Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam
Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định tặng hoa chúc mừng. |
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định, Hội Người mù Việt Nam, lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và hội viên Hội Người mù trên địa bàn thành phố Nam Định.
Hội Người mù thành phố Nam Định được thành lập ngày 6-11-1978 theo Quyết định số 117/QĐ-UBND của UBND thành phố Nam Định, là tổ chức xã hội đặc thù, đặc biệt, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự bảo trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của nhân dân, các tổ chức nhân đạo trong nước và quốc tế. Hội hiện có 96 cán bộ, hội viên (có 41 hội viên nữ), có trụ sở làm việc tại số 34 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Những năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại địa phương, Hội Người mù thành phố Nam Định đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao các chương trình mục tiêu quốc gia, trợ giúp xã hội, giúp cho hội viên xóa đi mặc cảm, vượt qua tật nguyền, cùng nhau đoàn kết, chủ động phấn đấu vươn lên, sống hòa nhập cộng đồng.
Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2019) và tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51 của Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam tại thành phố Nam Định. |
Ngoài việc hỗ trợ kinh phí cải tạo trụ sở bị xuống cấp, mua sắm trang thiết bị cần thiết, UBND thành phố Nam Định đều cấp lương hàng tháng cho lãnh đạo Hội, cán bộ giúp việc, nhân viên bảo vệ, đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và tổ chức các sự kiện. Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cũng đã đầu tư xây dựng cho Hội Người mù thành phố Nam Định một phòng làm việc khá kiên cố diện tích 20 m2. Ngành Giáo dục & Đào tạo tại địa phương đã giúp đỡ Hội bằng việc dạy và học chữ nổi Braile, xóa mù chữ cho 61 hội viên (trong đó có 35 hội viên đạt trình độ chữ nổi M1 và 6 hội viên đạt trình độ chữ nổi M2).
Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết. |
Nhiều cơ sở sản xuất dành riêng cho người mù trên địa bàn thành phố Nam Định đã được thành lập, tạo việc làm khá ổn định, nổi bật nhất là nghề xoa bóp bấm huyệt đã trở thành nghề mũi nhọn. Đến nay, đã có 64 lượt cán bộ, hội viên được đào tạo nghề xoa bóp bấm huyệt (trong đó có 30 hội viên được đào tạo nghề theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn). Ngoài cơ sở dịch vụ xoa bóp bấm huyệt tập trung tại trụ sở làm việc, Hội còn có 12 cơ sở xoa bóp bấm huyệt do hội viên quản lý, điều hành. Nghề làm tăm vẫn là nghề truyền thống của Hội Người mù thành phố Nam Định với sản phẩm chính là tăm VIP, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 42 hội viên.
Lãnh đạo Hội Người mù thành phố Nam Định tặng hoa đội văn nghệ |
Đến nay, cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố Nam Định trong độ tuổi lao động đều có việc làm, có mức thu nhập ổn định, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 12%, không còn nhà ở bằng tranh tre, nứa lá, 100% gia đình hội viên được dùng nước sạch. Đặc biệt, hoạt động văn hóa văn nghệ, tiếp cận thông tin của Hội Người mù thành phố Nam Định đã được duy trì, mở rộng, ngày một nâng cao, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi cán bộ, hội viên, xóa bỏ được tình trạng nghèo đói về văn hóa./.
Đại diện lãnh đạo UBND phường Văn Miếu, thành phố Nam Định tặng hoa chúc mừng |
Một tiết mục văn nghệ chào mừng của Hội Người mù thành phố Nam Định. |
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.