TP Hồ Chí Minh kiên quyết lấy lại vỉa hè, lề đường cho người đi bộ

2017-02-22 15:47:08 0 Bình luận
Ngay từ đầu tháng Hai, Ủy ban Nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đồng loạt ra quân, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường với quyết tâm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng quận 1 xử lý xe ôtô đậu lấn chiếm lề đường Nguyễn Thái Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Từ thực tế của quận 1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu lãnh đạo 24 quận, huyện trên địa bàn quyết liệt trong công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, người đứng đầu quận, huyện phải trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo thì việc thực hiện mới đạt hiệu quả cao; đồng thời quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè cho người đi bộ vì đây là vấn đề người dân bức xúc lâu nay.

Chia sẻ về tình hình thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, cho biết trước đây một số nơi buông lỏng việc kiểm tra, xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường gây khó khăn cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông. Quận 1 kiên quyết xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm, mỗi tuần tiến hành kiểm tra, xử phạt hai lần trên địa bàn và chỉ đạo các phường tiến hành kiểm tra, xử phạt mỗi ngày nhằm thay đổi bộ mặt đô thị quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng phá bỏ, tháo dỡ hàng chục lối lên xuống từ nhà dân xuống vỉa hè, từ vỉa hè xuống lề đường được xây dựng, lắp ráp cố định lấn chiếm vỉa hè và gây cản trở giao thông trên đường Trần Quang Khải, Nguyễn Phi Khanh, Trần Khắc Chân, Nguyễn Hữu Cầu… Tuy bị một số chủ nhà phản đối gay gắt nhưng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 1 kiên quyết chỉ đạo phá bỏ và đề nghị người dân xây dựng lối lên xuống lùi vào bên trong.

Tại đường Trần Quang Khải, cửa hàng điện máy TechOne đang trong giai đoạn sửa chữa đã rào chắn lấn chiếm vỉa hè. Với trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ và tịch thu những phần lấn chiếm vỉa, buộc chủ cửa hàng phải dọn dẹp nguyên vật liệu vào bên trong, trả lại phần vỉa hè lấn chiếm.

Đối với trường hợp quán Highlands coffee tại góc đường Trần Quang Khải-Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định), theo ông Đoàn Ngọc Hải, vị trí này trước đây là vỉa hè, nay mọc lên quán càphê chắn tầm nhìn của các phương tiện và gây ách tắc giao thông.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo các cơ quan chức năng phải kiểm tra và xử lý ngay trong tháng Hai, nếu quán càphê xây dựng không đúng quy chế thì phải tiến hành cưỡng chế, trả lại vỉa hè thông thoáng cho khu vực này. Đoàn kiểm tra cũng quyết liệt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn quận 1. Cụ thể, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 1 xây bồn hoa lấn ra vỉa hè, bị lực lượng chức năng phá bỏ nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Việc xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường trên địa bàn quận 1 nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Bà Phạm Thị Từ, chủ cửa hàng xây lối lên xuống vỉa hè bị đoàn công tác dỡ bỏ trên đường Trần Quang Khải chia sẻ, vì nền nhà cao hơn vỉa hè gần 1m nên phải xây lối lên xuống dài cho thuận tiện, vô tình gây nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Sau khi lực lượng chức năng dỡ bỏ lối lên xuống sai quy định sẽ cho người xây lối lên xuống lùi vào bên trong nhà để đảm bảo không lấn chiếm diện tích vỉa hè.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Đạt, người dân ở phường Tân Định, cho biết những ngày qua, thấy chính quyền quận 1 xử lý nghiêm khắc những hộ dân, cửa hàng xây dựng lối lên xuống lấn chiếm vỉa hè, lề đường như vậy, người dân ở đây rất đồng tình vì đảm bảo an toàn cho cả phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ, lại giúp cho các tuyến đường trở nên thông thoáng, khang trang hơn.

Trong các đợt kiểm tra, đoàn công tác liên ngành cũng đã lập biên bản xử phạt hàng loạt xe ôtô, xe máy đậu lấn chiếm lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực…

Lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý tình trạng chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ để buôn bán, đậu xe trên một số tuyến đường trung tâm quận như Phạm Ngũ Lão, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ... Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp cửa hàng cho khách cho xe đậu lấn chiếm vỉa hè, tịch thu hàng hóa, bàn ghế, bảng hiệu gây cản trở người đi bộ trên vỉa hè.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...