Trường Tiểu học Minh Tân, huyện Thủy Nguyên: Nơi bồi dưỡng nhiều thế hệ chồi non cứng cáp

2021-02-12 10:43:15 0 Bình luận
Là một trong những cánh chim đầu đàn của bậc học tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, trong mỗi bước phát triển của mình, Trường Tiểu học Minh Tân không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn quan tâm đến việc rèn giũa đạo đức, nhân cách cho các thế hệ học sinh, xứng đáng là nơi ươm mầm những ước mơ của đất cảng.

Năm học này, trường Tiểu học Minh Tân tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học cho 29 lớp học với 994 học sinh. Từ những nỗ lực của thầy và trò, chất lượng giáo dục đại trà ổn định và phát triển năm sau cao hơn năm trước, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn vững mạnh và nằm trong tốp đầu của giáo dục Thủy Nguyên.

Tập thể giáo viên Trường tiểu học Minh Tân trong ngày tựu trường

Chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3 - cấp độ cao nhất bậc tiểu học. Trong đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn là một nét nổi trội của Tiểu học Minh Tân. Các em học sinh ở đây luôn có kết quả xuất sắc và nổi bật: cuối năm học, chất lượng kiểm tra môn Toán đạt 99%, môn Tiếng Việt đạt 98,9%; trong đó có 41,5 % học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; số học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện là 5 em; học sinh đạt giải cấp thành phố 2 em..

Trong hành trình nâng tầm vóc mới, trường tranh thủ sự ủng hộ UBND huyện, thành phố kêu gọi đầu tư nguồn ngân sách và thực hiện xã hội hóa giáo dục. Đến nay, trường TH Minh Tân đã có một quang cảnh xanh - sạch - đẹp, cùng với 30 phòng học, 2 phòng học tiếng anh, 01 phòng học Tin học, 01 phòng học Mỹ thuật, 01 phòng âm nhạc và 02 phòng thư viện, cơ sở vật chất nhà trường đủ để đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Các phòng học, phòng chức năng đầy đủ thiết bị để thầy và trò phát huy dạy tốt - học tốt, có điều kiện phát triển năng khiếu theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Với tổng diện tích 50 m2 và hơn 4000 đầu sách, “thư viện thân thiện” của nhà trường là nhịp cầu nối kiến thức đến với học sinh. Là một trong 6 trường trên địa bàn huyện Thủy Nguyên được Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Ngân hàng An Bình tài trợ thông qua tổ chức Room To Read, mô hình “Thư viện thân thiện” của trường TH Minh Tân đã tạo cho học sinh có một môi trường học tập tốt nhất. Nhờ có không gian xanh mát, với các đầu sách hấp dẫn như sách kể chuyện về Bác Hồ, truyện tranh thiếu nhi, sách kể chuyện về các danh nhân…  nên việc đọc sách trở thành hoạt động ngoài trời bổ ích và ý nghĩa sau những giờ học tập căng thẳng trên lớp. Cùng với đó, nhà trường tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp phụ trách thư viện cũng như từng giáo viên bộ môn để nâng cao nghiệp vụ, tạo hứng thú và thu hút ngày càng đông học sinh tham gia đọc sách, báo. Từ mô hình “Thư viện thân thiện”, học sinh Minh Tân được rèn luyện và nâng cao kỹ năng, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Cô giáo Phạm Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng trường TH Minh Tân, huyện Thủy Nguyên chia sẻ: Năm học 2019 - 2020 là một năm đáng nhớ với thầy và trò Minh Tân, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các em học sinh có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất trong lịch sử. Toàn bộ các hoạt động giảng dạy trực tiếp phải ngừng lại, mỗi thầy cô giáo trở thành những chiến sỹ nơi tuyến đầu: tham gia vào công tác chống dịch tại địa phương, vệ sinh trường lớp, trở thành những kỹ sư công nghệ thông qua những giờ dạy học trực tuyến. Có lẽ những ngày này, các giáo viên còn bận hơn khi học sinh đi học, thế nhưng ai cũng đều mong muốn mang lại môi trường an toàn và sạch sẽ nhất cho các em học sinh…

Trong những năm tới trường TH Minh Tân, huyện Thủy Nguyên sẽ cố gắng, phấn đấu góp phần tỏa hương tô sắc thắm cho vườn hoa giáo dục của huyện, của thành phố.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...