Tin tức Miền Tây ngày 2/3: Giá tăng kỷ lục, nông dân bỏ lúa trồng sầu riêng

2023-03-02 19:24:10 0 Bình luận

Giá tăng kỷ lục, nông dân ồ ạt bỏ lúa trồng sầu riêng

Theo VTC News, thời gian qua, giá sầu riêng liên tục tăng đã khiến nhiều nông dân bỏ lúa, mít… để chuyển sang trồng cây sầu riêng vì lợi nhuận hấp dẫn. Như diện tích sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang từ 14.500ha tăng lên hơn 17.600ha. Diện tích sầu riêng của địa phương này vẫn đang tăng lên khi giá sầu riêng tăng cao trong thời gian gần đây.

Cây sầu riêng ở ĐBSCL

Tại một hội thảo về cây sầu riêng ở Tiền Giang mới đây, đại diện Viện Cây ăn quả miền Nam cảnh báo, việc ồ ạt chuyển sang cây sầu riêng nguy cơ làm vỡ quy hoạch vùng trồng lúa. Mặt khác, người dân đã nhiều năm trồng lúa, khi chuyển sang cây sầu riêng sẽ không có đủ kinh nghiệm, mua giống không đảm bảo, vùng đất không thích hợp cho loại cây này thì hiệu quả sẽ không như kỳ vọng.

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cũng vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố phía Nam về việc phát triển cây sầu riêng, khuyến cáo phát triển sầu riêng ồ ạt sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Hiện nay tại các địa phương thuộc vùng ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng vẫn đang có hiện tượng phát triển nóng, đặc biệt là mở rộng diện tích ở các vùng có điều kiện đất đai, sinh thái không phù hợp. Có nơi phá cây cà phê, hồ tiêu trong vườn trồng xen sầu riêng; chuyển đổi đất lúa để trồng cây sầu riêng. 

Hoàn tất xác định số hộ ảnh hưởng dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Theo Báo Nhân Dân, Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng vừa cho biết, dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Cắm mốc GPMB cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Cơ quan chức năng đã xác định số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất khoảng 2.798 hộ, tương ứng với khoảng 12.144 người sử dụng đất bị ảnh hưởng; số hộ bị ảnh hưởng phải di dời và phải được bố trí tái định cư khoảng 293 hộ.

Về phương án bố trí tái định cư, đối với các hộ bị ảnh hưởng di dời, tái định cư theo hình thức tự tái định cư (bồi thường bằng tiền) và tái định cư tập trung (bồi thường bằng đất ở).

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, xác định cụ thể từng hộ dân đủ điều kiện tái định cư để xác định chính xác quy mô khu tái định cư. Các công việc về kế hoạch sử dụng đất, xác định áp giá bồi thường cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ khác và việc vượt hạn mức đất ở… thì tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Dự kiến sẽ khởi công dự án trước ngày 30/6; cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025; cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027. Tổng mức đầu tư dự án gần 12.000 tỷ đồng.

Hậu Giang phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo Báo Nhân Dân, Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Hậu Giang tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hậu Giang

Chủ đề tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Nội dung của tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

An Giang: Phát hiện điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu tại khu vực biên giới

Sáng 2/3, Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện một điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng An Giang đang kiểm đếm số gỗ nghi vấn nhập lậu - Ảnh: Tầm Uyên

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/2, nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm người vận chuyển gỗ từ Campuchia về tập kết tại khu vực tổ 13, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, Công an xã Vĩnh Hội Đông phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông triển khai lực lượng đến khu vực trên để kiểm tra.

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy để lại một khúc gỗ có chiều dài khoảng 3,3 mét. Kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện cạnh nhà ông Trần Văn Út có 39 khúc gỗ lớn, nhỏ. Qua làm việc, ông Út trình bày số gỗ trên là gỗ hương của một người tên Nhã (không rõ tên họ và địa chỉ) gửi.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Út không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên. Công an xã Vĩnh Hội Đông đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Trà Vinh: Xử lý kỷ luật 13 tổ chức Đảng

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh, năm 2022, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị về những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát. Các cấp, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, qua đó đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi số tiền trên 30 tỷ đồng. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức Đảng và 134 Đảng viên vi phạm; ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 40 Đảng viên vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm 119 cá nhân, 6 tổ chức; kiểm điểm rút kinh nghiệm 47 cá nhân và 18 tổ chức…

Ảnh minh họa về kỷ luật Đảng viên ở Trà Vinh

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trà Vinh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. HĐND, Ủy ban MTTQVN các cấp tiếp tục giám sát để góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó chú ý phát huy vai trò người dân trong việc phát hiện, tố cáo tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quan tâm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...