Trường THPT Quang Trung (Nam Định): Hiệu quả mô hình giáo dục truyền thống lịch sử bằng hiện vật

2017-11-18 20:22:14 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Là cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên của tỉnh Nam Định, Trường THPT Tư thục Quang Trung được thành lập từ năm 2006 tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Năm 2012, nhà trường được đổi tên thành Trường THPT Quang Trung, thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.

Cổng ra vào Trường THPT Quang Trung tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.


Từ đó đến nay nhà trường liên tục phát triển về số lượng học sinh, đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục, tạo nên uy tín và thương hiệu vững chắc. Nhà trường đã được tôn vinh là điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2010 - 2015, năm học 2015 - 2016 được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, năm học 2016 - 2017 là “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Hàng năm nhà trường tổ chức thi tuyển vào lớp 10 như các trường công lập khác, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt từ 99% - 100%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng trên 86%. Đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường 8 năm liền đạt giải cấp tỉnh, được nhận cờ thưởng của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định. Năm học 2017 - 2018, nhà trường đang có 620 học sinh ở 13 lớp học, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để giữ vững danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được nhận cờ thưởng thi đua của UBND tỉnh Nam Định.


“Nhà Giáo dục truyền thống - Uống nước nhớ nguồn” của Trường THPT Quang Trung.


Về thăm trường, chúng tôi nhận thấy ngoài bề dày thành tích dạy và học, Trường THPT Quang Trung vừa đầu tư xây dựng mô hình “Nhà Giáo dục truyền thống - Uống nước nhớ nguồn” và phòng “Văn - Sử - Địa” ngay trong khuôn viên nhà trường để phục vụ công tác giáo dục truyền thống lịch sử bằng hiện vật.

Thầy giáo Đoàn Văn Thoại, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là công trình tâm huyết của nhà trường, thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2017). Ý tưởng về đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử truyền thống văn hóa qua các hoạt động ngoại khóa của nhà trường đã được hình thành, tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, bản thân hiệu trưởng cùng các cán bộ, giáo viên phải dành nhiều thời gian, công phu sưu tầm, tìm hiểu, lựa chọn hình thức trưng bày trước khi đầu tư xây dựng hoàn thiện. Mô hình “Nhà Giáo dục truyền thống - Uống nước nhớ nguồn” của nhà trường được xây dựng đơn giản, thoáng mát, tại khu vực khá yên tĩnh. Phía trước ngôi nhà được bảo vệ bằng lưới thép, học sinh đứng bên trong hoặc bên ngoài đều có thể trông thấy rõ hiện vật. Những vật nặng như cối đá, trục lăn được xếp gọn gàng bên ngoài, ngay cạnh lối đi. Bên trong trưng bầy từng gian theo chủ đề, có lời thuyết minh và chú thích rõ ràng. Nổi bật nhất là các vật dụng: Cối xay thóc, cối giã gạo, cối xay bột, đòn xóc, đòn gánh, xẻng, cuốc, cày, bừa, gầu giai, gầu sòng, néo đập lúa, thúng mủng, dần, sàng, nong, nia, quang gánh, xe thồ cổ… Trên tường được treo những bức ảnh lớn về nạn đói năm 1945, kéo cày thay trâu, lán học thời chống Mỹ…




Một số hình ảnh trưng bày tại “Nhà Giáo dục truyền thống - Uống nước nhớ nguồn” và Phòng “Văn - Sử - Địa”.


Tại phòng “Văn - Sử - Địa” được trưng bày nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, hình ảnh về các cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc, sản phẩm bằng đất nung cổ đủ loại hình, kích cỡ. Đặc biệt, ở đây còn trưng bày nhiều hiện vật quý, có giá trị lịch sử như: Bình tông các loại, ăng gô, vỏ đạn, vật dụng cá nhân của các chiến sĩ thời chống Pháp và chống Mỹ.


 


Một số hình ảnh trưng bày tại “Nhà Giáo dục truyền thống - Uống nước nhớ nguồn” và Phòng “Văn - Sử - Địa”.


Nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu, nghe nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa làng quê nhằm gợi mở tính sáng tạo, khả năng cảm thụ và hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử quê hương đất nước. Việc giáo dục truyền thống lịch sử bằng hiện vật ngay tại khuôn viên nhà trường đã phát huy hiệu quả tích cực trong bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống quê hương của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, được các thầy cô, phụ huynh, học sinh đánh giá cao.


Phút thư giãn của thầy giáo Đoàn Văn Thoại, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung bên hòn non bộ nuôi cá vàng trong khuôn viên nhà trường 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08

Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025

Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00
Đang tải...