Thời gian qua, Tạp chí đã nhận được nhiều đơn thư, phản ánh của cử tri, các cựu chiến binh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra phức tạp trên địa bàn phường Cầu Giấy. Đáng chú ý, một số vụ việc đã được người dân phản ánh nhiều lần lên Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc kéo dài.
Phường Cầu Giấy là một trong những phường trung tâm của thành phố Hà Nội với tốc độ đô thị hóa cao, công tác quản lý trật tự xây dựng luôn là một nhiệm vụ nóng và đầy thách thức đối với chính quyền phường. Tại Đại hội Đảng bộ phường Cầu Giấy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều giải pháp đã được đề ra nhằm "nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước", "tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị", hướng tới mục tiêu xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.
Thực tế đáng báo động: Từ phản ánh của người dân đến Cổng Giao tiếp điện tử
Trái ngược với những quyết tâm đó, thực tế ghi nhận cho thấy tình trạng vi phạm dường như không thuyên giảm. Người dân buộc phải sống chung với các công trình thi công sai phép, gây ô nhiễm môi trường và phá vỡ quy hoạch.
Đỉnh điểm của sự việc là công trình tại số 27 Ngõ 260/40 đường Cầu Giấy. Bức xúc trước tình trạng thi công gây bụi bẩn, tiếng ồn và có dấu hiệu sai phạm, người dân đã phải gửi phản ánh ít nhất 2 lần lên Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố Hà Nội (mã phản ánh PAHT.20251223.0147 và PAHT.20251226.0149). Mặc dù hệ thống đã ghi nhận và chuyển cho UBND Phường xử lý, nhưng vi phạm dường như vẫn còn đó. Theo phản ánh, công trình không chỉ có dấu hiệu xây dựng sai khác so với giấy phép, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, an toàn của cộng đồng. Cụ thể thì theo giấy phép xây đựng được cấp, công trình này được xây dựng với quy mô 4 tầng- 1 lửng - 1 tum, tuy nhiên hiện trạng đang là 5 tầng 1 tum, phần lô gia kéo ra ngoài được thiết kế hết làm diện tích sử dụng.

Ngoài ra các cử tri, cựu chiến binh còn phản ánh tới tạp chí Điện tử Hòa Nhập công trình tại số 101 Khúc Thừa Dụ. Nằm trên một tuyến phố sầm uất, công trình này có dấu hiệu vi phạm rõ ràng về mật độ, kiến trúc mặt ngoài, phá vỡ cảnh quan chung của cả khu phố và tạo ra một tiền lệ xấu về việc chấp hành pháp luật trong xây dựng. Đây là công trình trong khu quy hoạch liên kề, được phép xây dựng 3 tầng 1 tum nhưng hiện trạng thì khác hoàn toàn quy hoạch. Công trình đã xây dựng kiến trúc thông 3 căn liền kề với quy mô 4 tầng 1 tum và cố tầng hầm.


Tạp chí điện tử Hòa Nhập cũng nhận được phản ánh từ các cựu chiến binh quanh công trình tại số 8 ngách 7 ngõ 381 Nguyễn Khang với thông tin công trình có dấu hiệu xây dựng vượt tầng, sai phép, bất chấp các quy định về quản lý trật tự xây dựng của Thành phố. Hiện công trình này đang là 5 tầng, 1 lửng và 1 tum với phần lửng và tum kéo gần thành tầng. Công trình này cũng có hầm nhưng không có trong giấy phép xây dựng.

Khi niềm tin bị xói mòn
Đối với các cựu chiến binh, thương binh - những người đã không tiếc xương máu để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, sự toàn vẹn của kỷ cương đất nước - việc chứng kiến những sai phạm tồn tại công khai ngay giữa lòng Thủ đô khiến họ không khỏi đau lòng và băn khoăn. Họ đặt ra câu hỏi: Tại sao những vi phạm rõ ràng như vậy lại không được xử lý kịp thời, dứt điểm? Phải chăng kỷ cương, phép nước đang bị một bộ phận nào đó xem nhẹ?
Sự buông lỏng quản lý, nếu có, không chỉ tạo ra những công trình méo mó, phá vỡ quy hoạch, mà hệ lụy sâu sắc hơn là làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự công tâm của chính quyền. Đó là điều mà những người có công với cách mạng luôn lo lắng, trăn trở.
Để phường Cầu Giấy thực sự xứng đáng là "bộ mặt" của quận, và quan trọng hơn là để củng cố lại niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, đã đến lúc lãnh đạo quận Cầu Giấy cần lắng nghe những trăn trở chính đáng này. Cần có sự chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với tất cả các vi phạm nêu trên.
Bình luận bài viết