TP.HCM: Chợ hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' gần 700 điểm bán trái cây, hoa kiểng

2023-01-17 00:02:33 0 Bình luận
Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông Quận 8 là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại TP Hồ Chí Minh. Đây là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của Quận 8 và Thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc hàng năm.

Biểu diễn Lân Sư Rồng lần thứ 5 - năm 2023 tại sân khấu chính lễ khai mạc. 

Tối 16/1, tại Bến Bình Đông (Quận 8), Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão 2023 chính thức khai mạc. Tham dự có ông Trương Hòa Bình – Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bến Tre; lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 16/1, trước thời gian diễn ra lễ khai mạc. Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đã tấp nập khách tham quan. Các gian hàng buôn bán hoa kiểng, cây cảnh của các hộ nông nhân, chủ nhà vườn từ các tỉnh thành miền Trung và miền Tây đã có mặt, hoàn tất việc vận chuyển, trưng bày sản phẩm của mình. Nhiều người đã nhanh chóng tìm mua cho gia đình những chậu hoa kiểng đẹp nhất về trưng tết. Ngoài ra, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cũng được ban tổ chức gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Để đảm bảo an ninh cho lễ khai mạc cũng như an toàn cho người dân, các đơn vị lực lượng chức năng (dân quân tự vệ, công an, cảnh sát PCCC, CSGT) đã được huy động từ sớm.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh trống khai mạc Chợ hoa Xuân. 

Tết Quý Mão năm 2023, Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” được tổ chức với quy mô gồm 687 điểm kinh doanh, trong đó có 60 điểm kinh doanh trái cây và 627 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết... góp phần tạo không gian văn hóa hấp dẫn vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa mang nét đặc trưng của miền sông nước, đậm dấu ấn "Trên bến, dưới thuyền" phục vụ nhu cầu thưởng lãm, mua cây, hoa kiểng của người dân và du khách.

Sau thời gian dài chiến thắng đại dịch COVID-19, ai ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình và những người xung quanh nhân dịp Tết đến Xuân về. 

“Năm nay gia đình tôi mang từ Bình Định vào TP Hồ Chí Minh 120 gốc hoa Mai Vàng. Nhìn chung tình hình kinh tế chung sau đại dịch COVID-19 vẫn phần nào ảnh hưởng, đời sống người dân vẫn còn khó khăn. Năm nay giá bán của các mặt hàng hoa kiểng theo tôi tìm hiểu thì vẫn như mọi năm, dù có tăng cũng không đáng kể. Thường người dân sẽ mua hoa nhiều vào những ngày cận tết, khi đó mọi người đã nghỉ và dọn dẹp, trang trí nhà cửa nên nhu cầu mua sẽ tăng. Vẫn hy vọng đây đến những ngày cuối cùng của năm mới những người nông dân mang hoa, cây kiểng từ các tỉnh về đây sẽ buôn may bán đắt hơn…” – Ông Hồ Minh Vương chủ nhà vườn hoa Mai Vàng tại Bình Định chia sẻ.

Điểm nổi bật của chợ hoa năm nay là không gian hoa kiểng, sản vật trái cây đặc sắc của TP Đà Lạt, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Bình Định… góp phần tạo không gian hấp dẫn vừa hiện đại, vừa truyền thống và đặc biệt mang nét đặc trưng của miền sông nước.

Gần 10 năm tổ chức chợ hoa xuân, chị Thủy đều cùng người thân về Bến Bình Đông để tìm mua những chậu hoa kiểng về trưng tết. 

“Gần 10 năm liền, cứ mỗi dịp xuân về, chúng tôi đều đến đây để lựa chọn những chậu hoa đẹp, giá cả hợp lý để về trưng tết. Về sau này, cứ mỗi năm qua đi, số lượng hoa kiểng ngày càng nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt năm nay, tôi thấy những chậu hoa Mai Vàng được các nông dân từ dưới quê đem lên thành phố đẹp và công phu. Người dân Quận 8 và các quận lân cận năm nào cũng tập trung về bến Bình Đông này để ngắm hoa và mua cây kiểng…” – Chị Lương Xuân Thủy chia sẻ.

Năm 2023, số lượng hoa kiểng tại chợ hoa Xuân tăng mạnh về số lượng lẫn chủng loại. Tạo điều kiện cho du khách tham quan lẫn người dân dễ dàng hơn trong việc chọn hoa nhân ngày tết. 

Chợ Hoa Xuân "Trên Bến dưới thuyền" Tết Quý Mão năm 2023, sẽ được diễn ra từ ngày 6/1 – 21/12023 (nhằm ngày 15 đến ngày 30 tháng chạp âm lịch). Hoạt động Chợ Hoa Xuân càng thêm phong phú với các hội thi “Nhà Hoa 5 hộ liền kề", hội thi cắm hoa nghệ thuật, chưng mâm hoa ngũ quả; Hội thi “Chích chòe đất hót múa đàn Xuân" lần 2 - năm 2023. Ngoài ra, Hội thi “Duyên dáng Áo dài Hoa” với chủ đề “Áo dài Việt Nam - Sắc hoa ngày Tết” thu hút sự tham gia của 104 thí sinh, theo đó 20 thí sinh đạt giải từ Hội thi “Duyên dáng Áo dài Hoa" Quận 8…

Gian hàng trải nghiệm gói nấu bánh dành cho Du khách tham quan và tự tay gói bánh theo hướng dẫn của Nghệ nhân và chụp ảnh lưu niệm cũng được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. 

Chương trình biểu diễn đờn ca tài tử trên ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ diễn ra liên tục từ ngày 16/1 đến 20/1/2023.

Các mặt hàng nông sản cũng của nhiều hộ nông dân đến từ các tỉnh thành bạn cũng góp mặt trong chợ hoa Xuân năm nay.

Khoảng 6 - 10 gian hàng phố Ông Đồ được chuẩn bị để viết những lời chúc, câu đối Tết ý nghĩa cho mọi người khi đến tham quan. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...