HOANHAP.VN - Noi gương “Bộ đội Cụ Hồ” mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm Cựu chiến binh Lò Văn Trâm ở xã Pá Khoang - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên đã thành công với mô hình trang trại tổng hợp, đem lại nguồn thu nhập khá cao cải thiện đời sống gia đình.
Chúng tôi tìm đến nhà anh Lò Văn Trâm, một trong những hội viên cựu chiến binh trẻ tuổi làm kinh tế giỏi tại Pá Khoang. Qua trò chuyện chúng tôi được biết: Năm 1998, khi chưa tròn 20 tuổi anh lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn 1 – Đồi cao - Bộ Chỉ huy Quân sự Lai châu. Sau thời gian phục vụ quân đội đến tháng 2/2001, anh ra quân trở về địa phương, bắt đầu cuộc sống mới với nhiều bỡ ngỡ, không có kinh nghiệm làm trong sản xuất, anh chăn nuôi, do vậy kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nhà nông, anh thấu hiểu nỗi khổ vất vả, nghèo khó mặc dù anh đã làm đủ nghề để kiếm sống nhưng thu nhập không ổn định. Khao khát làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình đã thôi thúc anh học hỏi, tìm tòi các mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2003, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng mô hình trang trại tổng hợp gồm: đào ao thả cá, trồng tre, nuôi gia súc gia cầm… Với bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” cần cù, chịu khó, không khuất phục cái đói, cái nghèo anh đã tích cực tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình, áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc ao cá, nuôi trâu.
Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết: “Ban đầu khi mới đầu tư vào mô hình trang trại tổng hợp tôi gặp nhiều khó khăn đặc biệt về vốn cũng như kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc ao cá. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự động viên, ủng hộ nhiệt tình của anh em và ý chí phấn đấu học hỏi của mình, tôi đã tìm hiểu và đầu tư đúng cách nên bước đầu đã tương đối thành công”.
Với 8.000 m2 mặt nước, anh Trâm đã thả các loại cá truyền thống dễ chăm, dễ cho thu nhập cao như: cá trắm, cá chép, cá rô phi, ước tính mỗi năm thu hoạch được 8 – 9 tạ cá các loại. Bên cạnh đó, 5- 7 ha rừng tre và cây keo lấy gỗ, một mặt mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Mặt khác, trồng rừng để tăng độ che phủ, giữ đất, hạn chế lũ quét và giảm bớt tính chất thất thường của chế độ sông ngòi. Tận dụng không gian rộng xung quanh chuồng trại, anh nuôi thêm trâu và gà. Đến thời điểm này, anh đã có 15 con trâu và 70 con gà đẻ trứng, ước tính mỗi năm xuất bán được 5 con trâu, thu hoạch hơn 2.000 quả trứng. Sau nhiều năm kiên trì, học hỏi ở nhiều nơi, đúc rút được nhiều kinh nghiệm đến nay mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của anh đã cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương, có mức thu nhập ổn định.

|
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là một hội viên CCB gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của Hội, anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CCB xã Pá Khoang, luôn đi đầu trong các phong trào của xã, huyện, có uy tín cao trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, anh còn giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng dẫn bà con nhân dân làm kinh tế, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Ông Vũ Tiến Tám - Phó Chủ tịch Hội CCB Huyện Điện Biên cho biết: Trong những năm qua, Hội CCB huyện đã tổ chức tổng kết các mô hình về phát triển kinh tế gia đình của hội viên trong các Chi hội, trong đó mô hình hội viên CCB Lò Văn Trâm xã Pá Khoang là một trong những mô hình trang trại điển hình về phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc kết hợp trồng rừng tạo công ăn việc làm cho con em hội viên cũng như bà con nhân dân trong vùng. Bản thân anh Trâm và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cựu chiến binh Lò Văn Trâm xứng đáng là anh “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Sau thời gian cố gắng, nỗ lực anh đã tích góp xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống gia đình cũng dần ổn định hơn. Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới anh dự định sẽ học hỏi thêm các mô hình trang trại khác, vay thêm vốn để mở rộng quy mô trang trại, nuôi thêm một số vật nuôi mới như: lợn, dê để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Có được những thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, với ý chí quyết tâm và nỗ lực không lùi bước trước khó khăn. Anh thật xứng đáng là người lính “Cụ Hồ”, là tấm gương Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần làm giàu cho địa phương, cho đất nước.