Người khuyết tật được trợ giúp pháp lý trong tố tụng ra sao ở Thái Nguyên?

2021-12-03 09:09:57 0 Bình luận
Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-BCTNKT ngày 07/4/2021 của Ban Công tác người khuyết tật tỉnh về thực hiện công tác trợ giúp xã hội cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực.

Mặc dù năm 2021 chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng vẫn được triển khai kịp thời, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Từ 1/1/2021 đến 31/10/2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thụ lý mới và cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng cho 306 vụ việc, cho 306 lượt người được TGPL (tăng 109,28% so với năm 2020).

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Nguyên đã hoạt động tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật (Ảnh Internet)

Trong đó, diện đối tượng được  trợ giúp pháp lý có 14 người có công với cách mạng; 16 đối tượng là người nghèo; 133 đối tượng là người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 41 đối tượng là trẻ em; 63 đối tượng là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; 27 đối tượng là người bị buộc tội là hộ cận nghèo; 1 đối tượng là người cao tuổi có khó khăn về tài chính; 11 đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Tính đến nay, trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện triển khai 20 chuyến tư vấn pháp luật và 50 chuyến truyền thông tại cơ sở với hơn 1.500 người tham dự. Trong các buổi truyền thông, các báo cáo viên đã giới thiệu các quy định về Trợ giúp pháp lý; các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách cho người khuyết tật và các đối tượng được TGPL, trong đó có đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Thông qua các hoạt động trên, Phòng Tư pháp, UBND các xã hướng dẫn về đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định (trong đó có diện người khuyết tật có khó khăn về tài chính) để thực hiện trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu. Tiếp tục rà soát hàng năm, lắp Bảng thông tin, hộp tin về TGPL tại trụ sở Hội người khuyết tật và cơ sở bảo trợ xã hội, trường khuyết tật; cung cấp tài liệu pháp luật và danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý; tiến hành biên soạn, in ấn và phát hành tờ gấp pháp luật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền nghĩa vụ khác của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Nhìn chung, công tác thực  hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 của đơn vị đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra, giúp người khuyết tật nâng cao hiểu biết về pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật  trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn song đơn vị vẫn luôn bảo đảm 100% người khuyết tật được TGPL khi có nhu cầu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...