Tác phẩm Chùa Một Cột thu nhỏ bằng gỗ sẽ được bán đấu giá gây quỹ từ thiện
Năm 1962, chùa Một Cột được công nhận là Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Quốc gia. Và đến năm 2012, chùa lại được Tổ chức kỷ lục châu Á công nhận là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á.
![]() |
Nguyên bản chùa Một Cột. |
Vừa qua, công trình Chùa Một Cột nổi tiếng đã được thu nhỏ dưới đôi tay tài hoa của nghệ nhân Phí Đình Tuấn (Làng nghề Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội) thực hiện trong vòng 2 tháng với chất liệu gỗ cam xe vận chuyển từ CHDCND Lào. Đây là loại gỗ có dầu với màu sắc trang nhã, chịu được thời tiết khắc nghiệt vùng nhiệt đới và chống được mối mọt.
Nghệ nhân Phí Đình Tuấn cho biết, để có được một phiên bản Chùa Một Cột thu nhỏ giống như di tích Chùa Một Cột tại Thủ đô Hà Nội thì việc tính toán tỉ lệ, kích thước là một điều quan trọng. Với phiên bản thu nhỏ, tác phẩm sẽ có chiều cao tổng thể lên đến 2,3m trong đó phần chân cột cao 1,1m độ dài 4 cạnh là 2,1m. Toàn bộ công trình có tới hàng trăm chi tiết lớn nhỏ, thế nhưng các chi tiết ấy liên kết với nhau mà không cần tới sự hỗ trợ của các chi tiết kim loại. Thậm trí có những phần của công trình chỉ cần đặt ghép với nhau cũng đã tạo ra độ kín gần như tuyệt đối giữa các điểm nối mỗi phần.
![]() |
Phiên bản chùa Một Cột thu nhỏ. |
Bên cạnh đó, nghệ nhân Phí Đình Tuấn còn tỉ mỉ tạc lại bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bằng chất liệu gỗ cam xe và trang trọng đặt chính giữa không gian bên trong tác phẩm của mình. Như lời ông tâm sự: Tôi từng là người lính, được trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành trong chiến đấu, trong những ngày tháng gian khổ ác liệt, thế nên hình ảnh mà tôi luôn nghĩ tới khi thực hiện tác phẩm đó chính là Bác Hồ.
Ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng Biên tập Tạp chí Hòa nhập cho biết: Tác phẩm chùa Một Cột thu nhỏ sẽ được trưng bày và bán đấu giá tại triển lãm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Hội Làng nghề Việt Nam và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới 26 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật, 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam. Số tiền bán tác phẩm sẽ được dùng vào phục vụ chương trình và làm từ thiện.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.