TP.HCM: Dòng người chen chân giữa phố lồng đèn trong đêm Trung thu

2022-09-11 02:02:17 0 Bình luận
Tối ngày 10/9 (nhằm ngày 15/8 âm lịch), nhiều gia đình và các bạn trẻ “đổ bộ” đến Phố Lồng đèn lớn nhất TP Hồ Chí Minh vui chơi Trung thu. Hàng trăm người nhộn nhịp tìm đến “làng nghề” giữa thành phố để tìm mua cho mình một chiếc lòng đèn ưng ý, check in và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho bản thân và bạn bè.

Theo ghi nhận khoảng 20h00 tối ngày 10/9, có hàng trăm người nối chân nhau “đổ bộ” vào Phố Lồng đèn nằm trên đường Lương Nhữ Học (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) để vui chơi Trung thu. Số lượng người dân và khách tham quan đến quá đông khiến cả con phố và các khu vực lân cận chật kín người. Để đảm bảo an ninh – trật tự, CSGT và các lực lượng địa phương đã có mặt dựng rào chắn, hạn chế xe máy di chuyển vào phố lồng đèn, tổ chức phân luồng giao thông để hạn chế tình trạng ùn ứ quanh khu vực này.

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học trở nên chật kín, biển người chen chân nhau để tham quan, mua sắm và chụp ảnh. 

Phố Lồng đèn kéo dài hơn gần 200m, là khu vực tiếp nối các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học - Phú Định - Nguyễn Trãi - Nguyễn Án. Đây là khu vực có đông đúc người Hoa sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau như: làng nghề sản xuất lòng đèn thủ công, kinh doanh, mua bán các loại đồ chơi trẻ em, đồ trang trí các dịp lễ, tết trong năm… Trải qua hàng chục năm hình thành và phát triển, đến nay khu vực này duy trì khoảng 100 hộ dân kinh doanh truyền thống lồng đèn tạo nên điểm đặc biệt cho người dân thành phố và du khách tham quan mỗi dịp tết Trung thu đến.

Người nhân và khách tham quan tấp nập di chuyển từng chút một, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đông đúc tại đây. 

Theo ghi nhận, trước thời gian diễn ra tết Trung thu khoảng 2 tuần, các cửa hàng mua bán lồng đèn, đồ trang trí, đồ chơi trẻ em trở nên nhộn nhịp. Sau một năm diễn ra đại dịch COVID -19, việc hòa nhập và vui chơi Trung thu trở nên đông đúc hơn. Việc mua bán của các tiểu thương cũng trở nên khởi sắc.

Không chỉ vui chơi Trung thu, nhiều gia đình còn lựa chọn cho con em mình những chiếc lồng đèn ưng ý và đẹp mắt nhất. 

Nhiều em nhỏ bị cuốn hút bởi các món đồ chơi, lồng đèn đầy đủ kích cỡ với màu sắc vô cùng bắt mắt.

Để tránh tình trạng chen lấn cùng người lớn, em nhỏ được bố cõng trên vai để tham quan. 

Em bé thích thú chụp ảnh cùng mẹ khi đến tham quan Phố Lồng đèn. 

Sau một năm diễn ra đại dịch COVID-19, chị Ngọc Hằng (Quận 8) đưa con gái vui Trung Thu và lựa chọn một chiếc lồng đèn về làm kỷ niệm. Chị cảm thấy bất ngờ và không nghĩ mọi người đến tham quan đông đúc như vậy. 

Mặt dù phải chen chút nhưng anh Bảo Anh và chị Trúc Vy (ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), vẫn cảm thấy thỏa mái khi lựa chọn Phố lồng đèn là nơi vui chơi. 

Để đảm bảo không ùn tắc giao thông quanh các tuyến đường dẫn vào Phố Lồng đèn, lực lượng CSGT có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

 Khoảng 22h00, tình hình giao thông tại một số tuyến đường thuộc các quận trung tâm Thành phố bị ùn ứ. Hình ảnh ghi nhận trên đường Nguyễn Thái Học (Quận 1) hướng về Cầu Ông Lãnh.

Phố Đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) cũng trở nên đông đúc trong ngày hội trăng rằm. Mặc dù đã qua 22h00 nhưng vẫn có hàng trăm người có mặt tại đây để vui chơi. Nhiều bạn trẻ tập hợp thành nhóm để trò chuyện và hát với nhau khiến không khí của cả tuyến phố trở nên nhộn nhịp. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...