Tin tức miền Tây 13/4: Nồng ấm Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây

2023-04-13 18:07:31 0 Bình luận
Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây thật sự là ngày hội lớn của đồng bào Khmer, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thành phố...

Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc

Tối 12/4, Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây 2023 tổ chức chương trình nghệ thuật và bế mạc các hoạt động tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Ông Trần Việt Trường phát biểu chúc mừng Chôl Chnăm Thmây 2023. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chúc các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, chức sắc, chức việc, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền của dân tộc Khmer vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời, khẳng định Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây là mô hình hay, sự kiện hết sức ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây thật sự là ngày hội lớn của đồng bào Khmer, là ngày vui chung của quân và dân TP Cần Thơ, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Việt Trường mong các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, chức sắc, chức việc thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua đó góp phần chung tay xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 trở thành “Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL”.

Kiên Giang: Ra chỉ thị khẩn về đầu tư công năm 2023

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị trong đấu thầu.

Quảng trường trung tâm TP Phú Quốc một trong những dự án đầu tư công của tỉnh Kiên Giang. Ảnh Hữu Tuấn.

Năm 2022, tỉnh đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 89,71% kế hoạch, cao nhất trong 02 năm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Năm 2023, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ và các chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình. Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải đề ra các giải pháp và ban hành kế hoạch cụ thể nhằm kịp thời chấn chinh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và triển khai tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đồng thời, chị thị yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt danh mục dự án đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún và đúng quy định của Luật Đầu tư công nhất là đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành việc tổng hợp danh mục chi tiết lên Hệ thống đầu tư công của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023. Rà soát điều chuyển vốn các công trình không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết sang các công trình cấp thiết khác, đảm bảo đạt các chỉ tiêu. Thực hiện các hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền theo quy định đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện đầu tư nhưng chưa hoàn thành.

Kiên quyết xử lý những công trình sai phạm trên Núi Sập

Liên quan đến các công trình xây dựng sai phạm trên Núi Sập (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), chiều 13/4, trao đổi với PV Báo CAND, ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép đối với 2 công trình, còn đối với công trình xây dựng trái phép liên quan đến ông Trương Văn Thành (chùa Duyên Phước Tự) thì chủ nhân tự nguyện tháo dỡ.

Công trình của bà Trần Kiều Mai Diễm Phước trong trạng thái cửa đóng then cài. (Ảnh chụp ngày 13/4). Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Cụ thể, trong 2 công trình bị lập biên bản vi phạm hành chính có công trình của bà Trần Kiều Mai Diễm Phước (hộ khẩu thường trú tại TP Long Xuyên, An Giang). Theo dư luận tại địa phương cho biết, đây là công trình của ông Beo, một chủ doanh nghiệp tại TP Long Xuyên. Công trình này cách “biệt thự bốc thuốc, cứu người” khoảng 300m, bên trái hướng lên Núi Sập, được thiết kế xây dựng theo kiểu biệt thự nghỉ dưỡng, với hàng rào như “vạn lý trường thành” bằng đá vĩnh cửu có chiều dài 52m, rộng 30m.

Phía sau cánh cửa sắt là căn nhà kiên cố có kết cấu cột bê tông, mái ngói, ốp gỗ xung quanh; bên trong nhà bày biện máy điều hòa, bàn ghế gỗ... rất khang trang. Đặc biệt dù là căn nhà được xây dựng không phép, trên phần đất đồi núi thuộc quản lý của Nhà nước nhưng lại được lắp đặt đồng hồ điện…

Công trình thứ 2 bị lập biên bản vi phạm hành chính là của bà Nguyễn Thị Lệ (hộ khẩu thường trú tại TP Long Xuyên, An Giang), công trình này nằm cách chân Núi Sập khoảng 200m, đối diện chùa Linh Sơn, đang xây dựng dang dở. Công trình có chiều ngang 23m, rộng 5m, được bao bọc bằng hàng rào lưới B40; bên trong có một phủ thờ ngang 9m, dài 5m. Hiện, công trình này đang bị đình chỉ xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn khẳng định: “Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, huyện ủy, UBND huyện sẽ kiên quyết xử lý, làm hết trách nhiệm, không bao che, không giấu giếm. Những vấn đề vượt thẩm quyền xử lý, huyện sẽ báo cáo tỉnh, tỉnh sẽ hỗ trợ xử lý”.

