Trại giam Quyết Tiến: Hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân được đặc xá năm 2016
2016-12-09 09:36:38
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thực hiện Chủ trương của Hội đồng đặc xá Trung ương về công tác đặc xá, tha thù cho phạm nhân đang cải tạo ở 53 trại giam, 2 trại tạm giam của Bộ Công an và 63 trại tạm giam ở Công an tỉnh, thành phố cả nước năm 2016, và đã có hơn 4000 phạm nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đặc xá, tha tù. Nhiều bạn đọc còn phân tâm: Sẽ có bao nhiêu phạm nhân được đặc xá, tha tù lần này có thể hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình - xã hội, không tái phạm tội?
Cùng với niềm vui của hơn 4.000 ngàn phạm nhân được đặc xá, tha tù lần này, đem theo những phân tâm cùng độc giả, chúng tôi đã đến trại giam Quyết Tiến, đứng chân tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu được những cán bộ thực thi nhiệm vụ cho biết : Cùng với việc quản lý, giam giữ, giáo dục, công tác hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân là khâu công tác quan trọng nhằm đảm bảo cho mỗi trại viên sau khi hết hạn cải tạo hoặc được đặc xá, tha tù trước thời hạn có thể hòa nhập cộng đồng, sống có ích, không tái phạm tội.
Thực tế cho thấy: Khi tái hòa nhập cộng đồng, nếu phạm nhân có nghề họ có thể lập nghiệp, tự nuôi sống bản thân, gia đình. Nhiều người có trí, cần cù, chịu học hỏi thêm và được các cấp Chính quyền địa phương quan tâm, họ có thể trở thành doanh nhân thành đạt.
Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Đảng ủy và Ban giám thị trại giam Quyết Tiến luôn coi trọng công tác này, đã mở rộng nhiều ngành nghề, tạo việc làm ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế; vì vậy, trại đã khắc phục nhiều khó khăn, tổ chức lao động, sản xuất, dạy nghề cho 3.560/3837 phạm nhân.
Trại viên được bố trí lao động, học các ngành nghề: Kỹ thuật trồng sắn, mía, rau sạch, sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi cá, bò, lợn, nhím, gia công làm mi giả, vàng mã, nghề mây tre đan, đính hạt và may mặc. Những nghề này tương đối phù hợp với đời sống xã hội nơi thường trú của các trại viên.
Việc thực hiện dạy nghề, truyền nghề và tổ chức lao động sản xuất ở đây đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và bộ Luật lao động: Phạm nhân lao động 8 giờ/ngày; được nghỉ các ngày lễ, Tết, thứ 7, chủ nhật theo quy định. Với điều kiện hiện có, trại đã chú ý truyền đạt cho trại viên nắm vững kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo năng xuất, chất lượng sản phẩm. Đơn vị chủ động xây dựng nhà xưởng, thuận lợi cho quản lý, giáo dục; đặc biệt là số phạm nhân có mức án cao, nhiều tiền án, tiền sự; hạn chế được các vụ phạm nhân vi phạm nội quy trại giam, giúp họ an tâm, thi đua cải tạo, khát vọng hoàn lương.
Theo đồng chí Nguyễn Năng Chính, Giám thị trại Giam Quyết Tiến, mặc dù đơn vị đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả nhất định, song việc hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn, cụ thể là: Trại đứng chân trên một địa bàn miền núi phía Bắc, xa các trung tâm kinh tế, giao thông đi lại khó khăn; bên cạnh đó, số lượng phạm nhân nhập trại ngày càng gia tăng, tính chất phạm tội nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao; số ít phạm nhân có tư tưởng chống phá, chây ì lao động; trong khi đó, đất nông nghiệp cằn cỗi, số diện tích là vùng trũng còn nhiều nên khi gieo trồng, hiệu quả kinh tế đạt thấp. Tình trạng phạm nhân thiếu việc làm do nhiều đối tác bỏ dở hợp đồng gia công với đơn vị. Nguyên nhân chính là kinh tế khó khăn, cước phí vận tải cao, đội giá thành sản phẩm, ảnh hưởng lớn đến công tác hướng nghiệp, dạy nghề và tổ chức lao động, sản xuất. Mặt khác, số giáo viên là cán bộ quản giáo có tay nghề chuyên môn còn ít; theo đó, công tác phối hợp sản xuất với các đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn, nhất là với với giáo viên, kỹ thuật viên của các các trường dạy nghề ngoài ngành còn hạn chế cũng là những khó khăn làm cho công tác dạy nghề, truyền nghề của đơn vị còn hạn chế.
