HOANHAP.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào (1967-2017); 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2017) và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (1962-2017), sáng 17/12/2017, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Tiểu đoàn 41 Đặc công (D41) đã long trọng tổ chức lễ báo công dâng Bác.

|
|
Thiếu tướng Lý A Sáng Báo công với Bác
|
Tham dự Lễ Báo công có CCB D41, thân nhân gia đình anh hùng liệt sỹ, liệt sỹ, Bà mẹ VNAH của cán bộ chiến sỹ D41, đại diện Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Đặc công, Đoàn Nghệ thuật Dân gian truyền thống Đông Đô.
Thay mặt CCB Tiểu đoàn 41 Đặc công – Đơn vị AHLLVT, quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Lào trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1967 đến năm 1973 và ngày toàn thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam và những đại biểu tham dự Lễ Báo công, Thiếu tướng Lý A Sáng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu II (Quân khu Tây Bắc) lên Báo công với Bác.
Thiếu tướng Lý A Sáng báo công: “Tháng 7/1967 do yêu cầu tác chiến ở chiến trường Lào ngày càng cao, Quân khu Tây Bắc thành lập Tiểu đoàn 41 Đặc công lấy Tiểu đoàn 31 Đặc công Quân khu Tây Bắc làm nòng cốt, tổ chức biên chế huấn luyện tác chiến, hành quân sang chiến trường Lào. Trực tiếp chỉ huy đầu tiên của D41 là Đ/c Hải Đồng, Đ/c Bùi Tự, Đ/c Thái Uyển, Đ/c Trương Nhự, Đ/c Bùi Xuân Mùi, Đ/c Cống, Đ/c Truyền... Trong quá trình hoạt động và chiến đấu D41 đã tham gia chiến đấu 162 trận, tiêu diệt 982 tên địch. Trong đó, có 1 tên Thiếu tướng, 21 tên lính Mỹ và cố vấn quân sự Mỹ; bắt sống 40 tên địch; phá hủy 48 máy bay các loại, hạn chế được phần nào lực lượng không quân Mỹ trong chiến tranh; phá hủy 350 tấn bom đạn, 42 xe cơ giới, gần 30 nghìn lít xăng dầu, tiêu diệt nhiều căn cứ quân phỉ Vàng Pao tại Lào.
-Đánh sân bay Luông-Pha-Băng, cánh đồng Chum, Xiêng-Khoảng, Loong Chẹng, các trận đánh quyết liệt ở cao điểm 799, 553, 900, các căn cứ Phule, Phukha, Nong-Vai-Nọi, Phà-Thi, Mường-Xủi, Na-Xu đợt 1, đợt 2, Phu-Pha-Xay, Bom Long 1752, Phu Tâng...”.
Với những chiến công trên, D41 đã được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Tự do Hạng Nhất; Nhà nước Việt Nam đã trao tặng 6 Huân chương Quân công các loại; Phong tặng danh hiệu AHLLVT cho đơn vị và 3 Đ/c: Hoàng Trọng Sén (quê Điện Biên); Cà Văn Khum (quê Điện Biên); Hà Văn Khùng (quê Lạng Sơn).