Trung tâm hành chính công Quảng Ninh - mô hình cần nhân rộng

2019-03-24 20:35:02 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Quảng Ninh là một tỉnh ven biển Đông Bắc Bộ có Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới nếu như 5-10 năm trước còn đì đẹt thì 3 năm nay phát triển nhanh như vũ bão, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, làm thay đổi hẳn bộ mặt cục diện kinh tế địa phương trong thời gian ngắn.

Một trong những lý do đạt được như vậy là việc Tỉnh đã đi đầu trong cải cách hành chính, tỉnh đã cơ bản xây dựng được Chính quyền điện tử và hiện đại hoá nền hành chính đổi mới hơn cơ chế một cửa và liên thông được Chính phủ, người dân đánh giá cao.



Người dân thay vì phải chạy đến nhiều Sở ngành để nộp hồ sơ, lệ phí trong các công việc: nhà đất, quảng cáo, ĐKKD, đăng ký xe, làm căn cước,… thì chỉ đến Trung tâm hành chính có thể làm được tất cả mọi việc. Nhiều lần đến Trung tâm Hành chính công Quảng Ninh chúng tôi thấy quy trình rất văn minh, lấy số ở máy in tầng 1 bạn chọn các số thứ tự để in số ví dụ nộp hồ sơ Tài nguyên cửa 19-20, trả kết quả cửa số 22, thuế cửa số 24 rồi chỉ việc ngồi chờ gọi số thứ tự, khi được gọi thì mang nộp hồ sơ vào ô cửa do chuyên viên tiếp nhận, bạn sẽ được in phiếu hẹn nếu đã đủ hồ sơ và khai đúng mẫu, đúng ngày hẹn ra lấy sẽ có kết quả, tất cả quy trình đều có camera giám sát để đánh giá.

Việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại Trung tâm Hành chính công theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể. Các thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc này phải do một hoặc một bộ phận cán bộ (Bộ phận hành chính công chuyên ngành) được cử đến làm việc tại Trung tâm trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ hoặc trực tiếp tham gia việc thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt hồ sơ. Nguyên tắc này vẫn tuân thủ quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính như xin ý kiến cơ quan liên quan, thẩm định trực tiếp tại thực địa, thành lập hội đồng, thủ tục liên thông… hoặc thủ tục thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương (nếu có). Trên các dãy bàn ngồi chờ có bút để sẵn và các biểu mẫu khai sẵn để bạn không bị làm sai, các tờ khai như thuế hay các loại đơn bạn có thể xin ở tầng 1.
  
Các anh chị em công chức ở Trung tâm có cả thành phần CSGT, Chi cục thuế, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Văn hoá… hầu hết có thái độ rất nhã nhặn, tận tình phục vụ không có bất kể đòi hỏi gì, mặc dù có những bộ phận ngày tiếp nhận hàng trăm hồ sơ thay đổi QSD đất như ô 19 Tài Nguyên-Môi trường các bạn ý không hề tỏ ra cáu kỉnh mặc dù tiền lương chắc chưa cao, nếu bạn đưa đều bị trả lại ngay lập tức.



Hoạt động của Trung tâm Phục vụ HCC đó là: 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm đảm bảo người dân không mất công đi lại nhiều, Tổ chức, người dân có thể thanh toán phí, lệ phí ở mọi lúc, mọi nơi và mọi hình thức nhờ toán phí, lệ phí trực tuyến đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trên Cổng dịch vụ công http://dichvucong.quangninh.gov.vn/ để phục vụ và tạo thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Việc đi đầu trong triển khai Chính quyền điện tử và hiện đại hoá hành chính công đã đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có thủ tục hành chính công khai minh bạch, chính xác ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu và là điểm sáng trên cả nước để nhiều Tỉnh học tập, được Doanh nghiệp, đa số người dân hài lòng, và chúng ta không lạ khi rất nhiều Doanh nghiệp tại Quảng Ninh phát triển mạnh, đời sống người dân khá cao, rất mong tỉnh Quảng Ninh duy trì mô hình này và đảm bảo thu nhập đủ sống cho đội ngũ công chức của TTHC.

Mong rằng trong thời gian tới các tỉnh thành cũng sớm thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính để thể hiện sự năng động của Chính quyền địaphương trước việc cải cách hiện đại hoá nền Hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, người dân hài lòng tin tưởng vào quyết tâm cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...