Trực Thuận (Trực Ninh, Nam Định): Nỗ lực trên đường về đích nông thôn mới
Cách đây mấy năm, hàng loạt cán bộ xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bị vướng vào vòng lao lý do vi phạm chế độ, chính sách người có công. Vụ việc kéo dài nhiều năm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào thi đua, làm giảm lòng tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chặng đường đầy khó khăn, là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trực Thuận.
Ông Ngô Văn Nhẫn, Chủ tịch UBND xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. |
Ông Ngô Văn Nhẫn, Chủ tịch UBND xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết: Do xác định rõ xây dựng NTM là một khó khăn, thử thách, cũng là vinh dự và trách nhiệm nên Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã bàn bạc kỹ lưỡng, có kế hoạch triển khai cụ thể từng nội dung công việc. Và việc cần làm trước tiên là nội bộ phải đoàn kết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu hết mình. Cán bộ, nhân dân trong xã phải hướng tới tương lai, xác định xây dựng NTM là vì lợi ích của cộng đồng, không có chỗ cho sự ích kỷ, hẹp hòi. Vì vậy, trước hết phải xây dựng được những con người mới, biết hy sinh lợi ích cá nhân, tự nguyện đóng góp công sức cho tập thể. Và nhân dân trong xã là chủ thể xây dựng NTM, đồng thời cũng chính là người thụ hưởng những lợi ích do NTM mang lại. Trên cơ sở đó, Trực Thuận đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về hạ tầng làm tiền đề hoàn thành mục tiêu quan trọng đang được đặt ra là về đích NTM năm 2017.
Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. |
Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, xã Trực Thuận đã huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 1 tỷ 145 triệu đồng xây dựng tuyến đường giao thông xã, 278 triệu đồng xây dựng tuyến đường trục thôn và 202 triệu đồng xây dựng đường ngõ xóm. Riêng nguồn vốn xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn xã lên tới 4 tỷ 140 triệu đồng, trong đó ngân sách xã đầu tư 440 triệu đồng, còn lại là vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư. Đồng thời, xã đã xây dựng, tôn tạo khu nghĩa trang liệt sỹ khang trang, đẹp mắt bên tuyến đường tỉnh lộ 490C trị giá 984 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Nghĩa trang liệt sỹ xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. |
Năm 2017, được UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện Trực Ninh quan tâm hỗ trợ cộng với việc huy động nguồn lực tại chỗ, xã Trực Thuận tiếp tục đầu tư xây dựng mới cổng ra vào cùng tường bao khu trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã trị giá 700 triệu đồng. Đặc biệt, xã đang đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng mới 8 phòng học, cổng ra vào cùng tường bao Trường THCS Trực Thuận. Hiện nay, cổng trường và tường bao đã cơ bản hoàn thành, 6 phòng học sẽ được xây dựng, đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới (đầu tháng 9/2017) và 2 phòng học xây mới hoàn toàn sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bộc bạch: Đây là niềm vui lớn nhất trước khi bước vào năm học mới (2017-2018) của thầy trò nhà trường. Việc hoàn thành công trình tường bao, cổng ra vào và đang triển khai xây dựng 8 phòng học mới sẽ tạo điều kiện quan trọng để nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trực tiếp góp phần cùng đảng bộ, nhân dân xã Trực Thuận đạt chuẩn xây dựng NTM trong năm 2017.
Trường THCS xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đang được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia - Ảnh: Hồ Thanh |
Cho dù đường về đích NTM không còn xa nhưng Trực Thuận vẫn còn nhiều việc phải làm. Mục tiêu phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã là đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2017. Xây dựng NTM thành công ở một xã nghèo, còn nhiều khó khăn như Trực Thuận chắc chắn sẽ củng cố được niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân nơi đây trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.