Trường Mầm non Hạ Long - Điểm sáng của ngành GDĐT thành phố Hạ Long kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

2020-11-16 17:35:15 0 Bình luận
Trường Mầm non Hạ Long (TP Hạ Long) vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1980 - 2020). Nhà trường vinh dự được đón đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hạ Long, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, chính quyền địa phương, các thế hệ Nhà giáo, các bậc phụ huynh học sinh và nhiều thế hệ học trò đã từng được học tập, được chăm sóc, dạy dỗ ở ngôi trường thân yêu về tặng hoa, chúc mừng.

Tập thể Trường Mầm non Hạ Long nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng

Trường Mầm non Hạ Long, tiền thân là Nhà trẻ Liên Cơ, được thành lập từ năm 1980. Nhớ lại những năm đầu đi vào hoạt động, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khi đó, nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non còn nhiều hạn chế, chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập, đời sống của các cô nuôi dạy trẻ khó khăn trăm bề. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ Nhà giáo ở ngôi trường này đã vượt qua những khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, dạy dỗ những mầm non tương lai của đất nước, và họ đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng trong sự nghiệp trồng người.

Đồng chí Bí thư thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện tặng hoa chúc mừng nhà trường

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Mầm non Hạ Long nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, sự phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành địa phương, sự đồng hành tích cực của các bậc phụ huynh học sinh, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn trong giảng dạy và cuộc sống của các thế hệ cán bộ, giaó viên, nhân viên nhà trường đã hết lòng vì lớp lớp tuổi thơ.

Cô Phạm Minh Huệ, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạ Long - Báo cáo quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường

Nhìn lại chặng đường 40 năm, từ lúc cơ sở vật chất nhà trường còn vô cùng thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên mỏng, đến nay nhà trường đã có khuôn viên rộng rãi, khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho công tác dạy dỗ, chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện tại, trường Mầm non Hạ Long đã thật sự lớn mạnh với 102 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, chăm sóc gần 1.200 học sinh với quy mô 36 nhóm/lớp.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Nhằm làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ, không phụ lòng tin yêu của phụ huynh khi gửi gắm con em vào ngôi trường này, nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, có sức lan tỏa sâu rộng để huy động các nguồn lực giúp nhà trường ngày càng phát triển. Tại mái trường Mầm non Hạ Long thân yêu, các cháu được chăm sóc, dạy dỗ ân cần chu đáo từ những người Mẹ thứ hai, được trang bị những nền tảng vững chắc để các con bước tiếp lên các bậc học. Cũng từ đây, lớp lớp Măng non đã khôn lớn trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền đất nước, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc thân yêu, gắng sức lao động sản xuất, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương, đất nước. Trải qua những năm tháng với sứ mệnh trồng người, nhiều Nhà giáo đã được vinh danh, nhiều giáo viên đạt giỏi các cấp, họ đã góp phần làm rạng danh cho ngành giáo dục thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh đẹp giàu.

Các màn múa hát đặc sắc của cô trò nhà trường chào mừng buổi lễ

Với bề dày 40 năm phát triển và trưởng thành, với một “Tổ ấm” đoàn kết, phấn đấu thi đua dạy thật tốt, trường Mầm non Hạ Long luôn được suy tôn là đơn vị dẫn đầu Thành phố và Tỉnh trong khối giáo dục Mầm non. Trong những năm qua, nhà trường đã đạt nhiều thành tích và danh hiệu cao quý: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; “Cờ thi đua và Bằng khen của tỉnh”; “Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; “Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba” và nhiều phần thưởng khác.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có, Trường Mầm non Hạ Long sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ thơ. Tích cực chuyển tải các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại vào chương trình giáo dục mầm non, mãi xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh Thành phố khi trao gửi con em được chăm sóc, dạy dỗ ở mái trường thân yêu này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...