Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho người mẹ mất 58 năm trước

2023-07-24 22:45:00 0 Bình luận
Chiều 24/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2023), UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đối với mẹ Lê Thị Mái (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Mẹ Lê Thị Mái sinh năm 1891, quê quán ở Nam Định, trong một gia đình nông dân nghèo tại quê hương Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định. Năm 1906, mẹ kết hôn và theo chồng về sinh sống tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Mẹ có 8 người con, trong đó 2 con là liệt sĩ. Liệt sĩ Vũ Quang Bình sinh năm 1926, nhập ngũ ngày 12/1/1946, là Phó Chính ủy Sư đoàn thuộc Bộ Tư lệnh 559, hy sinh ngày 4/4/1973 tại mặt trận phía Nam; liệt sĩ Vũ Thị Uyển (Lan) sinh năm 1930, tham gia cách mạng năm 1946, là chiến sĩ quân báo hoạt động trong lòng địch tại thành phố Hải Phòng, bị địch bắt và thủ tiêu tại đồn Máy Chai (Hải Phòng, năm 1950). Mẹ Lê Thị Mái mất năm 1965, hưởng thọ 74 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, việc truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển, sự hy sinh to lớn của mẹ Lê Thị Mái.

Với trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng, cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân quận Thanh Xuân đã và đang làm rất nhiều việc để các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước có cuộc sống ngày càng được đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện thân nhân mẹ Lê Thị Mái.

“Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân quận Thanh Xuân bằng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với đất nước có cuộc sống ngày càng đầy đủ, tốt đẹp hơn để bù đắp một phần những mất mát lớn lao này” - Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện thân nhân mẹ Lê Thị Mái.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), quận Thanh Xuân đã tổ chức hơn 10 đoàn công tác gồm lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đại diện các phòng, ban thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân thăm hỏi, động viên, trao quà tặng 54 gia đình (trị giá 1.300.000 đồng/suất/gia đình); tặng 51 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ 3 triệu đồng).

Ngoài ra, quận cũng hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở cho 14 hộ gia đình người có công với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách hơn 974 triệu đồng, nguồn xã hội hóa hơn 146 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, các phường đã nghiệm thu được 10 nhà, trong đó có 1 mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp phụ nữ quận đảm nhiệm, 4 nhà tiếp tục nghiệm thu trong thời gian tới.

Cũng theo tổng hợp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quận, toàn bộ quà Chủ tịch nước tặng với tổng kinh phí 823,5 triệu đồng; quà của thành phố tặng 3.307 người có công và thân nhân với tổng kinh phí 4,77 tỷ đồng đã được quận và 11 phường trao đầy đủ, kịp thời, chu đáo, tới tận tay các đối tượng...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...