả nước để đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO).

Hiện tại, bên cạnh việc học để trở thành một lập trình viên tương lai, Nguyễn Đức Thuận tham gia giảng dạy Tin học cho học sinh ở các tỉnh thành, với mục tiêu "trao đi nhiều hơn những gì em đã nhận lại".

Tương tự Thuận, chàng trai Jun Kang, 22 tuổi trúng tuyển Đại học Quốc gia Singapore với chuyên ngành Khoa học máy tính. Cậu sinh ra mắc  chứng bại não dẫn đến liệt tứ chi. Anh không thể điều khiển cơ thể, lời nói. Việc ghi chép hay tự ăn uống rất khó khăn.

Thế nhưng mẹ của Jun Kang đã rèn con cách tự sinh hoạt, đưa con đến trường hoặc bệnh viện làm trị liệu. Nhờ sự rèn giũa của mẹ, đến năm 7 tuổi, Jun Kang có thể tự buộc dây giày, đi xe đạp hai bánh, đi vệ sinh và học bài. 

Jun Kang chọn theo đuổi ngành công nghệ thông tin 

Tuy khó khăn trong việc ghi chép, nhưng thành tích của anh đạt được quả đáng nể. Sau khi lấy chứng chỉ tốt nghiệp THCS O-Level, Jun Kang đăng ký dự bị đại học ngành Kỹ sư điện tử và máy tính tại trường Bách khoa Ngee Ann. Anh tốt nghiệp bằng xuất sắc với điểm trung bình 3.9/4.0.

Hoàn thành chương trình dự bị đại học, Jun Kang nhập ngũ, chuyên theo dõi các vấn đề thời sự toàn cầu. Mùa thu năm 2020, sau khi xuất ngũ, Jun Kang trúng tuyển Đại học Quốc gia Singapore, một trong những trường đại học hàng đầu tại đảo quốc sư tử.

Trong tương lai, Jun Kang dự định phát triển ứng dụng dành cho người khuyết tật để họ khắc phục những vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường nhật. Anh nhắn nhủ những người khuyết tật hãy duy trì nỗ lực ngay cả khi gặp thất bại vì thành công luôn chờ ở phía trước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...