Trung tâm ĐD người có công Nghệ An: Hết mình vì sức khỏe người có công

2018-08-12 19:56:11 0 Bình luận
Xác định công tác chăm sóc sức khỏe người có công (NCC) với cách mạng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt, ngay từ đầu năm Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành thị; phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, Trung tâm điều dưỡng NCC với cách mạng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, phục vụ cho NCC, lãnh đạo Trung tâm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các phòng chuyên môn; duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ, đột xuất để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động cũng như việc sử dụng các nguồn kinh phí được cấp; chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của đơn vị.

Tính đến ngày 10/07/2018, Trung tâm đón tiếp điều dưỡng 16 đoàn, với số lượng 3205 lượt người có công của 8 huyện Đô Lương, nam Đàn, Cửa Lò, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Hưng Nguyên, Yên Thành. Gồm 1623 thương binh, 794 bệnh binh, 515 đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học, 6 người bị địch bắt tù đày và 267 thân nhân liệt sỹ.

Hiện tại Trung tâm có 59 cán bộ, nhân viên, trong đó có 38 biên chế, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố đưa, đón và bố trí ăn, nghỉ cho đối tượng NCC đến điều dưỡng. Công tác phục vụ ăn, nghỉ và tổ chức một số hoạt động trong thời gian điều dưỡng đúng theo chương trình, kế hoạch và thường xuyên đổi mới các nội dung với nhiều hoạt động phong phú có ý nghĩa, phù hợp với NCC...


Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An


Ngoài chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ với khẩu phần ăn hợp lý và thường xuyên thay đổi để phù hợp với khẩu vị, mỗi đợt về nghỉ dưỡng tại trung tâm, các mẹ, các cụ còn được Trung tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tổ chức các đoàn đi tham quan lại chiến trường xưa, các khu di tích lịch sử, du lịch trong và ngoài tỉnh. Tổ chức nói chuyện thời sự, thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tư vấn về sức khỏe tuổi già, hướng dẫn tập vật lý trị liệu. Mọi chế độ của các thương, bệnh binh và các đối tượng đến điều dưỡng đều được Trung tâm thông báo công khai, dân chủ, chi trả, phục vụ đầy đủ theo đúng quy định. Trung tâm luôn chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Bà Nguyễn Thị Lam, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Hiện tại Khu nghỉ dưỡng của người có công, xây dựng từ năm 2005 đã xuống cấp nghiêm trọng, điện, nước hư hỏng ngầm, ngoài ra điều hòa, ti vi, nóng lạnh, các máy cho tập vận động trị liệu, vật lý trị liệu, mua sắm đã lâu (trên 12 năm), công suất sử dụng lớn, liên tục nên hư hỏng nặng, thậm chí không hoạt động, hệ thống PCCC, xử lý vệ sinh môi trường xuống cấp nghiêm trọng. Rất mong lãnh đạo Bộ và tỉnh quan tâm cho nâng cấp sửa chữa”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...