Sóc Sơn (Hà Nội): Chào năm học mới với những cách làm mới

2021-09-05 09:00:00 0 Bình luận
Năm học 2021 – 2022 đã đến. Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn và Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Sóc Sơn) đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, chủ động lên các phương án dạy học trực tiếp và online, nhằm tạo khí thế, động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình vào buổi sáng Chủ nhật ngày 5/9 với tất cả các cấp học trên địa bàn TP. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, để triển khai tốt việc dạy và học năm học 2021 - 2022, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các phương án dạy và học. Trước đó, các trường đã tiến hành họp phụ huynh trực tuyến để truyền đạt phương pháp dạy và học online để cha mẹ học sinh nắm được.

Đến nay, các trường đã chuẩn bị sẵn cho học sinh học trực tuyến ngay từ ngày đầu khai giảng. Huyện Sóc Sơn đã bồi dưỡng xong cho đội ngũ giáo viên trên toàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Xuất (Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn) cho biết: Năm học 2021-2022 là một trong những năm học đặc biệt trong các năm học từ trước đến nay . Vì năm học này, trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn đã sẵn sàng để đón nhận các phương án dậy học. Ngoài ra thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD ĐT Hà Nội, của Phòng GD ĐT huyện Sóc Sơn thì trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn đã xây dựng 3 cái phương án; Phương án thứ nhất. Chúng tôi dạy học theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là dạy học trực tuyến; Phướng án thứ hai: Thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ. Khi dịch bệnh gỡ bỏ giãn cách phần nào đấy thì chúng tôi sẽ bố trí sắp xếp các lớp học theo giãn cách. Đó là chúng tôi có thể chia lớp ra thành 2. Có nửa lớp đi học buổi sáng, có nửa lớp đi học buổi chiều; Phương án thứ 3: Khi dịch bệnh được khống chế tốt thì chúng tôi sẽ tập trung học sinh đi học bình thường.

“Ngay từ dịp giữa tháng 8 nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường trên tinh thần là các cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm tự học qua zoom với nhau trong trường. Đến nay, nhà trường đã tập huấn cho các giáo viên sử dụng các phần mềm để cùng với dạy zoom để tương tác làm sao cho học sinh cảm thấy như đang học trực tiếp trên lớp”. Ông Xuất cho biết thêm.

Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Hồng Kỳ, Sóc Sơn) đã chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất để đón chào năm học 2021 - 2022.

Theo Ông Chu Văn Kiểm (Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Kỳ) cho hay: Thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Phòng giáo dục và sở giáo dục cũng như của UBND huyện và các cấp lãnh đạo, do tình hình dịch bệnh covid 19 trên địa bàn diễn ra hết sức phức tạp, trường Tiểu học Hồng Kỳ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết những phương án cho việc dạy học trực tuyến để đảm bảo hoàn toàn cho học sinh.

Trường đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh làm quen trên phần mềm zoom để tạo lớp học trên zoom. Từ đó có những phối kết hợp giữa phụ huynh học sinh  về công tác dạy  trực tuyến đảm bảo chất lượng chuyên môn. Và đồng thời qua việc đó thì chúng tôi cũng đã tập huấn cho giáo viên nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin vào các ứng dụng để học để đảm bảo công tác trực tuyến.  

Cơ sở vật chất của trường Tiểu học Hồng Kỳ đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ kết thúc giãn cách xã hội là đón học sinh trở lại học tập trung tại trường 

“Hiện nay, khó khăn nhất là việc dạy và học online cho học sinh lớp 1. Năm nay, nhà trường tuyển sinh được 217 học sinh. Với tinh thần là bước đầu trường đã tổ chức phân công chủ nhiệm và làm quen với các em lớp 1 và cùng với các bậc phụ huynh tháo gỡ khó khăn khi học sinh lớp 1 dạy học trực tuyến. Đặc biệt khi hướng dẫn các con học môn tập viết thì rất là khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức các chuyên đề để hướng dẫn giáo viên  làm sao tương tác tốt nhất với học sinh qua các phần mềm ứng dụng để đảm bảo cái tương tác tốt nhất.” - Ông Kiểm chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...