Tình nhân ở Nhật Bản

2016-01-17 14:10:28 0 Bình luận
Tôi là người Việt nhưng ở Nhật Bản từ nhỏ, vì vậy ảnh hưởng lối sống Nhật Bản nhưng vẫn mang chút tư tưởng Việt Nam bởi họ hàng vẫn là người Việt. Tôi kể câu truyện của tôi theo yêu cầu của một người bạn Việt, bạn ấy thắc mắc vì sao tôi độc thân và hỏi tôi có tình nhân hay không. Sau đây là những gì tôi muốn chia sẻ với bạn.

Nhật Bản là xã hội có cuộc sống cao, nam nữ có điều kiện dễ dàng gặp gỡ và gần gũi nhau
 
Như ai cũng biết, Nhật Bản là xã hội có cuộc sống cao, nam nữ có điều kiện dễ dàng gặp gỡ và gần gũi nhau nhưng vì sao tôi và nhiều thanh niên nam nữ lại “tôn thờ” chủ nghĩa độc thân như vậy? Và câu truyện tình nhân ở Nhật Bản có vẻ cũng không khác lắm với nhiều câu truyện ở nhiều nơi trên thế giới. 

Trong xã hội Nhật, nếu đã lấy chồng sinh con thì rất khó duy trì việc đi làm, muốn đi làm thì khó gánh vác chuyện chồng con. Hiếm người nào ở Nhật vừa sinh con vừa có thể duy trì công việc. Nuôi con nhỏ vẫn phải đảm bảo 100% việc nhà. Điều này đồng nghĩa với việc vừa làm vợ, làm mẹ, làm osin. Xuất phát từ xã hội như vậy, phụ nữ Nhật rất ngại lập gia đình, tôi là một trong số đó. 

Tôi không thích nghỉ việc sau khi lấy chồng vì không muốn mất việc, ngại chuyện sinh con vì chuyện đó đồng nghĩa với nghỉ việc và ít đi các mối quan hệ xã hội, trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa, quanh quẩn với việc chăm lo gia đình, chồng con. Bởi vậy tôi chọn cách tìm cho mình tình nhân và tôi hài lòng với kiểu tình nhân đó. 

Một trong những lý do thuyết phục nhất để tôi chọn làm tình nhân ở Nhật, đó là: nước Nhật có ngành công nghiệp tình dục lớn nhất thế giới và thanh niên Nhật ngày nay đặc biệt thích các loại hình giải trí. Vì thế, tôi chẳng thích kết hôn, thậm chí chẳng cần có người yêu bền lâu, chỉ cần người tình chớp nhoáng với những thú giải trí nhanh là đủ. 

Có vô số các quán ăn chơi, giải trí như những quán xá café, khu massage, nhà hàng, câu lạc bộ các loại đều hội tụ ở đây. Tôi tìm thấy cuộc sống khá thú vị trong những khu giải trí như vậy, công nghiệp trò chơi tình dục của họ tinh tế hơn bất cứ nơi nào. Đôi khi tôi còn quan niệm, trò chơi tình dục chính là người tình của tôi. 

 
Có vô số loại hình giải trí ở Nhật (hình minh họa)

Đàn ông Nhật Bản được xem là may mắn hơn đàn ông phương Tây bởi không phải chịu trách nhiệm trong những mối quan hệ với phụ nữ. Đàn  ông  tranh  thủ  thời  gian  nghỉ  trưa  đến  những  quán  bar,  câu  lạc  bộ  để  vui  vẻ. Rất bình thường khi ở Nhật đàn ông xem "sex show", đi chơi khá tự do cùng các cô gái trẻ đẹp, hòa mình trong những trò vui phóng túng... 

Theo quan  niệm của xã hội Nhật  đó  là  là hoạt động giải trí bình  thường. Còn phụ nữ cũng có hàng trăm cơ sở phục vụ quý bà rất an toàn, thoải mái và hấp dẫn. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, tự cho mình cái quyền được hưởng thú từ những dịch vụ này mà chẳng thấy lương tâm day dứt chút nào. 

Tôi có tình nhân là người Nhật. Chúng tôi có quan hệ không mấy sâu sắc bởi chỉ xác định là mang đến cho nhau cảm xúc thôi, không ràng buộc và không làm phiền nhau. Chúng tôi xem nhau là cách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. 

 

Chúng tôi có quan hệ không mấy sâu sắc bởi chỉ xác định là mang đến cho nhau cảm xúc thôi, không ràng buộc và không làm phiền nhau (hình minh họa)

Áp lực cuộc sống, công việc cũng đè nặng lên chúng tôi và vì vậy, tình nhân cũng không muốn thêm bất cứ áp lực nào khác. Khi thuận lợi thì chúng tôi hẹn gặp, vui thú với nhau trong một khoảng thời gian, rồi ai trở về nhà nấy, tuyệt nhiên không có chút liên lạc sau đó. Rồi đến hẳn một tuần, có khi một tháng mới liên lạc để gặp gỡ. 

Ly hôn ở Nhật đặc biệt bất lợi cho đàn ông, vì thế hầu hết dù cuộc sống có căng thẳng đến mấy thì họ có thể tìm đến cái chết chứ rất ngại ly hôn. Vì thế, những cuộc tình chớp nhoáng vẫn xảy ra dưới góc độ cực kỳ tinh vi. 

Tuy nhiên, khi là tình nhân của nhau, chúng tôi cũng rất tình nghĩa, sống có trước có sau chứ không chỉ đơn thuần là sex. Có những buổi gặp gỡ, chỉ là trao đổi trò chuyện hoặc chỉ để nhìn nhau là đủ bởi chúng tôi đã có nhiều công cụ khác hỗ trợ sex mà không cần phải là con người thực. Vậy đó, thực tế là thế! 
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...