Thái Nguyên: Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

2018-07-24 08:52:52 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 24/7, Công ty Phát triển việc làm thương binh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018.

Tới tham dự buổi lễ có sự có mặt của ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hoà nhập; ông Trần Thanh Bình - Chánh Văn phòng Hiệp Hội; ông Chử Phương Nam - Uỷ viên BCH Hiệp hội. 


Ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam phát biểu tại buổi lễ         


Về phía địa phương có sự có mặt của ông Lưu Quang Tuấn - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện một số lãnh đạo ban ngành tại địa phương cũng tới tham dự.


Ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội và ông Tạ Xuân Tiếp - Giám đốc Công ty

 


Toàn cảnh buổi lễ

Ông Tạ Xuân Tiếp - Giám đốc Công ty phát triển việc làm thương binh Thái Nguyên đã phát biểu khai mạc buổi lễ và giới thiệu, đánh giá hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Công ty phát triển việc làm thương binh Thái Nguyên có 55 lao động thường xuyên, trong đó có 32 lao động là thương binh, người khuyết tật và 15 - 20 lao động thời vụ. Được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của UBND tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị sở ban ngành tại địa phương, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời Công ty đã hoàn thành được chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu dạy nghề do UBND tỉnh và Sở LĐTB&XH giao năm 2016.
 
Công ty cũng đã phát huy khả năng của chính mình, khắc phục được khó khăn về tổ chức, sức khoẻ, cơ sở vật chất để từng bước trưởng thành, tự khẳng định mình. Đồng thời Công ty đã luôn thực hiện tốt các chương trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, chính sách tại địa phương.
 
Từ năm 2004 đến năm 2016, công tác dạy nghề của Trung tâm dạy nghề người tàn tật thuộc Công ty đã đạt được nhiều thành tích. Dạy nghề trong ngân sách Nhà nước 1018 học sinh, dạy nghề thường xuyên diện ngoài ngân sách nhà nước 415 học sinh. Sau đào tạo có 55% học sinh có việc làm, người khuyết tật tỷ lệ có việc làm đạt 40%.
 
Trung tâm dạy nghề người tàn tật cũng đã liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh đào tạo tốt nghiệp ra trường 1800 học sinh và sinh viên chính quy diện ngoài ngân sách Nhà nước, đối tượng đào tạo chủ yếu là con em đối tượng chính sách xã hội. Sau đào tạo có 99,3% tốt nghiệp và 65% tốt nghiệp loại khá giỏi. 

Cũng tại buổi lễ, ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam đã gửi lời chúc mừng trước những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, ông cũng gửi lời chúc sức khoẻ tới toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ, thương bệnh binh của Công ty. Ông hy vọng Công ty sẽ tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành công hơn nữa, đồng thời trở thành một ngôi nhà chung, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của anh em thương, bệnh binh, các đối tượng chính sách.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...