Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh): Khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân

2019-05-21 16:45:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Sáng ngày 19/5/2019, đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), TP Móng Cái đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Cửa khẩu Bắc Luân - Nơi ghi dấu sự kiện Bác về thăm Móng Cái, và qua cầu biên giới năm 1960 thăm nhân dân Đông Hưng (Trung Quốc).

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Cửa khẩu Bắc Luân TP Móng Cái 


Ngày 20/2/1960, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hải Ninh (nay là thành phố Móng Cái) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Người đã đến thăm các lực lượng chức năng làm việc tại Trạm Hải quan Cửa khẩu Bắc Luân. Tiếp đó, Bác đã sang thăm nhân dân Đông Hưng (Trung Quốc) và chia quà cho các cháu thiếu nhi tại một trường Mầm non gần Biên giới.

Với sự kiện trọng đại đó, tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý chủ trương và chỉ đạo TP Móng Cái phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai Dự án xây dựng Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Cửa khẩu Bắc Luân.


 Toàn cảnh khuôn viên Nhà lưu niệm Bác Hồ 


Công trình Nhà lưu niệm Bác Hồ được khởi công xây dựng từ tháng 6/2018 trên diện tích 261m2, bao gồm các hạng mục: Một nhà lưu niệm với diện tích xây dựng khoảng 88m2, trưng bày một số tư liệu về Bác Hồ tại Cửa khẩu, ảnh Bác Hồ sang thăm Đông Hưng (Trung Quốc), một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm cửa khẩu; Khuôn viên phục vụ khách tham quan; Vườn hoa, cây xanh, bia ghi dấu. Tổng mức đầu tư công trình là 6,3 tỷ đồng. Công trình được đánh giá đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật.


Các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ

Trong khuôn viên nhà lưu niệm Bác Hồ còn có những hàng rào Hoa dâm bụt quê hương Bác, xen lẫn những những bụi Tre ngà của làng quê Việt Nam. Một khối đá hình trụ vững chắc là đá quý nguyên khối mang tính chất phong thủy (Nhất trụ tụ linh khí) được đặt ở một vị trí trang trọng trong khuôn viên không gian kiến trúc Nhà lưu niệm Bác Hồ do Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu - Chủ tịch HĐQT công ty CP gạch ngói Đất Việt cung tiến, mang ý nghĩa tôn nghiêm, bảo vệ biên ải nơi địa đầu Tổ Quốc.


Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu (Người đứng bên trái) cùng Đại tá Đặng Toàn Tiến bên Khối đá quý


Việc thành phố Móng Cái tổ chức khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân, đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày của Người, nơi ghi dấu sự kiện Bác thăm Móng Cái và qua cầu biên giới năm 1960 thăm nhân dân Đông Hưng Trung Quốc là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là công trình lịch sử, văn hóa quý giá, tỏ lòng ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là công trình giáo dục truyền thống cách mạng và là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Móng Cái - Thành phố đã ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác. 





Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...