Bạc Liêu: Trao 96 suất học bổng Vừ A Dính và “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” 

Mới đây, tại tỉnh Bạc Liêu, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp bộ đội biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Theo đó, Ban tổ chức và nhà tài trợ trao 35 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 35 suất học bổng “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cũng trao 20 suất học dành riêng cho con em cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp bộ đội Biên phòng Bạc Liêu. Mỗi suất học bổng có giá trị 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho các em học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19, mỗi suất học bổng là 6 triệu đồng.

Vĩnh Long: Hơn 890 tỉ đồng xây dựng đường tỉnh 907

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 907 (giai đoạn 2) thuộc địa bàn huyện Vũng Liêm, Mang Thít, với tổng mức đầu tư 891,9 tỉ đồng từ vốn ngân sách địa phương, triển khai thực hiện từ năm 2023-2025.

Ảnh minh họa.

Tuyến đường có tổng chiều dài 36,2km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m tải trọng thiết kế 10 tấn. Ngoài ra trên tuyến đường còn xây dựng mới 16 cầu bê tông cốt thép (tải trọng HL93, mặt cầu rộng 8m), 58 cống tròn ngang đường có đường kính 1-1,2m, 1 bến phà ngang sông Măng Thít và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông khác.

Dự án nhằm kết nối đồng bộ với tuyến đường này đã được đầu tư giai đoạn 1, tạo tính kết nối liên vùng thuộc khu vực 3 huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít; kết hợp phát triển giao thông với thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nâng chất tiêu chí giao thông, thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cánh tay robot giúp người khuyết tật tự tin trong cuộc sống

Một công ty robot đến từ Anh quốc đã phát triển cánh tay giả có khả năng cử động ngay cả khi tháo rời khỏi cơ thể. Các chi tiết của cánh tay được tạo ra bằng công nghệ in 3D có trọng lượng nhẹ và khả năng chống nước.
2025-04-23 18:30:00

ROX Key dồn lực khai phá 'mỏ vàng' dữ liệu, bứt phá doanh thu

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2025, ROX Key đã thông qua chiến lược tăng trưởng đầy tham vọng, lấy dữ liệu làm động lực đột phá doanh thu trong giai đoạn 2025-2027.
2025-04-23 15:25:57

Sân bay Vân Đồn mở đường bay Hàn Quốc

Chiều ngày 23/4, Đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch tỉnh Cheongju (Hàn Quốc) đã họp bàn với lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Quảng Ninh do Thường trực Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh chủ trì, về việc xúc tiến đường bay giữa sân bay quốc tế charter Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Vân Đồn.
2025-04-23 13:42:00

Phường La Khê cần tích cực thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1601/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố trong thời gian từ nay cho đến khi hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính. Tuy nhiên gần đây Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được kiến nghị của một số cán bộ hưu trí, thương bệnh binh trên địa bàn quận Hà Đông về việc nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường La Khê
2025-04-23 10:00:00

Đại hội đồng cổ đông SHB: Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%

Ngày 22/4, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 tại Khách sạn Melia, Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn cổ đông và người được ủy quyền.
2025-04-23 09:59:04

VPBank ghi nhận lợi nhuận tích cực trong quý I, bám sát mục tiêu tỷ đô năm 2025

PBank kết thúc quý đầu tiên của năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính tích cực: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, tổng tài sản vượt 994.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng và huy động đồng bộ ở mức cao, vượt trội so với bình quân toàn ngành. Những kết quả này bám sát kế hoạch tham vọng mà VPBank sẽ trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.
2025-04-23 09:44:46
Đang tải...