Thanh Hóa: Nghị lực của người thương binh - doanh nhân Trịnh Xuân Tấn

2017-10-08 14:44:22 0 Bình luận
Từ chiến trường rời quân ngũ, anh thương binh Trịnh Xuân Tấn (thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hóa) còn bị nhiễm chất độc da cam, tuy nhiên anh đã vượt mọi khó khăn để trở thành doanh nhân ngay trên mảnh đất quê hương.

Ông Trịnh Xuân Tấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thương mại Thiệu Yên tỉnh Thanh Hóa


Từ tháng 10/2000, ông Trịnh Xuân Tấn đảm nhận trọng trách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa.

Bản thân ông luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc doanh nghiệp phân công, thực hiện đúng quyền hạn và chức trách được phân công. Chủ động phương án, chiến lược kinh doanh và quản lý nguồn vốn kinh doanh có hiệu lực trực tiếp điều hành, khai thác vào nguồn mua vào và bán ra đến người tiêu dùng đảm bảo quyền lợi, ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống và các khoản đóng góp bảo hiểm cho người lao động. Thực hiện tốt, đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước các khoản đóng góp cho người lao động, đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động làm việc thường xuyên, tích cực thực hiện và tham gia công tác xã hội từ thiện và các chính sách xã hội khác trên địa bàn huyện và trong tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó trong nhiều năm liền công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên luôn là đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, là một trong tốp dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện và nằm trong tốp có doanh nghiệp có doanh thu lớn trong hệ thống ngành công thương tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, doanh thu hàng hóa, không ngừng tăng cao năm 2015 là 428,34 tỷ đồng, năm 2016 đạt 505,31 tỷ đồng 06 tháng đầu năm 2017 đạt 255,35 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 4,1 triệu đồng/người/tháng, năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 tăng là 4,55 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trịnh Xuân Tấn là người quản lý, điều hành một doanh nghiệp có doanh thu lớn của huyện Yên Định, trong những năm qua cùng với cán bộ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể các cán bộ, nhân viên lao động trong công ty đã luôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và địa phương, đồng tâm hiệp lực phấn đấu góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên luôn “lấy người nông dân làm trọng tâm để phục vụ”, là đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định trong tốp dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện năm trong tốp các doanh nghiệp doanh thu lớn trong hệ thống của Ngành công thương tỉnh Thanh Hóa.

Cùng doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ những hoàn cảnh gia đình bị chất độc màu da cam, quỹ khuyến học tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tổng ủng hộ, đóng góp, làm công tác từ thiện: năm 2015 là 400 triệu đồng, năm 2016 là 425 triệu đồng và 06 tháng đầu năm 2017 là 353 triệu đồng.

Ngoài ra, tham gia tích cực ủng hộ các chương trình và các vận động viên do các cơ quan, đoàn thể phát động như, ủng hộ chương trình nông thôn mới, năm 2016-2016, Công ty cùng gia đình ủng hộ 500 triệu đồng cho Thôn Thạc Quả 1, xã Yên Trường, huyện Yên Định trong chương trình nông thôn mới.

Trong những năm qua chi bộ luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, Doanh nghiệp luôn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cá nhân luôn được đánh giá cao, năm 2013 doanh nghiệp, năm 2014 Cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng Ba, hằng năm được các Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen và rất nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tháng 7/2016, ông Trịnh Xuân Tấn là một trong 60 doanh nhân Cựu chiến binh cả nước được tặng Cúp trong chương trình "vang mãi khúc quân hành" và được vinh dự vào tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang chương trình do Hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...