Trường THCS Nam Hồng (Nam Trực, Nam Định): Điểm sáng giáo dục ở vùng quê “đất học”

2021-08-31 17:31:00 0 Bình luận
Trường THCS Nam Hồng (xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (2002) và được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”(2005).

Nhiều năm qua nhà trường luôn xứng đáng là điểm sáng về giáo dục đào tạo ở vùng quê “Đất học” Nam Trực (Nam Định). Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” cho Trường THCS Nam Hồng (Nam Trực, Nam Định)-Ảnh tư liệu.

Trước ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, chúng tôi về Trường THCS Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là một cơ sở giáo dục có bề dầy thành tích, đạt chuẩn quốc gia từ năm 2002 và năm 2015 đã được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định công nhận lại cùng với công nhận trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Về thăm trường giữa lúc cán bộ, giáo viên vừa tích cực, chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tất bật chuẩn bị cho năm học mới, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự đổi thay toàn diện về nền nếp, cảnh quan, môi trường giáo dục. Khuôn viên trường nằm ở vị trí đắc địa, thông thoáng, có nhiều cây xanh bóng mát. Tuy vậy, chúng tôi chợt thấy băn khoăn khi chứng kiến 16 lớp học khu hai tầng của nhà trường xây dựng cách đây 31 năm nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng, yêu cầu phục vụ dạy và học ngày càng cao của nhà trường.

Thầy giáo Lưu Xuân Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hồng cho biết: Tiền thân nhà trường là cấp II quốc lập và cấp II dân lập Nam Trực được thành lập từ năm 1955. Năm 1990 địa phương sát nhập Trường cấp II Nam Trung với Trường cấp II Nam Hồng theo quyết định số 642 của UBND tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định) và quyết định số 145 ngày 15/5/1990 của UBND huyện Nam Ninh (nay là huyện Nam Trực) thành Trường THCS Nam Hồng. Khu nhà hai tầng gồm 16 lớp học được xây dựng từ thời điểm đó đã cùng bao thế hệ thầy trò đi suốt chiều dài truyền thống xây dựng và phát triển của nhà trường. Bản thân thầy hiệu trưởng Lưu Xuân Tiến cũng là học sinh cũ của trường, sau khi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp đại học được trở về trường giảng dạy và công tác liên tục trong suốt 25 năm nay.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Nam Hồng (Nam Trực, Nam Định) - Ảnh do cơ sở cung cấp.

Được biết, Trường THCS Nam Hồng là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao, thuộc tốp dẫn đầu các trường THCS của huyện Nam Trực, nhiều năm liên tục đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” và Huân chương Lao động hạng Nhất đã được Chủ tịch nước tặng thưởng, từ năm học 2009-2010 đến nay Trường THCS Nam Hồng đã được tặng thưởng 3 Cờ thi đua, 10 Bằng khen, 8 Giấy khen. Gần đây nhất là năm học 2019-2020 nhà trường đã được Bộ GD&ĐT  tặng thưởng Cờ thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Nếu tính từ năm học 2012-2013 đến nay nhà trường đã có 8 lần được UBND tỉnh Nam Định trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tiếp nối những thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển, những năm qua Trường THCS Nam Hồng tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2020-2021 vừa qua nhà trường có tổng số 613 học sinh ở 16 lớp học, 35 cán bộ, giáo viên, người lao động. Chi bộ Đảng nhà trường gồm 28 đảng viên (chiếm tỷ lệ 80%) nhiều năm liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh, hàng năm có 100% số đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Niềm vui của thầy trò Trường THCS Nam Hồng (Nam Trực, Nam Định) - Ảnh tư liệu.

Do tích cực đổi mới theo chủ đề năm học, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với các cuộc vận động, chú trọng đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn nên chất lượng văn hóa đại trà và chất lượng học sinh giỏi của nhà trường luôn được giữ vững. Tổng kết năm học 2020-2021 nhà trường có 97,39% số học sinh xếp loại đạo đức tốt, không có học sinh xếp loại đạo đức yếu; giữ vững danh hiệu trung tâm chất lượng cao của huyện với 196 học sinh giỏi toàn diện (đạt 31,97%), không có học sinh yếu; 92 học sinh giỏi cấp trường, 94 học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa. Chất lượng học sinh giỏi chung toàn đoàn xếp thứ ba của huyện Nam Trực. Nổi bật nhất là nhà trường có một học sinh đạt huy chương Vàng môn Cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định năm 2021 và có 3 học sinh khối 6 đạt huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế tiếng Anh SEAMO 2020.

Năm học mới 2021-2022 Trường THCS Nam Hồng có 628 học sinh ở 16 lớp học, riêng khối 6 có 4 lớp gồm 145 học sinh. Mục tiêu phấn đấu của trường là tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; đoàn kết, tự tin vươn lên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững uy tín, thương hiệu tại địa phương.

Qua câu chuyện trao đổi, chúng tôi được biết mong ước lớn nhất của thầy trò Trường THCS Nam Hồng trước thềm năm học nới là được chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng mới 18 phòng học đã xuống cấp, trang bị đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị dạy và học cho khối 6, tạo điều kiện thuân lợi để nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên, xứng đáng là một trung tâm chất lượng cao, là điểm sáng về giáo dục trên quê hương “Đất học”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...