Nhằm khắc phục những hạn chế này và để đẩy mạnh hơn công tác dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân, thời gian tới, Đảng ủy và Ban giám thị trại giam Quyết Tiến có kế hoạch, bằng mọi biện pháp tiếp tục duy trì ngành nghề đã có, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, truyền nghề đồng thời hoàn thiện định mức lao động phù hợp với các nghề thủ công, đảm bảo 70% phạm nhân được lao động, học nghề trong nhà xưởng. Mở rộng và tiếp tục phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, trường dạy nghề đứng chân trên địa bàn, hoàn thành các dự án được cấp trên duyệt và đưa vào sử dụng theo đúng thiết kế với quyết tâm: Đảm bảo cho 90% phạm nhân được học nghề, truyền nghề phù hợp, tạo điều kiện cho phạm nhân khi mãn hạn tù, phạm nhân được đặc xá khi trở về tái hòa nhập cộng đồng có việc làm và thu nhập ổn định, tự nuôi sống bản thân và gia đình, trở thành người hữu ích.
Thực tế cho thấy: Khi tái hòa nhập cộng đồng, nếu phạm nhân có nghề họ có thể lập nghiệp, tự nuôi sống bản thân, gia đình. Nhiều người có trí, cần cù, chịu học hỏi thêm và được các cấp Chính quyền địa phương quan tâm, họ có thể trở thành doanh nhân thành đạt.
Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Đảng ủy và Ban giám thị trại giam Quyết Tiến luôn coi trọng công tác này, đã mở rộng nhiều ngành nghề, tạo việc làm ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế; vì vậy, trại đã khắc phục nhiều khó khăn, tổ chức lao động, sản xuất, dạy nghề cho 3.560/3837 phạm nhân.
![]() |
Trại giam Quyết Tiến luôn chú trọng việc hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân |
Trại viên được bố trí lao động, học các ngành nghề: Kỹ thuật trồng sắn, mía, rau sạch, sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi cá, bò, lợn, nhím, gia công làm mi giả, vàng mã, nghề mây tre đan, đính hạt và may mặc. Những nghề này tương đối phù hợp với đời sống xã hội nơi thường trú của các trại viên.
Việc thực hiện dạy nghề, truyền nghề và tổ chức lao động sản xuất ở đây đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và bộ Luật lao động: Phạm nhân lao động 8 giờ/ngày; được nghỉ các ngày lễ, Tết, thứ 7, chủ nhật theo quy định. Với điều kiện hiện có, trại đã chú ý truyền đạt cho trại viên nắm vững kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo năng xuất, chất lượng sản phẩm. Đơn vị chủ động xây dựng nhà xưởng, thuận lợi cho quản lý, giáo dục; đặc biệt là số phạm nhân có mức án cao, nhiều tiền án, tiền sự; hạn chế được các vụ phạm nhân vi phạm nội quy trại giam, giúp họ an tâm, thi đua cải tạo, khát vọng hoàn lương.
Theo đồng chí Nguyễn Năng Chính, Giám thị trại Giam Quyết Tiến, mặc dù đơn vị đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả nhất định, song việc hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn, cụ thể là: Trại đứng chân trên một địa bàn miền núi phía Bắc, xa các trung tâm kinh tế, giao thông đi lại khó khăn; bên cạnh đó, số lượng phạm nhân nhập trại ngày càng gia tăng, tính chất phạm tội nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao; số ít phạm nhân có tư tưởng chống phá, chây ì lao động; trong khi đó, đất nông nghiệp cằn cỗi, số diện tích là vùng trũng còn nhiều nên khi gieo trồng, hiệu quả kinh tế đạt thấp. Tình trạng phạm nhân thiếu việc làm do nhiều đối tác bỏ dở hợp đồng gia công với đơn vị. Nguyên nhân chính là kinh tế khó khăn, cước phí vận tải cao, đội giá thành sản phẩm, ảnh hưởng lớn đến công tác hướng nghiệp, dạy nghề và tổ chức lao động, sản xuất. Mặt khác, số giáo viên là cán bộ quản giáo có tay nghề chuyên môn còn ít; theo đó, công tác phối hợp sản xuất với các đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn, nhất là với với giáo viên, kỹ thuật viên của các các trường dạy nghề ngoài ngành còn hạn chế cũng là những khó khăn làm cho công tác dạy nghề, truyền nghề của đơn vị còn hạn chế.
Nhằm khắc phục những hạn chế này và để đẩy mạnh hơn công tác dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân, thời gian tới, Đảng ủy và Ban giám thị trại giam Quyết Tiến có kế hoạch, bằng mọi biện pháp tiếp tục duy trì ngành nghề đã có, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, truyền nghề đồng thời hoàn thiện định mức lao động phù hợp với các nghề thủ công, đảm bảo 70% phạm nhân được lao động, học nghề trong nhà xưởng. Mở rộng và tiếp tục phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, trường dạy nghề đứng chân trên địa bàn, hoàn thành các dự án được cấp trên duyệt và đưa vào sử dụng theo đúng thiết kế với quyết tâm: Đảm bảo cho 90% phạm nhân được học nghề, truyền nghề phù hợp, tạo điều kiện cho phạm nhân khi mãn hạn tù, phạm nhân được đặc xá khi trở về tái hòa nhập cộng đồng có việc làm và thu nhập ổn định, tự nuôi sống bản thân và gia đình, trở thành người hữu ích.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Đức Thực
Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00
Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh
Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36
Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời
Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’
Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44
TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV
Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025
Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00